Bình Định khởi công dự án xây dựng Quốc lộ 19

(VOV) -Tuyến quốc lộ 19 dài 238 km, điểm đầu là cảng Quy Nhơn và kết thúc tại cửa khẩu Lệ Thanh của tỉnh Gia Lai.

Sáng 23/12, Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với UBND tỉnh Bình Định tổ chức lễ Khởi công dự án xây dựng tuyến Quốc lộ 19, đoạn từ cảng Quy Nhơn đến giao quốc lộ 1A. Dự lễ khởi công có Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, đại diện các Bộ, ban, ngành, lãnh đạo tỉnh Bình Định.  

Tuyến quốc lộ 19 dài 238 km, điểm đầu là cảng Quy Nhơn và kết thúc tại cửa khẩu Lệ Thanh của tỉnh Gia Lai. Đây là tuyến đường quan trọng nối khu vực Nam trung Bộ với các tỉnh khu vực Tây Nguyên, Nam Lào, Bắc Campuchia. Đây là 1 trong 5 hành lang vận tải chính của khu vực Nam Trung bộ, có vai trò quan trọng trên tuyến hành lang kinh tế Đông Tây. Tuy nhiên, Quốc lộ 19 đưa vào sử dụng đã lâu, ít được sửa chữa nên đã xuống cấp, măt đường liên tục bị hư hỏng, không đáp ứng kịp tốc độ phát triển phương tiện vận tải hiện.

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị lãnh đạo tỉnh Bình Định cùng đơn vị thi công phải quyết tâm thực hiện đúng tiến độ dự án, đảm bảo chất lượng công trình phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội của địa phương và vùng.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh: Đây là tuyến vận tải hết sức năng động với cửa ngõ là cảng Quy Nhơn, vì vậy việc đầu tư nâng cấp quốc lộ 19 sẽ tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh không chỉ riêng cho  tỉnh Bình Định mà còn cho cả vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, các tỉnh Tây Nguyên kết nối với nước bạn vùng Nam Lào, Đông Bắc Campuchia và  Thái  Lan.

Với ý nghĩa quan trọng của dự án, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ  đạo các cấp chính quyền địa phương, chủ đầu tư và đơn vị thi công thực hiện nghiêm các quy định về quản lý chất lượng công trình, đảm bảo cho công trình đạt chất lượng về mỹ thuật, kỹ thuật, hoàn thành theo kế hoạch đề ra.

Dự án xây dựng quốc lộ 19 tại tỉnh Bình Định dài gần 18km, được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp I, rộng từ 32 đến 50m, gồm 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ. Dự án có tổng kinh phí gần 5.300 tỷ đồng, trong đó vốn Trung ương 70% và được chia thành 3 giai đoạn,  kéo dài từ năm 2012 đến 2020./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chính thức khởi công cầu Năm Căn
Chính thức khởi công cầu Năm Căn

Tổng chiều dài của cầu là 3.390m, trong đó, chiều dài cầu là 890m và 2 đường dẫn 2.500m....

Chính thức khởi công cầu Năm Căn

Chính thức khởi công cầu Năm Căn

Tổng chiều dài của cầu là 3.390m, trong đó, chiều dài cầu là 890m và 2 đường dẫn 2.500m....

Khởi công hầm đường bộ qua Đèo Cả
Khởi công hầm đường bộ qua Đèo Cả

(VOV) -Dự án hầm đường bộ qua Đèo Cả dài toàn tuyến 13,4 km, trong đó hầm Đèo Cả dài 3,9 km, hầm Cổ Mã dài 500 m.

Khởi công hầm đường bộ qua Đèo Cả

Khởi công hầm đường bộ qua Đèo Cả

(VOV) -Dự án hầm đường bộ qua Đèo Cả dài toàn tuyến 13,4 km, trong đó hầm Đèo Cả dài 3,9 km, hầm Cổ Mã dài 500 m.

Khởi công xây dựng Nhà máy thủy điện Trung Sơn
Khởi công xây dựng Nhà máy thủy điện Trung Sơn

(VOV) -Đây là dự án đa mục tiêu, vừa cung cấp điện vừa giúp kiểm soát lũ, công suất lắp đặt 260MW.

Khởi công xây dựng Nhà máy thủy điện Trung Sơn

Khởi công xây dựng Nhà máy thủy điện Trung Sơn

(VOV) -Đây là dự án đa mục tiêu, vừa cung cấp điện vừa giúp kiểm soát lũ, công suất lắp đặt 260MW.

Khởi công tuyến đường sắt đô thị đầu tiên tại Việt Nam
Khởi công tuyến đường sắt đô thị đầu tiên tại Việt Nam

Tuyến đường sắt đô thị số 1 Bến Thành – Suối Tiên có tổng chiều dài 19,7km bao gồm 3 nhà ga ngầm và 11 nhà ga trên cao.

Khởi công tuyến đường sắt đô thị đầu tiên tại Việt Nam

Khởi công tuyến đường sắt đô thị đầu tiên tại Việt Nam

Tuyến đường sắt đô thị số 1 Bến Thành – Suối Tiên có tổng chiều dài 19,7km bao gồm 3 nhà ga ngầm và 11 nhà ga trên cao.

Khởi công dự án đường cao tốc TP HCM - Dầu Giây
Khởi công dự án đường cao tốc TP HCM - Dầu Giây

(VOV) -Dự án được JICA tài trợ từ năm 2008 bằng nguồn vốn vay ODA với tổng số tiền hơn 41 tỷ Yên Nhật để thực hiện dự án.

Khởi công dự án đường cao tốc TP HCM - Dầu Giây

Khởi công dự án đường cao tốc TP HCM - Dầu Giây

(VOV) -Dự án được JICA tài trợ từ năm 2008 bằng nguồn vốn vay ODA với tổng số tiền hơn 41 tỷ Yên Nhật để thực hiện dự án.