Cả làng vỡ hụi tiền tỷ vì niềm tin tình làng nghĩa xóm ở Yên Phong, Bắc Ninh

VOV.VN - Trong những ngày qua, thông tin về vụ việc "chủ bậu- chủ hụi" Ngô Thị Lan ở xã Tam Giang, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh vỡ nợ tiền tỷ kéo theo hàng chục gia đình khác lâm cảnh trắng tay khiến khung cảnh làng quê vốn yên bình trở lên hoang mang, rúng động.

Vỡ nợ tiền tỷ, làng quê rúng động

Trước dư luận đang xôn xao về vụ vỡ nợ, gây ảnh hưởng lớn đến nhiều người dân tại thôn Vọng Nguyệt, xã Tam Giang, huyện Yên Phong, phóng viên Báo Điện tử VOV đã tìm về làng Vọng Nguyệt nơi được mệnh danh là “tứ lệnh tộc” vùng Kinh Bắc xưa, nổi bật với truyền thống khoa bảng và gặp được cô Nguyễn Thị Tài ở thôn Vọng Nguyệt, xã Tam Giang (Yên Phong, Bắc Ninh). Cô Tài cho biết, gia đình cô Tài có 4 người con tham gia "chơi bậu" được 30 tháng nay với gần 186 suất, tổng số tiền gốc gần 500 triệu đồng.

“Đây là số tiền của các con đi làm công ty dành rụm gửi tiết kiệm về cho mẹ để đóng bậu (góp hụi) với mong muốn đến khi được lấy bậu thì có một khoản để lo cho con cái sau này dựng vợ, gả chồng. Khi tham gia chơi bậu tôi không được tuyên truyền gì, chỉ biết là người dân có lòng tin tưởng vào chủ bậu tuyệt đối vì vợ làm giáo viên tại xã về hưu, chồng làm sỹ quan quân đội về hưu, gia đình con cái thành đạt nên tin tưởng mỗi tháng gia đình tôi gửi vào đây là khoảng 15-16 triệu đồng”- cô Tài nghẹn ngào kể.

Trồng rau, nuôi kén kiếm từng đồng một để "chơi bậu" với mong muốn có một khoản tiền lớn để lo cho con cái và gia đình, bà Ngô Thị Song ở thôn Vọng Nguyện, xã Tam Giang, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh đã đặt trọn niềm tin tưởng vào "chủ bậu" bởi nghĩ rằng gia đình người này đàng hoàng, có của ăn của để, giàu có tiếng trong vùng.

“Số tiền chơi bậu là số tiền tôi tích góp và số tiền con cái đi làm dành dụm gửi về để đưa mẹ chơi bậu đến nay đã đóng được 118 suất với tổng số tiền gần 300 triệu đồng, mong có khoản tiền lớn để dựng lại ngôi nhà đã dột nát. Giờ thấy chủ bậu bị vỡ thì chúng tôi biết sống sao khi tất cả niềm tin đều đặt vào vô vọng”- bà Song thông tin.

Cũng theo bà Ngô Thị Song thông tin, theo quy định hội "phường bậu", thành viên tham gia "bậu" phải đến đóng "bậu" tại nhà "chủ bậu" theo đúng quy định, đúng thời gian. "Chủ bậu" không trực tiếp đi thu. Trường hợp người đóng chậm 1 ngày thì phải lấy sau 10 ngày (nếu chậm phải báo trước cho chủ bậu); nếu chậm 2 ngày trở lên phải chịu lãi suất 3%/ngày. Người đã lấy "bậu" mà không trả đúng thời hạn chịu lãi suất 5%/ngày và phải chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật.

Cùng chịu chung hoàn cảnh như mọi người, cộng thêm việc chồng bị tai nạn khoảng hơn 1 năm nay, cuộc sống của cả gia đình đều trông chờ vào số tiền "bậu", khi nghe tin vỡ "bậu", chị Ngô Thị Hồng ở xã Tam Giang đã "rụng rời" chân tay vì bao nhiều năm làm công ty chỉ để dành dụm "chơi bậu"với mong muốn có số tiền lớn xây dựng gia đình cho con cái, làm lại nhà cửa, thế mà đến nay bỗng dưng mất trắng.

“Việc chơi bậu cứ hết bậu này tôi lại gối tiếp "bậu" khác đến nay đã được 11 "cái bậu" với tổng 230 suất ước chừng khoảng gần 600 triệu đồng. Khi chơi "bậu" tại gia đình nhà bà Lan, ông Hùng tôi không được biết những người chơi trong số "bậu" đó là ai và tổng số bao nhiêu người, hàng tháng tôi vẫn đến nhà ba Lan đóng "bậu", nếu quá hạn phải chịu toàn bộ trách nhiệm như tờ "chủ bậu" đưa ra cam kết với người dân”.

Chị Ngô Thị Hồng cho biết thêm, việc đóng tiền "bậu" có thể đến trực tiếp hoặc chuyển khoản vào số tài khoảng của chồng theo theo đúng quy định tham gia "bậu". Nhiều người đặt ra câu hỏi liệu phải chăng có 20 người chơi bậu nhưng chủ lại thống kê thành 30 người nhằm kéo dài thời gian rút "bậu", nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân vào việc "chơi bậu".

Trong đơn trình báo gửi tới các cơ quan chức năng ở xã Tam Giang và huyện Yên Phong, bà Nguyễn Thị D. cho biết, do bản thân là nông dân nên trình độ hiểu biết còn hạn chế nên bà tin tưởng tuyệt đối vào vợ chồng ông Nguyễn Thế Hùng và bà Ngô Thị Lan. Từ 19/6/2022 đến tháng 2/2024, bà D. tham gia chơi 2 bậu với tổng số tiền đóng trực tiếp và chuyển khoản là gần 100 triệu đồng.

Nhận thấy "chủ bậu" có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tiền của gia đình bà cùng nhiều gia đình khác trong làng, bà đã làm đơn trình báo gửi tới Công an xã Tam Giang, UBND xã Tam Giang, Công an huyện Yên Phong, UBND huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh với mong muốn các cơ quan chức năng sớm vào cuộc xem xét, giải quyết.

Làng Vọng Nguyệt có rất nhiều người "chơi bậu" vì người dân nghĩ đây là cách để tiết kiệm tiền, gom thành khoản tiền lớn để dùng tới khi làm nhà hay dựng vợ, gả chồng cho con cái. Nhiều gia đình, không chỉ bố mẹ tham gia mà con cái cũng tham gia nên có gia đình "chơi bậu" với tổng số tiền lên tới hàng trăm, thậm chí gần tỷ đồng.

Làm rõ thông tin "chủ bậu" vỡ nợ

Ông Nguyễn Văn Đăng – Trưởng thôn Vọng Nguyệt, xã Tam Giang, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh cho biết, vụ việc "chủ phường bậu" là vợ chồng bà Ngô Thị Lan và ông Nguyễn Thế Hùng vỡ nợ xảy ra trong những ngày gần đây, thôn đã báo cáo UBND xã để nắm bắt và xử lý.

"Chắc chắn trong hoạt động đó không được minh bạch nên mới xảy ra vỡ nợ. Đúng ra họ cứ đóng vào, người trúng lấy thì không bao giờ có chuyện vỡ bậu" – ông Đăng nói.

Theo ông Đăng, việc "chủ phường bậu" bị vỡ nợ khả năng là do họ lợi dụng hoặc gian dối trong danh sách. Chẳng hạn 30 người chơi "bậu" nhưng họ ghi thành 50 người, sau đó 20 người ngoài danh sách trúng "bậu" thì "chủ bậu" cứ cầm tiền chi vào việc khác thì mới vỡ được.

Trung tá Nguyễn Văn Thành – Trưởng Công an xã Tam Giang, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh cho biết, ngày 2/5, người dân thôn Đoài xì xào việc vợ chồng bà Ngô Thị Lan và ông Nguyễn Thế Hùng vỡ nợ gây ảnh hưởng cho nhiều người dân ở địa phương, lãnh đạo công an xã Tam Giang đã cử lực lượng xuống nắm bắt.

“Hiện công an xã đã tuyên truyền, vận động để người dân không tụ tập đông người, nếu phát hiện có vụ vỡ nợ thì viết đơn trình báo gửi các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết. Cùng với đó, lực lượng công an xã Tam Giang tuyên truyền cho bà con không có hành động làm ảnh hưởng tới an ninh, trật tự hoặc từ việc "chơi bậu" vỡ nợ làm phát sinh các vụ việc khác liên quan tới sức khỏe, tính mạng của "chủ bậu". Hiện vụ việc việc đang được lực lượng công an điều tra, làm rõ”- Trưởng Công an xã Tam Giang thông tin.

Liên quan tới vụ việc chủ phường hậu vỡ nợ, ông Nguyễn Vân Hà – Phó Chủ tịch UBND Tam Giang cho biết, bà Ngô Thị Lan – "chủ phường bậu" là giáo viên nghỉ hưu, có chồng là sỹ quan quân đội đã nghỉ hưu. Gia đình bà Lan, ông Hùng là người có uy tín ở địa phương, từ trước đến nay không có điều tiếng gì.

Nói về việc "chủ bậu" vỡ nợ, ông Nguyễn Vân Hà cho biết, đây là trường hợp thứ 3 xảy ra trên địa bàn xã Tam Giang.

"Trước ở Đoài, ở Đông có vấn đề gì đâu, trường hợp này là trường hợp thứ 3. Người dân ở Tam Giang chơi bậu từ 20 năm nay và đây là vụ vỡ nợ lớn nhất"- ông Hà thông tin thêm.

Báo Điện tử VOV sẽ tiếp tục thông tin về sự việc.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Làng chài ven biển Bình Định xôn xao vì vụ vỡ hụi với số tiền lớn
Làng chài ven biển Bình Định xôn xao vì vụ vỡ hụi với số tiền lớn

VOV.VN - Những ngày qua, làng chài ven biển xã Cát Khánh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định xôn xao vụ việc một người dân làm chủ hụi và vay tiền của nhiều người nhưng lại không có khả năng chi trả. Rất nhiều người bị “chạy” tiền đang đứng ngồi không yên bởi Tết Giáp Thìn 2024 đã cận kề.

Làng chài ven biển Bình Định xôn xao vì vụ vỡ hụi với số tiền lớn

Làng chài ven biển Bình Định xôn xao vì vụ vỡ hụi với số tiền lớn

VOV.VN - Những ngày qua, làng chài ven biển xã Cát Khánh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định xôn xao vụ việc một người dân làm chủ hụi và vay tiền của nhiều người nhưng lại không có khả năng chi trả. Rất nhiều người bị “chạy” tiền đang đứng ngồi không yên bởi Tết Giáp Thìn 2024 đã cận kề.

"Ôm" hơn 19 tỷ đồng, vợ chồng chủ hụi ở Bình Thuận nghi bỏ trốn sang nước ngoài
"Ôm" hơn 19 tỷ đồng, vợ chồng chủ hụi ở Bình Thuận nghi bỏ trốn sang nước ngoài

VOV.VN - Thu hơn 19 tỷ đồng tiền hụi của 91 người, cặp vợ chồng ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) cắt liên lạc, bỏ trốn khỏi địa phương.

"Ôm" hơn 19 tỷ đồng, vợ chồng chủ hụi ở Bình Thuận nghi bỏ trốn sang nước ngoài

"Ôm" hơn 19 tỷ đồng, vợ chồng chủ hụi ở Bình Thuận nghi bỏ trốn sang nước ngoài

VOV.VN - Thu hơn 19 tỷ đồng tiền hụi của 91 người, cặp vợ chồng ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) cắt liên lạc, bỏ trốn khỏi địa phương.

Tạm hoãn xuất cảnh 4 người liên quan vỡ hụi gần 200 tỷ đồng tại Phan Thiết
Tạm hoãn xuất cảnh 4 người liên quan vỡ hụi gần 200 tỷ đồng tại Phan Thiết

VOV.VN - Trưởng Công an TP. Phan Thiết Trần Long Khánh cho biết đã tạm hoãn xuất cảnh đối với các cá nhân liên quan vụ vỡ hụi tại địa phương này

Tạm hoãn xuất cảnh 4 người liên quan vỡ hụi gần 200 tỷ đồng tại Phan Thiết

Tạm hoãn xuất cảnh 4 người liên quan vỡ hụi gần 200 tỷ đồng tại Phan Thiết

VOV.VN - Trưởng Công an TP. Phan Thiết Trần Long Khánh cho biết đã tạm hoãn xuất cảnh đối với các cá nhân liên quan vụ vỡ hụi tại địa phương này