Bộ Y tế chưa công bố dịch tay chân miệng

Biện pháp phòng bệnh hữu hiệu nhất vẫn là rửa tay bằng xà phòng thường xuyên đối với cả trẻ em và người lớn, khử trùng nhà..

Chiều 20/8, tại Hà Nội, Bộ Y tế tổ chức cuộc họp trực tuyến với những tỉnh thành đang có bệnh tay chân miệng lưu hành. Chủ trì cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Y tế Trịnh Quân Huấn khẳng định: thời điểm này chưa công bố dịch tay chân miệng ở các địa phương.

 
Theo báo cáo của các tỉnh thành có số ca bệnh tay chân miệng cao nhất cả nước trong tháng 7 thì hiện nay, bệnh này đang có chiều hướng giảm, trong đó có TP HCM. Chỉ một số ít tỉnh có số ca bệnh tăng, cao nhất là Tiền Giang và Đồng Tháp mỗi ngày phát hiện từ 119 - 141 bệnh nhân; các tỉnh thành phố khác như: Lâm Đồng, Cần Thơ, Đồng Tháp, Bình Phước, Bạc Liêu, Hậu Giang số ca bệnh tăng nhưng số lượng không nhiều.

Tại cuộc họp, Tiến sỹ Nguyễn Trần Hiển, Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cho biết: “Điều quan trọng hiện nay là ngăn chặn các nguồn truyền nhiễm virus từ dịch tiết mũi họng, qua bàn tay và phân của bệnh nhân tay chân miệng và người khỏe mang virus gây bệnh. Biện pháp phòng bệnh hữu hiệu nhất vẫn là rửa tay bằng xà phòng thường xuyên đối với cả trẻ em và người lớn, khử trùng sàn nhà, vật dụng sinh hoạt và đồ chơi của trẻ”. Đến nay, chưa phát hiện sự biến chủng của virus gây bệnh nên Tiến sỹ Nguyễn Trần Hiển cho rằng, thời điểm này chưa tỉnh thành nào đủ điều kiện để công bố dịch tay chân miệng.

Phát biểu kết luận cuộc họp Thứ trưởng Bộ Y tế - Trịnh Quân Huấn khẳng định chưa đến thời điểm công bố dịch tay chân miệng tại các tỉnh thành. Tuy nhiên, không có nghĩa là các địa phương không làm gì cả. Thứ trưởng Trịnh Quân Huấn đề nghị: “Thứ nhất yêu cầu các địa phương xây dựng kế hoạch hành động cụ thể theo công điện của Thủ tướng và Bộ trưởng Bộ Y tế, nhanh chóng khẩn trương trước 25/8. Thứ hai đề nghị trạm y tế xã phường, cán bộ phường phải đến từng hộ gia đình trong các ổ dịch để kiểm soát xem các hoạt động trong phòng chống dịch theo hướng dẫn của ngành y tế có thực hiện tốt không. Các địa phương thực hiện tốt thông điệp vệ sinh cá nhân, “rửa tay bằng xà phòng theo hướng dẫn của ngành y tế”, phải trở thành khẩu hiệu tại các xóm, thôn bản. Căn cứ vào những điều kiện và quyết định 64 của Thủ tướng Chính phủ cũng như ý kiến của Ban chỉ đạo các tỉnh có số ca mắc nặng nhất thì hiện nay chưa công bố, ở các địa phương”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên