Bình Định: 1.300 tàu cá lắp đặt hệ thống định vị toàn cầu

VOV.VN - Việc hỗ trợ ngư dân lắp đặt máy định vị toàn cầu nhằm tạo điều kiện cho ngư dân ra khơi khai thác thủy sản.

Đến thời điểm này, 1.300 tàu cá trên tổng số hơn 7.300 tàu đánh bắt xa bờ của tỉnh Bình Định được hỗ trợ lắp đặt máy thông tin liên lạc tầm xa tích hợp định vị vệ tinh GPS theo Quyết định 48 của Thủ tướng Chính phủ. Bình quân mỗi tàu cá được hỗ trợ 28 triệu đồng.

Lắp đặt hệ thống định vị vệ tinh cho ngư dân - (Ảnh: Chinhphu.vn)

Việc hỗ trợ ngư dân lắp đặt máy thông tin liên lạc sóng HF tầm xa tích hợp định vị vệ tinh GPS tạo điều kiện thuận lợi cho ngư dân ra khơi khai thác thủy sản, chủ động phòng tránh bão, hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra.

Hiện, các tàu cá của ngư dân Bình Định thường xuyên thông tin liên lạc với Trạm bờ đặt tại Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản, kết nối trao đổi thông tin về tình hình khai thác thủy sản trên các vùng biển xa.

Bà Mai Kim Thi, Chi cục Trưởng Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh Bình Định cho biết: “Việc lắp đặt máy HF tầm xa nhằm đảm bảo trong công tác quản lý tàu cá đối với vùng biển xa; thứ 2 là các thông tin về tình hình khai thác hải sản trên vùng biển xa thông việc qua nhắn tin, đàm thoại của ngư dân. Đồng thời, khi có tình hình về bão cũng như áp thấp nhiệt đới có thể thông tin kịp thời cho ngư dân. Và quan trọng nhất là mình có thể thường xuyên có cập nhật được tình hình khai thác”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cứu nạn thành công 12 ngư dân trên tàu chết máy
Cứu nạn thành công 12 ngư dân trên tàu chết máy

VOV.VN -Các ngư dân được lực lượng cứu hộ Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh tiếp cận và đưa về đất liền an toàn.

Cứu nạn thành công 12 ngư dân trên tàu chết máy

Cứu nạn thành công 12 ngư dân trên tàu chết máy

VOV.VN -Các ngư dân được lực lượng cứu hộ Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh tiếp cận và đưa về đất liền an toàn.