Cần hạ giá nước sinh hoạt mùa khô để người dân ở Bến Tre giảm khó

VOV.VN - Hiện nay, nguồn nước sinh hoạt nhiều vùng nông thôn của tỉnh Bến Tre vừa thiếu, vừa yếu lại nhiễm mặn. Do đó việc giảm giá nước đối với tất cả các trạm cấp nước giai đoạn khô hạn này là điều cần thiết, giúp người dân bớt khó khăn.

 

Ông Trần Ngọc Tam, Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre vừa ký văn bản về chủ trương giảm giá nước sạch sinh hoạt trong mùa hạn mặn đối với Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn Bến Tre.

Theo đó, đơn vị này thực hiện giảm 10% giá tiêu thụ nước sạch cho tất cả mục đích sử dụng nước của khách hàng gồm: nước sinh hoạt các hộ dân cư; phục vụ công cộng, đơn vị hành chính sự nghiệp; hoạt động sản xuất, kinh doanh. Giá giảm trên đã bao gồm thuế giá trị gia tăng, chưa có phí bảo vệ môi trường. Thời gian thực hiện là 2 kỳ hóa đơn tiền nước gồm: kỳ tháng 4 và kỳ tháng 5/2024.

Hiện nay, tình hình khô hạn, xâm nhập  ở tỉnh Bến Tre rất gay gắt; nước mặn đã xâm nhập sâu vào đất liền khoảng 70 km. Trên sông Cửa Đại, độ mặn 4‰ xâm nhập cách cửa sông 50 km; trên sông Hàm Luông, độ mặn 4‰ xâm nhập cách cửa sông 62,4 km; trên sông Cổ Chiên độ mặn 4‰ xâm nhập cách cửa sông hơn 48 km. Nguồn nước đã qua xử lý tại nhiều trạm cấp nước sinh hoạt vùng nông thôn đã nhiễm mặn. Do đó, người dân địa phương đề nghị tất cả các trạm cấp nước sinh hoạt nhiễm mặn (của nhà nước và tư nhân) khi chất lượng nước chưa ổn định phải giảm giá nước so với mức giá quy định của UBND tỉnh đối với nước sạch.

Ông Huỳnh Ngọc Quang, người dân xã Giao Long, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre đang sử dụng nước sinh hoạt nhiễm mặn của công ty cổ phần Cấp nước Châu Thành với 2 mức giá từ hơn 7.000 đồng đến 9.300 đồng/mét khối.

"Nguồn nước này hiện nay vẫn nhiễm mặn, chỉ để rửa chén chứ tắm gội không được. Nước tại nhà rất yếu, chiều chảy không nổi, nhiều khi đục ngàu. Giờ đây chúng tôi đề nghị nên hạ xuống 50% mới hợp lý, chứ giá này cao lắm. Nước sinh hoạt giữa nhà nước và tư nhân đều hạ như nhau, không phân biệt giữa nhà nước hay tư nhân, lấy giá nước sạch như vậy thì không hợp lý”, ông Huỳnh Ngọc Quang nói.

Toàn tỉnh Bến Tre hiện có 67 nhà máy xử lý nước cung cấp khoảng 250.000 m3/ngày, đêm. Trong đó, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre quản lý 5 nhà máy cấp nước; Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn Bến Tre quản lý 32 nhà máy cấp nước; các nhà máy nước còn lại do các doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn tỉnh quản lý. Do nước mặn đã xâm nhập sâu vào đất liền nên hiện trên địa bàn tỉnh Bến Tre có 46 nhà máy cấp nước có độ mặn từ 1 - 3‰.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đồng bằng sông Cửu Long có 50.000 hộ dân thiếu nước sinh hoạt trong mùa khô
Đồng bằng sông Cửu Long có 50.000 hộ dân thiếu nước sinh hoạt trong mùa khô

VOV.VN - Sáng 9/4, tại Cà Mau, Bộ Nông nghiệp - Phát triển nông thôn tổ chức Lễ phát động hưởng ứng “Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024”, với chủ đề “Đảm bảo cấp nước sạch an toàn thích ứng với biến đổi khí hậu”.

Đồng bằng sông Cửu Long có 50.000 hộ dân thiếu nước sinh hoạt trong mùa khô

Đồng bằng sông Cửu Long có 50.000 hộ dân thiếu nước sinh hoạt trong mùa khô

VOV.VN - Sáng 9/4, tại Cà Mau, Bộ Nông nghiệp - Phát triển nông thôn tổ chức Lễ phát động hưởng ứng “Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024”, với chủ đề “Đảm bảo cấp nước sạch an toàn thích ứng với biến đổi khí hậu”.

Có thể thuê xà lan vận chuyển nước sinh hoạt ra xã đảo Tiên Hải (Kiên Giang)
Có thể thuê xà lan vận chuyển nước sinh hoạt ra xã đảo Tiên Hải (Kiên Giang)

VOV.VN - UBND thành phố Hà Tiên có tờ trình gửi UBND  tỉnh, Ban Chỉ đạo cấp nước an toàn và chống thất thoát, thất thu nước sạch tỉnh Kiên Giang, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kiên Giang xem xét bổ sung phương án phòng, chống hạn hán, thiếu nước, đảm bảo nguồn nước phục vụ dân sinh trên địa thành phố Hà Tiên.

Có thể thuê xà lan vận chuyển nước sinh hoạt ra xã đảo Tiên Hải (Kiên Giang)

Có thể thuê xà lan vận chuyển nước sinh hoạt ra xã đảo Tiên Hải (Kiên Giang)

VOV.VN - UBND thành phố Hà Tiên có tờ trình gửi UBND  tỉnh, Ban Chỉ đạo cấp nước an toàn và chống thất thoát, thất thu nước sạch tỉnh Kiên Giang, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kiên Giang xem xét bổ sung phương án phòng, chống hạn hán, thiếu nước, đảm bảo nguồn nước phục vụ dân sinh trên địa thành phố Hà Tiên.

Khô hạn khiến 1.576 hộ dân ở Bình Phước thiếu nước sinh hoạt
Khô hạn khiến 1.576 hộ dân ở Bình Phước thiếu nước sinh hoạt

VOV.VN - Theo Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Phước, nắng nóng tiếp tục kéo dài, đe dọa nhiều diện tích cây trồng, khiến người dân thiếu nước sinh hoạt.

Khô hạn khiến 1.576 hộ dân ở Bình Phước thiếu nước sinh hoạt

Khô hạn khiến 1.576 hộ dân ở Bình Phước thiếu nước sinh hoạt

VOV.VN - Theo Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Phước, nắng nóng tiếp tục kéo dài, đe dọa nhiều diện tích cây trồng, khiến người dân thiếu nước sinh hoạt.

Người dân miền núi Quảng Bình thiếu nước sinh hoạt mùa nắng nóng
Người dân miền núi Quảng Bình thiếu nước sinh hoạt mùa nắng nóng

VOV.VN - Mới đầu mùa nắng, người dân ở xã miền núi Trường Sơn, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình đã chật vật với nguồn nước sạch sinh hoạt.

Người dân miền núi Quảng Bình thiếu nước sinh hoạt mùa nắng nóng

Người dân miền núi Quảng Bình thiếu nước sinh hoạt mùa nắng nóng

VOV.VN - Mới đầu mùa nắng, người dân ở xã miền núi Trường Sơn, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình đã chật vật với nguồn nước sạch sinh hoạt.