Cán bộ Lào tích cực tham gia học tiếng Việt

(VOV) - Các học viên quyết tâm học thật tốt để mong có thêm một ngoại ngữ quan trọng, phục vụ cho công tác.

Hiếm có những lớp học ngoại ngữ nào lại được các học viên là cán bộ và giới chức Lào tích cực tham gia như các lớp học tiếng Việt tại thủ đô Vientiane.

Tại một buổi học thường nhật của hàng chục lớp học tiếng Việt của cán bộ và giới chức Lào tình nguyện học tiếng Việt. Lớp học này được mở tại Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào. Những lớp học tương tự cũng được mở tại các Bộ, ngành Trung ương và một số cơ quan ban ngành của Lào, như Văn phòng Trung ương Đảng, Trung ương Đoàn, Bộ Thông tin Văn hóa và Du lịch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thành ủy Vientiane, Trường Chính trị Thủ đô Vientiane... Tham gia học có nhiều đối tượng, mà chủ yếu là lãnh đạo, lực lượng vũ trang và cán bộ đang công tác tại các cơ quan Nhà nước Lào.

Các học viên say sưa học tại lớp tiếng Việt do Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào mở

Ông  Khamla Nhoisaikham – Phó Viện trưởng Viện Thông tin đại chúng và Văn hóa Quốc gia Lào cho biết: “Tôi nghĩ rằng tiếng Việt cũng là một ngoại ngữ rất cần thiết và rất quan trọng trong xã hội Lào. Một điều nữa là vì Việt Nam là một nước láng giềng, có mối quan hệ đặc biệt và hợp tác toàn diện với Lào. Nên tôi cho rằng, học tiếng Việt tốt thì công việc hợp tác của chúng ta sẽ càng thuận lợi hơn”.

Để mở các lớp học tiếng Việt cho cán bộ Lào, Đại sứ quán Việt Nam và Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào đã phối hợp các Bộ, ngành và Trung ương Đảng Lào làm tốt công tác tuyển sinh, sắp xếp thời gian để các học viên vừa hoàn thành tốt công việc chuyên môn, vừa đảm bảo thời gian theo học và cam kết không bỏ dở giữa chừng. Bên cạnh đó, việc tuyển chọn đội ngũ giáo viên cũng được quan tâm, vì đây là các lớp học ngắn hạn, chỉ thực hiện mỗi khóa học từ 3 đến 6 tháng.

Qua tìm hiểu, các học viên tỏ ra rất say sưa và quyết tâm học thật tốt để mong có thêm một ngoại ngữ quan trọng, phục vụ cho công tác của mình. Theo đó, các cơ quan đơn vị của Lào coi việc học tiếng Việt là một tiêu chí xem xét phẩm chất cán bộ. Chính vì vậy, các lớp học đều diễn ra nghiêm túc và hiệu quả. Bên cạnh đó phương pháp giảng dạy cũng được tổ chức lớp học và giáo viên quan tâm hàng đầu.

Cô giáo Lò Thị  Hải Yến cho biết: “Chúng tôi đã dựa trên giáo trình dạy tiếng Việt cho người nước ngoài, đặc biệt là giành riêng cho người Lào và cố gắng tìm những phương pháp tốt nhất để truyền lại cho học viên nhằm đảm bảo kết quả thật  tốt”.

Với niềm đam mê ngoại ngữ tiếng Việt, mục đích học tiếng Việt nhằm phục vụ tốt cho công tác hợp tác Việt Nam Lào hôm nay và mai sau. Điều này cũng  thể hiện mối quan tâm sâu sắc của lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương Lào nhằm củng cố mối quan hệ hợp tác Việt Nam - Lào ngày càng đi vào chiều sâu, mang tính bền vững và hiệu quả thiết thực nhất./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hợp tác Kinh tế- Đầu tư Việt Lào: Thống nhất nâng tầm cao mới
Hợp tác Kinh tế- Đầu tư Việt Lào: Thống nhất nâng tầm cao mới

“Viên ngọc 3 năm không mài giũa sẽ trở thành viên sỏi; anh em họ hàng 3 năm không thăm nhau sẽ trở thành người xa lạ”- ngạn ngữ của Lào.

Hợp tác Kinh tế- Đầu tư Việt Lào: Thống nhất nâng tầm cao mới

Hợp tác Kinh tế- Đầu tư Việt Lào: Thống nhất nâng tầm cao mới

“Viên ngọc 3 năm không mài giũa sẽ trở thành viên sỏi; anh em họ hàng 3 năm không thăm nhau sẽ trở thành người xa lạ”- ngạn ngữ của Lào.

Phim tài liệu “Tình Việt Lào” được đánh giá cao
Phim tài liệu “Tình Việt Lào” được đánh giá cao

Bộ phim dài 3 tập có ý nghĩa rất quan trọng, sâu sắc chào mừng các ngày lễ lớn trong năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào.

Phim tài liệu “Tình Việt Lào” được đánh giá cao

Phim tài liệu “Tình Việt Lào” được đánh giá cao

Bộ phim dài 3 tập có ý nghĩa rất quan trọng, sâu sắc chào mừng các ngày lễ lớn trong năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào.

Hà Nội –Vientiane tô thắm thêm tình hữu nghị Việt Lào
Hà Nội –Vientiane tô thắm thêm tình hữu nghị Việt Lào