Các cơ sở tôn giáo tại Tây Ninh chấp hành nghiêm không tập trung đông người

VOV.VN - Việc sinh hoạt tôn giáo trên địa bàn Tây Ninh đã hạn chế tối đa, không còn cảnh tập trung đông người tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự…

Khác với mọi khi, sáng nay (29/3) tại Tòa Thánh Tây Ninh khá vắng vẻ, các hoạt động tôn giáo hầu như không diễn ra. Đó là nhờ Hội Thánh Cao Đài Toà Thánh Tây Ninh đã thông tin đến các tín đồ, thực hiện nghiêm Chỉ thị của Thủ tướng và của tỉnh Tây Ninh về đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19 để kiểm soát có hiệu quả sự lây lan, chủ động ngăn chặn, ứng phó với dịch bệnh, bảo vệ tốt sức khỏe, tính mạng của người dân. 

Người dân đi Điện Bà Linh Sơn Thánh Mẫu trên núi Bà Đen.

Đầu sư Thượng Tám Thanh – Chưởng quản Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh nói: "Tất cả các cơ sở thờ tự khi hành lễ đều chấp hành rất nghiêm túc theo quy định Chính phủ, giới hạn không quá 20 người, ngồi cách xa nhau, đeo khẩu trang…Các tín đồ thực hiện rất nghiêm chỉnh". 

Hôm nay là chủ nhật, thời điểm nhiều tín đồ Công giáo, Tin lành tham gia sinh hoạt tôn giáo ở các nhà thờ nhưng các hoạt động đã không diễn ra. Sinh hoạt tôn giáo được thực hiện bằng hình thức trực tuyến qua mạng xã hội...

Các sinh hoạt tôn giáo hạn chế tối đa việc tập trung đông người.

Mục sư Trương Thiên Tín – Quản nhiệm Chi hội Tin lành Tây Ninh thuộc Hội Thánh Tin lành Việt Nam (miền Nam) nói: "Hôm nay hầu hết tín hữu đều ở nhà. Chúng tôi thực hiện chương trình nhóm thông qua internet, livestream qua facebook. Chúng tôi cũng báo tất cả tín hữu là không tụ tập, không tập trung ở chốn đông người, hạn chế số lượng".

Tương tự, các tín đồ Phật giáo hôm nay cũng không tập trung đông tại chùa, hạn chế tụ tập đông người. Theo ông Trần Minh Nay – Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh, hiện nay 5 tôn giáo lớn và các các tôn giáo khác trên địa bàn tỉnh đã thực hiện nghiêm việc cấm tụ tập đông người để phòng chống Covid-19. Những khó khăn không thể tránh tập trung đông như tang gia cũng được tỉnh tuyên truyền để hạn chế tối đa tụ tập.

Toà Thánh Tây Ninh - nơi thường xuyên có các hoạt động tôn giáo đông người.

Ông Nay nói: "Trong tôn giáo đạo Cao Đài có lễ tang còn tập trung đông người cần phải có sự hướng dẫn của hội thành và các địa phương để thực hiện tuyên truyền giảm bớt lại, để có hiệu quả trong chống dịch"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Các nhà thờ Cơ đốc giáo Hàn Quốc vắng vẻ khi dịch Covid-19 bùng phát
Các nhà thờ Cơ đốc giáo Hàn Quốc vắng vẻ khi dịch Covid-19 bùng phát

VOV.VN-Các nhà thờ tại Hàn Quốc hôm 23/2 được đặt trong tình trạng báo động cao sau thông tin về việc lây nhiễm virus SARS-CoV-2 từ các buổi sinh hoạt tôn giáo.

Các nhà thờ Cơ đốc giáo Hàn Quốc vắng vẻ khi dịch Covid-19 bùng phát

Các nhà thờ Cơ đốc giáo Hàn Quốc vắng vẻ khi dịch Covid-19 bùng phát

VOV.VN-Các nhà thờ tại Hàn Quốc hôm 23/2 được đặt trong tình trạng báo động cao sau thông tin về việc lây nhiễm virus SARS-CoV-2 từ các buổi sinh hoạt tôn giáo.

Ác mộng Covid-19 bao trùm Đông Nam Á từ nhà thờ Hồi giáo ở Malaysia
Ác mộng Covid-19 bao trùm Đông Nam Á từ nhà thờ Hồi giáo ở Malaysia

VOV.VN - Hàng trăm tín đồ ngồi sát nhau cùng cầu nguyện bên trong nhà thờ, trong khi một số khách tham dự đăng ảnh họ cùng chia sẻ đồ ăn.

Ác mộng Covid-19 bao trùm Đông Nam Á từ nhà thờ Hồi giáo ở Malaysia

Ác mộng Covid-19 bao trùm Đông Nam Á từ nhà thờ Hồi giáo ở Malaysia

VOV.VN - Hàng trăm tín đồ ngồi sát nhau cùng cầu nguyện bên trong nhà thờ, trong khi một số khách tham dự đăng ảnh họ cùng chia sẻ đồ ăn.

12 ca nhiễm SARS-CoV-2 tại nhà thờ Hồi giáo ở Malaysia
12 ca nhiễm SARS-CoV-2 tại nhà thờ Hồi giáo ở Malaysia

VOV.VN - Ít nhất 12 ca nhiễm SARS-CoV-2 liên quan tới một sự kiện tôn giáo kéo dài 3 ngày với khoảng 10.000 người tham dự ở nhà thờ Hồi giáo tại Kuala Lumpur.

12 ca nhiễm SARS-CoV-2 tại nhà thờ Hồi giáo ở Malaysia

12 ca nhiễm SARS-CoV-2 tại nhà thờ Hồi giáo ở Malaysia

VOV.VN - Ít nhất 12 ca nhiễm SARS-CoV-2 liên quan tới một sự kiện tôn giáo kéo dài 3 ngày với khoảng 10.000 người tham dự ở nhà thờ Hồi giáo tại Kuala Lumpur.