Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển ký hợp đồng đóng mới xuồng tuần tra cao tốc

VOV.VN -Đây là chiếc xuồng có nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát và thực thi pháp luật khu vực ven biển.

Ngày 7/6, tại trụ sở  Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam diễn ra buổi ký kết hợp đồng đóng mới xuồng tuần tra cao tốc MS-50 giữa Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển với Công ty cổ phần công nghệ JAMES BOAT.

Tham dự ký kết hợp đồng có đại diện Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, đơn vị thi công là Công ty cổ phần công nghệ JAMES BOAT và hai đơn vị tài trợ cho việc đóng mới xuồng là Tập đoàn Vinasun và Báo Tuổi trẻ.

Các cán bộ Cảnh sát biển thăm cơ sở đóng tàu thuộc công ty James boat 

Đây là chiếc xuồng có nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát và thực thi pháp luật khu vực ven biển, có chiều dài trên 13m, chiều rộng 4,6m, lượng giãn nước 9,6 tấn, tốc độ tối đa 35 hải lý/h. Loại xuồng này được sản xuất theo công nghệ thân vỏ bằng vật liệu công nghệ mới PPC của Đức  và Czech  hợp tác chế tạo với độ bền kết cấu cao, chịu được sự ăn mòn lớn của môi trường biển; động cơ của Nhật Bản.

Toàn bộ số tiền để đóng xuồng tuần tra cao tốc MS-50 cho Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam thực hiện nhiệm vụ trên biển là 12 tỷ đồng Việt Nam; do Tập đoàn VINASUN đóng góp, úng hộ, trong chương trình "Chung sức bảo vệ chủ quyền biển Đông" được báo Tuổi trẻ phát động.

Đại diện chủ đầu tư và đơn vị trúng thầu ký hợp đồng 

Dự kiến vào tháng 12/2014, chiếc xuồng này sẽ được hoàn thành và bàn giao cho Lực lượng Cảnh sát biển đưa vào khai thác, sử dụng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên