Bộ trưởng GD-ĐT: Không giới hạn báo chí phản ánh tiêu cực

(VOV)-Công văn của Bộ GD-ĐT vừa đưa ra không nhằm hàm ý hạn chế phạm vi điều tra, phản ánh thông tin tiêu cực trong giáo dục của báo chí.

Chủ tịch UBND tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo trước khi cho đăng tải các thông tin nhạy cảm tới thi cử. Đây là một trong 7 thông điệp của công văn chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT, tuyển sinh ĐH gửi đến Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương do Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận vừa ký.

Theo công văn, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố cần thành lập ban chỉ đạo thi cấp tỉnh, tăng cường chỉ đạo Sở GD-ĐT, các ban ngành có liên quan trong việc giám sát các kỳ thi, ngăn chặn các tiêu cực có thể xảy ra.

Công văn này khẳng định rõ, Chủ tịch UBND tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan truyền thông trao đổi kỹ với cơ quan chức năng trước khi cho đăng tải các thông tin nhạy cảm liên quan đến đề thi như: lộ đề, đề thi có sai sót, tiêu cực trong kỳ thi...

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận trao đổi với báo giới bên hành lang Quốc hội

Trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội sáng 21/5, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận cho rằng, việc chỉ đạo trên là nhằm kiểm định lại thông tin một cách chính xác, rõ ràng trước khi đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng, tránh gây hoang mang dư luận và làm mất ổn định tâm lý học tập, thi cử của thí sinh. Công văn của Bộ GD-ĐT đưa ra không nhằm hàm ý hạn chế cũng như giới hạn phạm vi điều tra, phản ánh thông tin tiêu cực của cơ quan báo chí.

Bộ trưởng Phạm Vũ Luận cho biết, phần lớn các vụ việc tiêu cực trong lĩnh vực giáo dục nói chung và thi cử nói riêng đều do cơ quan báo chí phát hiện, phanh phui, còn do những cơ quan trong ngành Giáo dục tự phát hiện rất ít. Nguồn thông tin về tiêu cực trong giáo dục, thi cử do báo chí cung cấp rất quý và hữu ích. Báo chí là lực lượng đắc lực phục vụ cho công cuộc đấu tranh chống tiêu cực của ngành giáo dục. Vì thế, Bộ GD-ĐT rất mong phối hợp với cơ quan báo chí để phát hiện và phòng, chống tiêu cực.

Khi nhận được thông tin do cơ quan báo chí cung cấp, phản ánh tiêu cực, Bộ GD-ĐT luôn chỉ đạo ngay các đơn vị, cơ quan thẩm tra thông tin và có hướng khắc phục, xử phạt. Chúng tôi rất hoan nghênh sự cộng tác của cơ quan báo chí trong việc cung cấp thông tin, phản ánh tiêu cực trong giáo dục, thi cử tới các cơ quan của ngành giáo dục. Bộ GD-ĐT khẳng định sẽ bảo vệ danh tính phóng viên, nguồn thông tin phát hiện tiêu cực chính xác do phóng viên báo chí cung cấp cho Bộ.

Trả lời câu hỏi của báo chí về việc năm nay là năm đầu tiên ngành giáo dục thực hiện phòng chống gian lận thi cử bằng việc cho phép học sinh mang thiết bị ghi hình vào phòng thi để ghi lại bằng chứng gian lận, tiêu cực, Bộ trưởng Phạm Vũ Luận cho rằng: Những kỳ thi tốt nghiệp THPT, ĐH, CĐ trước kia, chúng ta chưa có những biện pháp hữu hiệu để giám sát hoạt động coi thi, vi phạm quy chế thi của giám thị và học sinh nên vẫn còn nhiều gian lận, tiêu cực trong thi cử.

Vì thế, bắt đầu từ năm nay, Bộ GD-ĐT cho phép học sinh mang thiết bị ghi hình vào phòng thi để chống tiêu cực. Việc làm này có giá trị vô hình nhằm đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc hơn. Các thầy cô giáo và học sinh sẽ biết được rằng, ở đâu đó trong khu vực thi luôn có những camera vô hình ghi lại những hành vi tiêu cực, gian lận nên cần phải cân nhắc trước khi có những hành động gì sai trái./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch tỉnh chỉ đạo báo chí khi có tiêu cực thi cử
Chủ tịch tỉnh chỉ đạo báo chí khi có tiêu cực thi cử

Chủ tịch UBND tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo trước khi cho đăng tải các thông tin nhạy cảm tới thi cử.

Chủ tịch tỉnh chỉ đạo báo chí khi có tiêu cực thi cử

Chủ tịch tỉnh chỉ đạo báo chí khi có tiêu cực thi cử

Chủ tịch UBND tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo trước khi cho đăng tải các thông tin nhạy cảm tới thi cử.

Vụ tiêu cực thi cử ở Bắc Giang: Không hủy kết quả thi của thí sinh quay clip
Vụ tiêu cực thi cử ở Bắc Giang: Không hủy kết quả thi của thí sinh quay clip

Thí sinh quay video clip trong phòng thi là để phản ánh hiện tượng tiêu cực được coi là một trong những tình tiết giảm nhẹ nên không hủy kết quả thi.

Vụ tiêu cực thi cử ở Bắc Giang: Không hủy kết quả thi của thí sinh quay clip

Vụ tiêu cực thi cử ở Bắc Giang: Không hủy kết quả thi của thí sinh quay clip

Thí sinh quay video clip trong phòng thi là để phản ánh hiện tượng tiêu cực được coi là một trong những tình tiết giảm nhẹ nên không hủy kết quả thi.

Phải bảo mật danh tính người cung cấp về tiêu cực thi cử
Phải bảo mật danh tính người cung cấp về tiêu cực thi cử

(VOV)-Người có bằng chứng về tiêu cực có trách nhiệm gửi bằng chứng cho nơi tiếp nhận trong vòng 7 ngày, tính từ khi kết thúc ngày thi

Phải bảo mật danh tính người cung cấp về tiêu cực thi cử

Phải bảo mật danh tính người cung cấp về tiêu cực thi cử

(VOV)-Người có bằng chứng về tiêu cực có trách nhiệm gửi bằng chứng cho nơi tiếp nhận trong vòng 7 ngày, tính từ khi kết thúc ngày thi