Bimexco Hải Dương đã hoàn trả tiền cho lao động xuất khẩu

VOV.VN -  Đại diện công ty Bimexco đã hoàn trả toàn bộ số tiền và hồ sơ giữ của người lao động sau khi không thực hiện đúng cam kết.

Sau khi báo điện tử VOV (Đài TNVN) ngày 6/9/2016, đăng bài “Bimexco Hải Dương bị tố tuyển xuất khẩu lao động không đúng cam kết” phản ánh về việc Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Bạch Đằng, chi nhánh tại Hải Dương (Bimexco) do bà Vũ Thị Phượng là giám đốc thu hàng trăm triệu đồng tuyển dụng lao động đi làm việc tại Nhật Bản khi chưa được Cục quản lý lao động ngoài nước thẩm định đơn hàng.

Lao động Trần Văn Chợ (trái) tại buổi làm việc tại toàn soạn Báo điện tử VOV.

Ngày 27/9/2016, chị Nguyễn Thị Yến (chị gái của lao động Nguyễn Văn Hưng) người có đơn thư cho biết, phía Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bạch Đằng do ông  Lê Quý Ba làm đại diện thay mặt chi nhánh Bimexco tại Hải Dương trao trả số tiền đã thu của người lao động.

Cụ thể, theo biên bản làm việc ngày 21/9/2016, tại Trung tâm Giáo dục định hướng và Xuất khẩu lao động của Công ty tại Hà Nội, phía Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bạch Đằng đã thực hiện việc giải quyết khiếu kiện của người lao động là Trần Văn Chợ và Nguyễn Văn Hưng. Nội dung người khiếu kiện trình bày đã theo học Trung tâm Giáo dục định hướng và XKLĐ của Công ty tại Hà Nội từ tháng 3 đến tháng 7 năm 2016 và nộp cho chi nhánh số tiền là 61 triệu đồng và 66,9 triệu đồng.  Theo cam kết, nếu trong 6 tháng, ông Chợ và ông Hưng không sang được Nhật thì bà Phượng phải hoàn trả lại toàn bộ số tiền trên.

Ngày 21/9/2016, tại buổi làm việc, lãnh đạo công ty xác nhận phía ông Hưng và ông Chợ đã lên Trung tâm đào tạo của Công ty để học tập nhưng Chi nhánh công ty vẫn chưa hoàn thành xong hồ sơ xuất cảnh. Theo nguyện vọng của ông Hưng và ông Chợ xin dừng và xin rút hồ sơ và tiền, bà Phượng đã đồng ý dừng hồ sơ và hoàn trả lại số tiền trên cho 2 lao động cùng toàn bộ giấy tờ vào ngày 21/9/2016.

Trước đó, tại buổi làm việc với Phóng viên VOV đại diện Cục quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội) khẳng định Chi nhánh Bimexco thu tiền của lao động và không thực hiện đúng đơn hàng và thời gian hoàn thành hồ sơ đưa lao động đi Nhật bản theo cam kết. “Chúng tôi sẽ yêu cầu đơn vị phải hoàn trả lại số tiền đã thu của người lao động”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bimexco Hải Dương bị tố tuyển xuất khẩu lao động không đúng cam kết
Bimexco Hải Dương bị tố tuyển xuất khẩu lao động không đúng cam kết

VOV.VN - Lao động tham gia chương trình dành cho kỹ sư lao động 3 năm tại Nhật nhưng lại phải ký hợp đồng 3 tháng.

Bimexco Hải Dương bị tố tuyển xuất khẩu lao động không đúng cam kết

Bimexco Hải Dương bị tố tuyển xuất khẩu lao động không đúng cam kết

VOV.VN - Lao động tham gia chương trình dành cho kỹ sư lao động 3 năm tại Nhật nhưng lại phải ký hợp đồng 3 tháng.