Bộ trưởng Bộ GD-ĐT: Giải quyết ngay những thách thức trong năm học mới

VOV.VN - Năm học mới trong trạng thái bình thường mới nhưng cũng đầy thách thức. Thách thức của sự đổi mới, thách thức của sự phát triển, thách thức của cải thiện chất lượng mà ngày càng đạt mục tiêu cao hơn...

Ngày mai (5/9), hàng triệu giáo viên, học sinh trên cả nước được tới trường khai giảng năm học mới 2022-2023. Đây là năm học vô cùng đặc biệt vì học sinh lại được vui bước tới trường, thay vì phải học trực tuyến kéo dài như những năm trước. Sau 3 năm bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, năm học mới ít bị ảnh hưởng bởi những yếu tố khách quan về dịch bệnh hơn, nhưng vẫn còn nhiều thách thức đặt ra đối với ngành giáo dục như việc triển khai chương trình, sách giáo khoa mới, thiếu giáo viên, trường lớp…

Vậy ngành giáo dục đặt ra những nhiệm vụ trọng tâm nào để có thể giải quyết những khó khăn, thách thức, trước thềm năm học mới như thế nào, phóng viên VOV có cuộc trao đổi với Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn về các vấn đề,nhiệm vụ đặt ra với ngành giáo dục trong thời gian tới.

PV: Thưa Bộ trưởng, sau 2 năm bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, phải “tựu trường online”, “khai giảng online”, năm học mới này, hàng triệu giáo viên và học sinh được quay lại với việc tựu trường đúng nghĩa, khai giảng trực tiếp. Năm học 2022-2023, ngành giáo dục đặt ra những nhiệm vụ trọng tâm gì, thưa ông?

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn: Sau 2 năm ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh, ngành giáo dục cũng bị ảnh hưởng rất nhiều. Kỳ khai giảng này học sinh và giáo viên rất vui khi được khai giảng trực tiếp. Mọi chuyện đã trở lại bình thường trở lại. Để có được sự bình thường này, đã là sự cố gắng rất lớn của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và toàn thể người dân đã tạo điều kiện cho trường học vận hành trở lại.

Đây cũng là năm ngành giáo dục vừa phải khắc phục, củng cố, bù đắp cả kiến thức và kỹ năng, những gì mà học sinh bị thiệt thòi, ảnh hưởng những năm trước. Đấy vẫn tiếp tục là công việc mà dù dịch bệnh đã được kiểm soát nhưng mà vẫn là việc quan trọng mà năm học tới này ngành giáo dục vẫn tiếp tục cần lưu ý. Bên cạnh đó năm học 2022-2023 là năm trọng tâm trong quá trình đổi mới giáo dục phổ thông.

 Theo lộ trình thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018, năm học tới này vừa là triển khai trong thực tế đối với lớp 3, 7, 10 nhưng đồng thời cũng là chuẩn bị chương trình ở lớp 4, 8, 11, đồng thời triển khai ngay cho việc biên soạn và chuẩn bị cho 3 năm còn lại. Bên cạnh đó việc thực hiện xây dựng chương trình mầm non mới, cũng như triển khai tiếp tục tự chủ đại học theo chiều sâu vẫn cần tiếp tục.

PV: Như vậy là năm học mới này, ngành giáo dục đứng trước khá nhiều thách thức, thưa Bộ trưởng?

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn: Có thể nói là 1 năm học mới trong 1 trạng thái bình thường mới nhưng mà cũng đầy thách thức. Thách thức của sự đổi mới, thách thức của sự phát triển, thách thức của cải thiện chất lượng mà ngày càng đạt mục tiêu cao hơn. Có thể nói năm học mới này, ngành giáo dục đứng trước nhiều thách thức, nhưng nếu đạt được thì là 1 bước tiến của ngành trong quá trình phát triển.

PV: Trước một năm học mới nhiều thách thức như vậy, Bộ GD&ĐT sẽ đưa ra định hướng và giải pháp như thế nào?

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn: Thì toàn ngành cũng xác định đưa ra 1 số trọng tâm cho công tác. Trong đó, chúng tôi xác định việc chuẩn bị đội ngũ nhà giáo vừa đủ về chất lượng và đảm bảo chất lượng, có sự cập nhật về kiến thức, kỹ năng và những yêu cầu khác để thực hiện được nhiệm vụ đổi mới. Môt đội ngũ nhà giáo yên tâm công tác, có trách nhiệm nghề nghiệp được tiếp tục khẳng định và nâng cao.

Phát triển đội ngũ nhà giáo được xem là 1 trong những nhiệm vụ rất là trọng tâm của trọng tâm trong công tác giáo dục của năm nay. Một điểm rất quan trọng khác là hiện nay ngành giáo dục đang đẩy mạnh công cuộc chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu cũng như kỹ năng số cho cả học sinh và giáo viên.

Những đổi mới bước đầu trong kỳ tuyển sinh trung học và tuyển sinh ĐH vừa qua cũng cho thấy bước chuyển quan trọng mà ngành đang hướng đến. Tức là lấy chuyển đổi số làm động lực quan trọng để thực hiện những đổi mới những nhiệm vụ rất lớn như tôi vừa đề cập.

Bên cạnh đó trách nhiệm của các địa phương, các tỉnh thành phố cũng rất quan trọng trong việc chuẩn bị các điều kiện đảm bảo chất lượng, bao gồm chuẩn bị điều kiện về cơ sở vật chất, trường học, phòng học cũng như đội ngũ các nhà giáo để thực hiện tuyển dụng, thực hiện các chế độ chính sách để đảm bảo cho nguồn lực nhà giáo đủ, bên cạnh đó đội ngũ các cán bộ quản lý  giáo dục cũng cần phải được chuẩn bị để đáp ứng được.

Có rất nhiều việc phải làm, trong đó tôi vẫn muốn nhắc lại rằng việc phát triển đội ngũ nhà giáo là 1 khâu hết sức quan trọng để có thể hoàn thành các nhiệm vụ lớn của ngành trong năm học tới này.

PV: Với 1 năm học có nhiều thách thức và nhiều công việc lớn như vậy, Bộ trưởng có gửi gắm thông điệp gì tới toàn ngành giáo dục, toàn bộ giáo viên và học sinh, phụ huynh trên cả nước?

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn: Với 1 năm học rất nhiều thách thức và nhiều công việc lớn như vậy thì đòi hỏi toàn ngành cần phải nỗ lực, đã nỗ lực rồi phải nỗ lực hơn nữa, đã cố gắng thì phải cố gắng hơn nữa, đã đổi mới sáng tạo thì phải tiếp tục đổi mới, sáng tạo không ngừng.

Lấy đổi mới sáng tạo để vừa khắc phục các khó khăn, vừa giải quyết các thách thức đặt ra phía trước. Toàn ngành phải đoàn kết, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu chiến lược, các mục tiêu kế hoạch của năm đặt ra để từng bước, qua từng việc nâng cao chất lượng đào tạo để cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước.

Với tất cả đội ngũ hơn 1 triệu nhà giáo trong cả nước tôi muốn gửi tới tất cả nhà giáo lời chúc mừng nhân dịp năm học mới. Chúc các nhà giáo luôn giữ được nhiệt huyết, không ngừng đổi mới bản thân, phát triển năng lực để hoàn thành các trọng trách của mình. Chúc tất cả học sinh trong năm học mới an toàn, tiến bộ.

Cũng mong rằng toàn thể quý vị phụ huynh trong cả nước tiếp tục đồng hành, ủng hộ, hỗ trợ, thấu hiểu các công việc của ngành để cùng đạt đến những kết quả tốt nhất là các sản phẩm giáo dục đào tạo là con người của chúng ta.

PV: Xin cảm ơn Bộ trưởng!./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn: Cấm các trường ép hay gợi ý mua sách tham khảo
Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn: Cấm các trường ép hay gợi ý mua sách tham khảo

VOV.VN - Bộ Trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn lưu ý, cấm các trường ép, gợi ý phụ huynh, học sinh mua các loại sách tham khảo.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn: Cấm các trường ép hay gợi ý mua sách tham khảo

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn: Cấm các trường ép hay gợi ý mua sách tham khảo

VOV.VN - Bộ Trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn lưu ý, cấm các trường ép, gợi ý phụ huynh, học sinh mua các loại sách tham khảo.

"Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn tuy mới nhận nhiệm vụ nhưng tỏ rõ sự tự tin"
"Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn tuy mới nhận nhiệm vụ nhưng tỏ rõ sự tự tin"

VOV.VN - Theo đánh giá của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, dù giữ cương vị lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo chưa lâu nhưng Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn đã tỏ rõ sự tự tin, nắm cơ bản những vấn đề của ngành mà mình phụ trách.

"Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn tuy mới nhận nhiệm vụ nhưng tỏ rõ sự tự tin"

"Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn tuy mới nhận nhiệm vụ nhưng tỏ rõ sự tự tin"

VOV.VN - Theo đánh giá của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, dù giữ cương vị lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo chưa lâu nhưng Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn đã tỏ rõ sự tự tin, nắm cơ bản những vấn đề của ngành mà mình phụ trách.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn: Năm 2022 kiên trì chất lượng giáo dục, thích ứng để đổi mới
Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn: Năm 2022 kiên trì chất lượng giáo dục, thích ứng để đổi mới

VOV.VN - Sang năm 2022, mặc dù phải đối diện với nhiều khó khăn, thách thức nhưng ngành giáo dục sẽ tiếp tục kiên trì chất lượng giáo dục, thích ứng để đổi mới.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn: Năm 2022 kiên trì chất lượng giáo dục, thích ứng để đổi mới

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn: Năm 2022 kiên trì chất lượng giáo dục, thích ứng để đổi mới

VOV.VN - Sang năm 2022, mặc dù phải đối diện với nhiều khó khăn, thách thức nhưng ngành giáo dục sẽ tiếp tục kiên trì chất lượng giáo dục, thích ứng để đổi mới.

Bộ trưởng GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn: Phải chấm dứt dạy "văn mẫu" và học thêm, dạy thêm
Bộ trưởng GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn: Phải chấm dứt dạy "văn mẫu" và học thêm, dạy thêm

VOV.VN - Trả lời chất vấn trước Quốc hội sáng 11/11, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn cho rằng dạy và học theo văn mẫu ảnh hưởng đến tính chủ động, sáng tạo, tình cảm chân thành của học sinh.

Bộ trưởng GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn: Phải chấm dứt dạy "văn mẫu" và học thêm, dạy thêm

Bộ trưởng GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn: Phải chấm dứt dạy "văn mẫu" và học thêm, dạy thêm

VOV.VN - Trả lời chất vấn trước Quốc hội sáng 11/11, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn cho rằng dạy và học theo văn mẫu ảnh hưởng đến tính chủ động, sáng tạo, tình cảm chân thành của học sinh.

Tâm sự của Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn về ngày khai trường đặc biệt
Tâm sự của Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn về ngày khai trường đặc biệt

VOV.VN -5/9, một ngày thật đặc biệt, nhiều cảm xúc, lấy cảm giác háo hức tới trường của tuổi học trò, cảm động trước những hình ảnh học sinh tiểu học đứng nghiêm chào cờ trước màn hình vô tuyến, bồi hồi trước cảnh khai trường một thầy một trống to với sân trường vắng bóng học trò...

Tâm sự của Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn về ngày khai trường đặc biệt

Tâm sự của Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn về ngày khai trường đặc biệt

VOV.VN -5/9, một ngày thật đặc biệt, nhiều cảm xúc, lấy cảm giác háo hức tới trường của tuổi học trò, cảm động trước những hình ảnh học sinh tiểu học đứng nghiêm chào cờ trước màn hình vô tuyến, bồi hồi trước cảnh khai trường một thầy một trống to với sân trường vắng bóng học trò...