Buộc thôi việc cán bộ Sở Ngoại vụ Cần Thơ đi công tác trốn ở lại

VOV.VN-Một cán bộ Sở Ngoại vụ Cần Thơ được cử đi công tác ở Canada đã tự tách khỏi đoàn và bỏ sang Mỹ cho đến nay không về Việt Nam.

Sáng nay (13/8), Sở Ngoại vụ Thành phố Cần Thơ đã ban hành quyết định buộc thôi việc đối với ông Trần Ngọc Phi Long (31 tuổi, nguyên Phó trưởng phòng hợp tác quốc tế, Sở Ngoại vụ Cần Thơ) do vi phạm kỷ luật.

Thông tin từ Sở Ngoại vụ Cần Thơ cho biết, ngày 30/6, ông Trần Ngọc Phi Long được đơn vị cử đi tham gia khóa đào tạo ngắn hạn thời gian 13 ngày tại Canada theo chương trình hợp tác của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

Đến ngày về, ông Long không đi cùng đoàn mà sau đó tự ý tách khỏi đoàn và bỏ sang Mỹ cho đến nay không về Việt Nam. Sau đó, ông Long viết đơn xin nghỉ việc, gửi về Sở Ngoại vụ Cần Thơ bằng đường bưu điện.             

 

Sở Ngoại vụ Cần Thơ, nơi ông Long từng công tác

Trong đơn trình bày xin nghỉ việc, ông Long ghi: ‘Vì gia đình và sức khỏe’, mà không nói cụ thể gì thêm.

Ông Long là người được cử đi đào tạo theo đề án 150 tại nước ngoài, theo chuyên ngành Quản lý quan hệ quốc tế tại Đại học Tây Anh (Vương quốc Anh) từ năm 2007. Hoàn thành khóa học, ông Long được tuyển chọn công tác ở Sở Ngoại vụ Cần Thơ từ năm 2009. Ở Việt Nam, ông Long chưa lập gia đình riêng.

Được biết, ông Long là người có trình độ giỏi về ngoại ngữ, thường được cử tham gia phiên dịch khi các đoàn khách quốc tế đến Việt Nam và các đơn vị của Cần Thơ đi học tập, tìm hiểu kinh nghiệm ở nước ngoài./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàng nghìn người đứng kín đường chờ nộp hồ sơ thi công chức
Hàng nghìn người đứng kín đường chờ nộp hồ sơ thi công chức

Nhiều người đứng chờ đợi để nộp hồ sơ vào Cục Thuế Hà Nội khiến tuyến đường Giảng Võ, Hà Nội bị ùn tắc nghiêm trọng.

Hàng nghìn người đứng kín đường chờ nộp hồ sơ thi công chức

Hàng nghìn người đứng kín đường chờ nộp hồ sơ thi công chức

Nhiều người đứng chờ đợi để nộp hồ sơ vào Cục Thuế Hà Nội khiến tuyến đường Giảng Võ, Hà Nội bị ùn tắc nghiêm trọng.

40 công chức nộp hơn 1 tỉ...chống trượt: “Xử lý nghiêm, không cho qua“
40 công chức nộp hơn 1 tỉ...chống trượt: “Xử lý nghiêm, không cho qua“

VOV.VN -Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: “Quan điểm của tỉnh là căn cứ vào tính chất, mức độ để xử lý nghiêm, không nhân nhượng, không cho qua việc này”

40 công chức nộp hơn 1 tỉ...chống trượt: “Xử lý nghiêm, không cho qua“

40 công chức nộp hơn 1 tỉ...chống trượt: “Xử lý nghiêm, không cho qua“

VOV.VN -Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: “Quan điểm của tỉnh là căn cứ vào tính chất, mức độ để xử lý nghiêm, không nhân nhượng, không cho qua việc này”

Sẽ cấm công chức la cà quán xá giờ hành chính
Sẽ cấm công chức la cà quán xá giờ hành chính

Công chức, viên chức thuộc Bộ Nội vụ không được phép la cà quán xá, chơi trò chơi điện tử, xem video trong giờ làm việc.

Sẽ cấm công chức la cà quán xá giờ hành chính

Sẽ cấm công chức la cà quán xá giờ hành chính

Công chức, viên chức thuộc Bộ Nội vụ không được phép la cà quán xá, chơi trò chơi điện tử, xem video trong giờ làm việc.

40% công chức không làm được việc?
40% công chức không làm được việc?

Ông Đặng Như Lợi, nguyên Phó chủ nhiệm UB về Các vấn đề xã hội của Quốc hội khẳng định không thể tinh giản một cách cơ học.

40% công chức không làm được việc?

40% công chức không làm được việc?

Ông Đặng Như Lợi, nguyên Phó chủ nhiệm UB về Các vấn đề xã hội của Quốc hội khẳng định không thể tinh giản một cách cơ học.

Một bộ phận cán bộ, công chức còn quan liêu, thiếu trách nhiệm
Một bộ phận cán bộ, công chức còn quan liêu, thiếu trách nhiệm

VOV.VN -Theo các đại biểu, một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước quan liêu, thiếu trách nhiệm, gây phiền hà, sách nhiễu.

Một bộ phận cán bộ, công chức còn quan liêu, thiếu trách nhiệm

Một bộ phận cán bộ, công chức còn quan liêu, thiếu trách nhiệm

VOV.VN -Theo các đại biểu, một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước quan liêu, thiếu trách nhiệm, gây phiền hà, sách nhiễu.

Cán bộ công chức Hà Nội không được nói tục
Cán bộ công chức Hà Nội không được nói tục

Hà Nội vừa ban hành quy chế yêu cầu cán bộ công chức khi giao tiếp phải lịch sự, không nói tục, dùng tiếng lóng, quát nạt.

Cán bộ công chức Hà Nội không được nói tục

Cán bộ công chức Hà Nội không được nói tục

Hà Nội vừa ban hành quy chế yêu cầu cán bộ công chức khi giao tiếp phải lịch sự, không nói tục, dùng tiếng lóng, quát nạt.

TP HCM phát hiện nhiều sai phạm trong tuyển dụng công chức
TP HCM phát hiện nhiều sai phạm trong tuyển dụng công chức

Những người về các cơ quan hành chính rồi mới làm thủ tục đề nghị tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển và xét tuyển cán bộ.

TP HCM phát hiện nhiều sai phạm trong tuyển dụng công chức

TP HCM phát hiện nhiều sai phạm trong tuyển dụng công chức

Những người về các cơ quan hành chính rồi mới làm thủ tục đề nghị tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển và xét tuyển cán bộ.

Hà Nội kiểm tra đột xuất hành vi, đạo đức của công chức
Hà Nội kiểm tra đột xuất hành vi, đạo đức của công chức

Đoàn sẽ kiểm tra đột xuất các đơn vị thực hiện các văn bản chỉ đạo của UBND thành phố trong quá trình thực thi công vụ

Hà Nội kiểm tra đột xuất hành vi, đạo đức của công chức

Hà Nội kiểm tra đột xuất hành vi, đạo đức của công chức

Đoàn sẽ kiểm tra đột xuất các đơn vị thực hiện các văn bản chỉ đạo của UBND thành phố trong quá trình thực thi công vụ

Cử nhân loại giỏi, thạc sỹ mới được thi công chức
Cử nhân loại giỏi, thạc sỹ mới được thi công chức

Người có bằng thạc sỹ hoặc bằng tốt nghiệp đại học công lập, hệ chính quy loại giỏi,... mới được dự thi công chức Hà Nội năm 2014.

Cử nhân loại giỏi, thạc sỹ mới được thi công chức

Cử nhân loại giỏi, thạc sỹ mới được thi công chức

Người có bằng thạc sỹ hoặc bằng tốt nghiệp đại học công lập, hệ chính quy loại giỏi,... mới được dự thi công chức Hà Nội năm 2014.