Bí thư đoàn cơ sở xuất sắc thăm khu DTLS Lán Nà Lừa

Các bí thư đoàn này đã cùng dâng hương và thăm khu di tích lịch sử cách mạng, cái nôi của phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của cả nước.

Sau khi báo công dâng Bác tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, 81 bí thư đoàn cơ sở xuất sắc được nhận giải thưởng 26 tháng 3 của cả nước đã lên đường đến khu di tích lịch sử lán Nà Lừa thuộc địa bàn huyện Sơn Dương – tỉnh Tuyên Quang.

Tại khu di tích lán Nà Lừa, 81 bí thư đoàn cơ sở xuất sắc của cả nước đã cùng dâng hương và thăm khu di tích lịch sử cách mạng, cái nôi của phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của cả nước. Đây là nơi Bác Hồ đã ở và làm việc để chuẩn bị khởi nghĩa và lãnh đạo cuộc tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước, từ tháng 5 đến tháng 8 năm 1945.

Sau khi tìm hiểu những hiện vật lịch sử của phong trào đấu tranh cách mạng của những người chiến sỹ kiên trung đi trước, các đoàn viên thanh niên đã trao 20 xuất học bổng cho các em học sinh vượt khó học giỏi thuộc hai trường Tiểu học 19 tháng 8 và trường Trung học cơ sở Minh Thanh của huyện Sơn Dương.

Các phần quà tuy không nhiều, nhưng là nguồn động viên vô cùng to lớn, để các em tiếp tục học tập, vươn lên góp phần dựng xây quê hương đất nước.

Chị Trần Thị Bình, Bí thư đoàn trường THPT Nam Phù Cừ, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên, 1 trong  81 Bí thư đoàn được nhận giải thưởng 26/3 năm nay chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên mình đặt chân đến Lán Nà Lừa, thấy rất đẹp, mình rất tự hào vì là đại diện cho tuổi trẻ cả nước về thăm khu di tích và tự hào vì mình được sinh ra và lớn lên trong truyền thống của dân tộc. Đây cũng là độc lực cho đoàn viên thanh niên đặc biệt là những cán bộ đoàn như mình hiểu được truyền thống lịch sử của dân tộc. Với trách nhiệm của mình là một cán bộ đoàn mình thấy cần có trách nhiệm hơn nữa, tâm huyết hơn nữa để phấn đấu và cống hiến cho tổ chức đoàn góp phần xây dựng cơ sở đoàn của mình cũng như xây dựng phong trào đoàn của cả nước ngày càng phát triển hơn”.

Rời khu di tích cách mạng lán Nà Lừa, 81 Bí thư đoàn cơ sở xuất sắc đến thăm khu di tích Cơ quan Trung ương đoàn TNCS Hồ Chí Minh, cùng với hàng trăm đoàn viên cơ sở của huyện Sơn Dương tham gia trồng cây lưu niệm. Đây là một hoạt động có ý nghĩa thiết thực hưởng ứng phong trào trồng cây gây rừng, phủ xanh đất trống đồi núi trọc, lập thành tích trào mừng 81 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và hướng tới Đại hội đoàn toàn quốc lần thứ 10./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên