Bộ trưởng Nội vụ báo cáo Thủ tướng việc chưa có tiêu chuẩn viên chức

VOV.VN -Sự chậm trễ của các bộ khiến Bộ Nội vụ chưa thể ban hành tiêu chuẩn chung, ảnh hưởng tới việc thi, xét tuyển, nâng ngạch viên chức.

Tại phiên họp Chính phủ trực tuyến với các địa phương ngày 29/6, Bộ trưởng Nội vụ Nguyễn Thái Bình cho biết: “Hiện nay vẫn còn 11 Bộ, ngành có quản lý viên chức chuyên ngành nhưng tiến độ xây dựng tiêu chuẩn rất chậm”.

Chưa có bộ Tiêu chuẩn viên chức.

Bộ trưởng Nguyễn Thái Bình cho biết: Căn cứ Luật Cán bộ công chức, viên chức và các văn bản hướng dẫn thực hiện, thẩm quyền của Bộ Nội vụ ban hành Tiêu chuẩn ngạch công chức, tiêu chuẩn chức danh ngạch viên chức thì chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ trước tháng 10/2014, còn lại 11 Bộ, ngành có quản lý viên chức chuyên ngành đến nay đã nhiều lần đưa vào Nghị quyết nhưng tiến độ xây dựng tiêu chuẩn này của một số Bộ, ngành rất chậm.

“Bây giờ, các bộ, ngành địa phương rất chờ tiêu chuẩn này để xây dựng đề án việc làm. Đồng thời, tiến hành thi tuyển đển nâng ngạch viên chức” – Bộ trưởng Nguyễn Thái Bình nhấn mạnh.

Bộ trưởng thiết tha đề nghị với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, nhất là với 11 Bộ có quản lý viên chức chuyên ngành phải khẩn trương xây dựng tiêu chuẩn chức danh để phối hợp với Bộ Nội vụ. Vừa qua, nhiều đại biểu Quốc hội chất vấn Bộ trưởng nội vụ, nhưng tôi nói rằng đây là “Quýt làm cam chịu” vì Bộ Nội vụ đã hoàn thành nhiệm vụ của mình rồi còn 11 Bộ quá chậm.

Liên quan đến việc phân cấp, phân quyền cho các địa phương, Bộ trưởng Nguyễn Thái Bình cho biết: “Chúng tôi là đơn vị chủ trì Luật Tổ chức chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương. Trong quá trình thảo luận ở Quốc hội, các cơ quan Quốc hội đã đề nghị phải nêu rõ trong 2 đơn vị này việc phân cấp, phân quyền, ủy quyền cho kỹ, rõ. Trong quá trình thảo luận, chúng tôi cùng Ủy ban Pháp luật có thấy rằng việc phân cấp, phân quyền quá nhiều, quá lớn. Sau cùng, các cơ quan của Quốc hội thống nhất với Chính phủ nêu những nguyên tắc cơ bản về phân cấp, phân quyền, ủy quyền chứ không thể phân cấp, phân quyền đầy đủ cho các đơn vị”.

Theo đó, Bộ trưởng đề nghị Chính phủ, Thủ tướng quan tâm cho rà soát, tính toán, nội dung nào Luật chuyên ngành phân cấp, phân quyền, ủy quyền, cái nào là Nghị định, nghị quyết Chính phủ…

Trước đó, phát biểu tại cuộc họp này, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đề nghị: Trong cải cách thể chế, tăng cường phân cấp cho chính quyền địa phương, để không những tự chủ mà tự chịu trách nhiệm. Chính phủ quan tâm đến vấn đề này nhưng qui định về phân cấp chưa thoát ra được phân cấp bao cấp. Giao chính quyền địa phương quyết định nhưng trước khi  quyết định phải xin ý kiến của bộ, ngành. Qui trình xin lại không khác gì thẩm định nên thẩm quyền tự chịu trách nhiệm chưa đạt./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên