Trực thăng tiếp cận xã bị cô lập, đưa 2 người bị thương nặng đi cấp cứu

VOV.VN - Máy bay trực thăng của quân đội đã tiếp cận, đưa 2 cán bộ tại xã Hướng Việt, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị đi bệnh viện do địa bàn còn bị cô lập nên các phương tiện khác không thể vào được.

Sáng nay (23/10), máy bay trực thăng của quân đội đã tiếp cận đưa 2 người bị thương nặng trong lúc đi tìm kiếm, giải cứu người dân bị mất liên lạc vì mưa lũ tại xã Hướng Việt, huyện Hướng Hóa ra ngoài. 2 người này được đưa về sân bay Phú Bài, tỉnh Thừa Thiên Huế, sau đó chở đến Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu. Cũng trong sáng nay, máy bay trực thăng đã tiếp tế thêm nhu yếu phẩm cho người dân xã Hướng Việt đang bị cô lập.

Vào chiều qua (22/10), máy bay trực thăng cũng đã tiếp cận xã Hướng Việt và thả 1,5 tấn hàng cứu trợ cho người dân địa phương. Huyện Hướng Hóa đã điều động một tổ công tác gồm 17 người đi bộ theo đường rừng vào xã Hướng Việt hỗ trợ bà con vùng bị cô lập.

Trước đó, ngày 17/10, nhận được thông tin nhóm người dân bị mất liên lạc trong mưa lũ, ông Hồ Văn Sinh, Chủ tịch UBND xã Hướng Việt và Đại úy Lê Văn Dùy, sĩ quan Biên phòng được điều động về làm Phó Bí thư Đảng ủy xã Hướng Việt, huyện Hướng Hoá cùng nhiều cán bộ tổ chức tìm kiếm. Trong lúc di chuyển trên đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, đoàn đi cứu nạn gặp sạt lở núi, 1 Thượng úy công an hy sinh, ông Sinh và ông Dùy bị thương nặng.

Ông Hà Sỹ Đồng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho biết: “Đang còn 11 xã bị chia cắt, người dân đang cần tiếp tế khẩn cấp. Chiều hôm qua, một trực thăng đã tiếp tế vào xã Hướng Việt nhu yếu phẩm và nước uống. Sáng nay cũng đã tiếp tế thêm chuyến thứ 2 bằng trực thăng vào xã Hướng Việt và đã đưa được 2 người bị thương nặng vào sân bay Phú Bài. Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đã liên hệ nhờ Bệnh viện Trung ương Huế đưa đi cấp cứu kịp thời 2 bệnh nhân nặng này”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thông đường 71 vào Thủy điện Rào Trăng 3, tìm thấy thi thể thứ 4 
Thông đường 71 vào Thủy điện Rào Trăng 3, tìm thấy thi thể thứ 4 

VOV.VN - Lúc 14 giờ chiều nay (23/10), lực lượng cứu hộ của Quân khu 4 và UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã tìm thấy thêm một thi thể trong vụ sạt lở tại Thủy điện Rào Trăng 3, xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Thông đường 71 vào Thủy điện Rào Trăng 3, tìm thấy thi thể thứ 4 

Thông đường 71 vào Thủy điện Rào Trăng 3, tìm thấy thi thể thứ 4 

VOV.VN - Lúc 14 giờ chiều nay (23/10), lực lượng cứu hộ của Quân khu 4 và UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã tìm thấy thêm một thi thể trong vụ sạt lở tại Thủy điện Rào Trăng 3, xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Trực thăng thả hàng cứu trợ cho xã miền núi bị cô lập ở Quảng Trị
Trực thăng thả hàng cứu trợ cho xã miền núi bị cô lập ở Quảng Trị

VOV.VN - Chiều nay (22/10), 1 chuyến trực thăng đã thả 1,5 tấn hàng cứu trợ cho người dân xã Hướng Việt, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị đang bị cô lập do mưa lũ.

Trực thăng thả hàng cứu trợ cho xã miền núi bị cô lập ở Quảng Trị

Trực thăng thả hàng cứu trợ cho xã miền núi bị cô lập ở Quảng Trị

VOV.VN - Chiều nay (22/10), 1 chuyến trực thăng đã thả 1,5 tấn hàng cứu trợ cho người dân xã Hướng Việt, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị đang bị cô lập do mưa lũ.

Hàng cứu trợ đến tay người dân vùng lũ Quảng Trị
Hàng cứu trợ đến tay người dân vùng lũ Quảng Trị

VOV.VN - Mấy hôm nay, sau khi nước lũ tạm rút, hàng đoàn xe cứu trợ của nhiều tổ chức, nhà hảo tâm tìm đến giúp dân các vùng còn bị ngập lụt ở Quảng Trị.

Hàng cứu trợ đến tay người dân vùng lũ Quảng Trị

Hàng cứu trợ đến tay người dân vùng lũ Quảng Trị

VOV.VN - Mấy hôm nay, sau khi nước lũ tạm rút, hàng đoàn xe cứu trợ của nhiều tổ chức, nhà hảo tâm tìm đến giúp dân các vùng còn bị ngập lụt ở Quảng Trị.