Bình Dương kêu gọi người dân không để kẻ xấu kích động, lôi kéo

VOV.VN - Nhiều doanh nghiệp và công nhân ở Bình Dương phản đối hành động phá hoại của một số đối tượng quá khích.

Sáng 14/5, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương đã phát thông cáo báo chí kêu gọi người dân cần bình tĩnh, kiềm chế, không nghe theo sự xúi giục, kích động của kẻ xấu dẫn tới vi phạm pháp luật… sau vụ việc công nhân trên địa bàn diễu hành phản đối Trung Quốc xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Nhiều doanh nghiệp và công nhân ở Bình Dương bày tỏ ý kiến phản đối hành động phá hoại của một số đối tượng quá khích.

Công nhân Bình Dương diễu hành phản đối Trung Quốc trong cơn mưa chiều 12/5 một cách ôn hòa (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Sự quá khích của hàng ngàn công nhân tại Bình Dương trong ngày 13/5 đã gây nên hậu quả là hàng trăm doanh nghiệp tại tỉnh này bị đột nhập và phá hoại tài sản. Trong đó đa phần là doanh nghiệp Trung Quốc, Đài Loan, Hàn Quốc... Ít nhất 15 nhà xưởng bị đốt, thiệt hại nhiều tỷ đồng và dẫn tới nguy cơ hàng ngàn công nhân mất việc làm.

Ông Nguyễn Hải Âu, công nhân Khu công nghiệp Bình Đường, tỉnh Bỉnh Dương nói: “Tôi thấy đó là những hành động thiếu ý thức, tự phát. Doanh nghiệp nước ngoài vào Việt Nam đầu tư là tạo công ăn việc làm cho người dân. Một số người có hành động quá khích chả khác nào “tự đạp đổ nồi cơm” của mình. Nhiều kẻ cũng đang muốn mình rối loạn, tạo điều kiện cho họ có cớ làm xấu hình ảnh nước mình. Vì thế chúng ta phải hết sức bình tĩnh”.

Cùng chung quan điểm này, ông Phan Đình Toàn, người dân ở Thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương bày tỏ: “Tôi cũng không nhất trí với hành động một số công nhân quá khích, đập phá các doanh nghiệp. Chúng ta là công nhân, người lao động thì phải thông qua tổ chức công đoàn, để phản ứng cũng như thể hiện lòng yêu nước của mình”.

 Theo Uỷ ban Nhân dân tỉnh Bình Dương, cuộc diễu hành của công nhân ban đầu diễn ra rất ôn hòa khi công nhân một số công ty mang theo cờ Tổ quốc và hô khẩu hiệu biểu thị lòng yêu nước. Tuy nhiên, sau đó một số đối tượng đã kích động công nhân phá cổng các doanh nghiệp, đòi chủ doanh nghiệp cho công nhân nghỉ việc... Sự quá khích này đã không nhận được sự đồng thuận của đông đảo tầng lớp nhân dân.
Ông Nguyễn Hữu Phước, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thể dục thể thao Getfit nêu quan điểm: “Tôi không đồng tình với hành động tiêu cực của một số công nhân, khi đập phá tài sản của những doanh nghiệp mang thương hiệu người nước ngoài, đặc biệt là Trung Quốc, đang gây ảnh hưởng tới Việt Nam. Đó không phải là cách để chúng ta phản đối hành động của Trung Quốc”.

Ông Thái Vũ Hòe, Giám đốc Trung tâm văn hóa Doanh nhân, chi nhánh phía Nam cho rằng, đây là hành động thái quá, gây tổn hại đến quan hệ giữa nhân dân 2 nước.

“Việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trong khu vực đặc quyền kinh tế của Việt Nam, là người Việt Nam không ai là không bức xúc và có những phản ứng khác nhau. Với cương vị một doanh nhân, tôi cho rằng không nên đánh đồng tất cả những hành động của Trung Quốc với doanh nghiệp hay người dân Trung Quốc. Mình phải có những phản ứng phù hợp để không gây tổn hại đến quan hệ giữa nhân dân hai nước”, ông Hòe bày tỏ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đẩy mạnh tuyên truyền, không để thế lực xấu lợi dụng công nhân
Đẩy mạnh tuyên truyền, không để thế lực xấu lợi dụng công nhân

VOV.VN - Tổng LĐLĐ Việt Nam đề nghị công đoàn các cấp tăng cường tuyên truyền để công nhân hiểu đúng tình hình

Đẩy mạnh tuyên truyền, không để thế lực xấu lợi dụng công nhân

Đẩy mạnh tuyên truyền, không để thế lực xấu lợi dụng công nhân

VOV.VN - Tổng LĐLĐ Việt Nam đề nghị công đoàn các cấp tăng cường tuyên truyền để công nhân hiểu đúng tình hình

UBND tỉnh Bình Dương  kêu gọi người dân kiềm chế, bình tĩnh
UBND tỉnh Bình Dương kêu gọi người dân kiềm chế, bình tĩnh

VOV.VN - Thông cáo báo chí của UBND tỉnh kêu gọi người dân không nghe, không làm theo sự xúi giục, kích động của kẻ xấu

UBND tỉnh Bình Dương  kêu gọi người dân kiềm chế, bình tĩnh

UBND tỉnh Bình Dương kêu gọi người dân kiềm chế, bình tĩnh

VOV.VN - Thông cáo báo chí của UBND tỉnh kêu gọi người dân không nghe, không làm theo sự xúi giục, kích động của kẻ xấu