Biên phòng các tỉnh kêu gọi 46.800 tàu thuyền vào trú bão

Bộ tư lệnh Biên phòng đã huy động trên 4.600 cán bộ chiến sĩ cùng nhiều phương tiện thường trực sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ ứng phó với bão

Theo thông tin từ Phòng Cứu hộ, cứu nạn Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, đến sáng sớm nay, lực lượng biên phòng các tỉnh đã kêu gọi và thông báo cho 46.802 tàu thuyền với trên 221.600 lao động đang hoạt động trên biển vào nơi trú tránh bão an toàn.

Hiện ở khu vực Hoàng Sa còn 2 tàu của Quảng Ngãi với 28 lao động không di chuyển vào bờ, trong đó tàu QNg 96 399 có 14 lao động do ông Nguyễn Chín làm thuyền trưởng đang di chuyển về phía bắc quần đảo Hoàng Sa.

Chiều 26/10, tàu QNg 96 399 di chuyển cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 125 hải lý về hướng Đông Nam. Tàu thứ 2 - QNg 96679 do ông Bùi Ngọc Thanh làm thuyền trưởng đang di chuyển khu vực phía Tây đảo Lưỡi Liềm, quần đảo Hoàng Sa.

Chiều tối 26/10, Bộ đội Biên phòng tiếp tục chỉ đạo Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi đến gia đình 2 chủ tàu động viên, kêu gọi 2 tàu nhanh chóng vào nơi trú ẩn an toàn. Phía Bộ đội Biên phòng cũng đã đề nghị Cục lãnh sự thông báo với phía Trung Quốc tạo điều kiện cho 2 tàu của Quảng Ngãi vào tránh trú bão an toàn.

Đại tá Lê Bá Tơ, Trưởng phòng Cứu hộ Cứu nạn Bộ Tư lệnh Biên phòng cho biết: đến thời điểm này, Bộ tư lệnh Biên phòng đã huy động trên 4.600 cán bộ chiến sĩ; trên 300 phương tiện các loại, trong đó có 80 tàu thuyền, 142 xuồng, ca nô và trên 100 ô tô thường trực sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ ứng phó với bão số 8.

Đại tá Lê  Bá Tơ nói: “Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải và công điện Ban Chỉ đạo PCLB Trung ương, Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn và Bộ Tổng tham mưu, chúng tôi  đã thực hiện các biện pháp cấp bách để phòng chống bão số 8. Thông báo cụ thể tình hình bão số 8 chiều tối nay đổ bộ vào các tỉnh Thanh Hóa – Quảng Trị, các tỉnh này đã kêu gọi tàu thuyền, kể cả tàu thuyền hoạt động gần bờ vào tránh bão an toàn trước khi bão đổ bộ vào; Chúng tôi cũng triển khai ngay lực lượng xuống địa bàn phối hợp với địa phương, gia đình chủ tàu tổ chức neo đậu tàu thuyền an toàn; cùng địa phương di chuyển người dân ở nơi nguy hiểm đến ngơi an toàn, đặc biệt là là khu vực vùng núi chỉ đạo lực lượng triển khai phương án phòng chống lũ quét, sạt lở đất”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngày 28/10, tâm bão sẽ ở Thanh Hóa và Nam đồng bằng Bắc Bộ
Ngày 28/10, tâm bão sẽ ở Thanh Hóa và Nam đồng bằng Bắc Bộ

(VOV) - Đến 16h ngày 28/10, vị trí tâm bão ở trên khu vực các tỉnh Thanh Hóa và Nam đồng bằng Bắc Bộ...

Ngày 28/10, tâm bão sẽ ở Thanh Hóa và Nam đồng bằng Bắc Bộ

Ngày 28/10, tâm bão sẽ ở Thanh Hóa và Nam đồng bằng Bắc Bộ

(VOV) - Đến 16h ngày 28/10, vị trí tâm bão ở trên khu vực các tỉnh Thanh Hóa và Nam đồng bằng Bắc Bộ...