Bộ Ngoại giao Việt Nam lên tiếng về hợp pháp hóa đánh bạc

VOV.VN - Tại cuộc họp báo ngày 9/2, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam đã làm rõ chủ trương của Đảng và Nhà nước Việt Nam về việc cho phép đánh bạc.

Trả lời câu hỏi của phóng viên hãng thông tấn AFP rằng việc Việt Nam mới đây ra nghị định hợp pháp hóa việc cá cược bóng đá có liên quan đến vấn đề ngân sách hay không, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình khẳng định chính sách này “phù hợp với thực tiễn của quốc tế cũng như phù hợp với sự phát triển của đất nước”.

Tại cuộc họp báo ngày 9/2, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam đã làm rõ chủ trương của Đảng và Nhà nước Việt Nam về việc cho phép đánh bạc.

Ông nêu rõ: “Trong nhiều năm qua, chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước Việt Nam là chủ động và tích cực hội nhập quốc tế một cách toàn diện. Trong suốt tiến trình đổi mới của Việt Nam nói chung và tiến trình hội nhập quốc tế của Việt Nam nói riêng, Đảng và Nhà nước, chính phủ dần dần đưa ra các chính sách làm sao cho phù hợp với thực tiễn của quốc tế cũng như phù hợp với sự phát triển của đất nước. Mọi chủ trương, đường lối của Đảng cũng như chính sách của Nhà nước và chính phủ là đều nhằm để phục vụ cho sự phát triển của đất nước và phù hợp với chính độ phát triển của xã hội cũng như dân trí”.

Trước đó, Chính phủ đã ban hành Nghị định 03/2017/NĐ-CP về kinh doanh casino, trong đó cho phép thí điểm để công dân Việt Nam vào chơi.

Cụ thể, Chính phủ đồng ý thí điểm cho phép người Việt Nam được vào chơi tại điểm kinh doanh casino thực hiện tại dự án đầu tư khu dịch vụ, du lịch và vui chơi giải trí tổng hợp có casino tại các địa điểm đáp ứng các quy định tại nghị định này và được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Thời gian thực hiện thí điểm là 3 năm kể từ ngày doanh nghiệp kinh doanh casino đầu tiên được phép thí điểm cho phép người Việt Nam chơi tại điểm kinh doanh casino. Sau 3 năm thí điểm, Chính phủ sẽ tổng kết, đánh giá và quyết định việc tiếp tục cho phép người Việt Nam chơi casino hoặc có thể chấm dứt không cho phép người Việt Nam chơi casino tại Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người nước ngoài điều hành đường dây đánh bạc hàng trăm tỷ đồng
Người nước ngoài điều hành đường dây đánh bạc hàng trăm tỷ đồng

Các đối tượng nước ngoài cấu kết với người Việt Nam, đồng thời mở nhiều tài khoản tại NH, qua đó để nhận tiền của con bạc tham gia cá cược, chuyển trả tiền...

Người nước ngoài điều hành đường dây đánh bạc hàng trăm tỷ đồng

Người nước ngoài điều hành đường dây đánh bạc hàng trăm tỷ đồng

Các đối tượng nước ngoài cấu kết với người Việt Nam, đồng thời mở nhiều tài khoản tại NH, qua đó để nhận tiền của con bạc tham gia cá cược, chuyển trả tiền...

Công an Quảng Ninh bắt quả tang 9 đối tượng đang đánh bạc
Công an Quảng Ninh bắt quả tang 9 đối tượng đang đánh bạc

VOV.VN - Tại hiện trường, cơ quan cảnh sát thu giữ tang vật gồm 42,6 triệu đồng tiền mặt, 10 xe máy, 10 điện thoại di động và nhiều vật dụng khác.

Công an Quảng Ninh bắt quả tang 9 đối tượng đang đánh bạc

Công an Quảng Ninh bắt quả tang 9 đối tượng đang đánh bạc

VOV.VN - Tại hiện trường, cơ quan cảnh sát thu giữ tang vật gồm 42,6 triệu đồng tiền mặt, 10 xe máy, 10 điện thoại di động và nhiều vật dụng khác.

Bắt kẻ chuyên tổ chức đánh bạc ở các đám hiếu hỷ
Bắt kẻ chuyên tổ chức đánh bạc ở các đám hiếu hỷ

Đào Văn Trung bị bắt theo quyết định truy nã về tội danh Tổ chức đánh bạc.

Bắt kẻ chuyên tổ chức đánh bạc ở các đám hiếu hỷ

Bắt kẻ chuyên tổ chức đánh bạc ở các đám hiếu hỷ

Đào Văn Trung bị bắt theo quyết định truy nã về tội danh Tổ chức đánh bạc.

Truy tố 64 bị can trong đường dây đánh bạc “Dafabet” gần 330 tỷ đồng
Truy tố 64 bị can trong đường dây đánh bạc “Dafabet” gần 330 tỷ đồng

Trong số 64 bị can có 4 bị can truy tố về tội "Tổ chức đánh bạc" , số còn lại bị truy tố về tội "Đánh bạc".

Truy tố 64 bị can trong đường dây đánh bạc “Dafabet” gần 330 tỷ đồng

Truy tố 64 bị can trong đường dây đánh bạc “Dafabet” gần 330 tỷ đồng

Trong số 64 bị can có 4 bị can truy tố về tội "Tổ chức đánh bạc" , số còn lại bị truy tố về tội "Đánh bạc".