Cần phân biệt giữa "tiêu cực" và "tham nhũng" trong CSGT

Theo Thiếu tướng Nguyễn Văn Tuyên, Cục trưởng Cục CSGT Đường bộ, gọi việc nhận dăm ba chục, một vài trăm là tham nhũng là không thỏa đáng

Theo kết quả cuộc điều tra xã hội học “Tham nhũng từ góc nhìn của người dân, doanh nghiệp và cán bộ, công chức, viên chức” do Thanh tra Chính phủ và Ngân hàng Thế giới công bố hôm 20/11 thì CSGT là một trong 4 ngành tham nhũng phổ biến nhất.

Đưa ý kiến của mình về vấn đề này tại cuộc giao lưu trực tuyến do Báo Công an Nhân dân tổ chức sáng 22/11 về nghị định 71/2012/NĐ-CP, Thiếu tướng Nguyễn Văn Tuyên, Cục trưởng Cục CSGT Đường bộ - đường sắt, Bộ Công An không đồng tình với kết luận đó.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Tuyên, Cục trưởng Cục CSGT Đường bộ - đường sắt, Bộ Công An

Thiếu tướng Tuyên cho rằng, đây chỉ là những tiêu cực chứ không thể nói là tham nhũng: “Tôi cho rằng ở đây chỉ là những tiêu cực chứ không thể nói là tham nhũng. Bây giờ nghiên cứu thế nào là tham nhũng, thế nào là tiêu cực tôi cho rằng nó chưa rạch ròi. Nhận của lái xe, nhận của người tham gia giao thông dăm ba chục, một vài trăm mà đó là tham nhũng thì theo tôi ý đó là không thỏa đáng”.

Thiếu tướng Tuyên cho rằng: “Tham nhũng phải là những người có chức, có quyền nhưng lợi dụng chức quyền đó bớt xén, móc nối lấy tiền của nhà nước. Tôi cho rằng dùng từ tham nhũng phải ở đối tượng đó và hành vi đó. Từ xưa đến nay chúng ta vẫn nói rằng CSGT tiêu cực thì nên ở mức độ đó nó dễ chấp nhận hơn”.

Theo Tổ chức Minh bạch Quốc tế, tham nhũng hay tham ô là hành vi "của người lạm dụng chức vụ, quyền hạn, hoặc cố ý làm trái pháp luật để phục vụ cho lợi ích cá nhân". - Nguồn: Wikipedia.

Cũng tại buổi giao lưu trực tuyến, Thiếu tướng Nguyễn Văn Tuyên và Đại tá Đào Vịnh Thắng, Trưởng phòng CSGT Đường bộ-đường sắt - CATP Hà Nội đã giải đáp rất nhiều thắc mắc của độc giả mạng về việc đăng ký, sang tên đổi chủ, xe chính chủ…

Theo Đại tá Đào Vịnh Thắng, trong 11 tháng của năm 2012 lực lượng CATPHN đã xử lý 650 trường hợp không sang tên chuyển chủ với số tiền phạt khoảng 97 triệu đồng với các trường hợp mua xe ô tô theo nghị định 34 của Chính phủ và nghị định 36/2010 Chương I điều 6. Luật và các văn bản dưới luật đã có quy định rất rõ khi người mua bán sang tên đổi chủ trong 10 ngày phải trực tiếp thông báo cho cơ quan chức năng hoặc chuyển thông điệp qua đường bưu điện. Sau 30 ngày phải làm thủ tục sang tên chuyển chủ và nếu không thực hiện sau 30 ngày sẽ xử phạt theo nghị định 34 của chính phủ.

Ông Thắng cũng giải đáp rất nhiều thắc mắc cho người dân như việc không tìm thấy chủ đầu tiên của xe đã qua nhiều đời chủ, người trong gia đình cùng sở hữu một phương tiện hay mượn xe, cho mượn xe…

Đại tá Đào Vịnh Thắng, Trưởng phòng CSGT Đường bộ-đường sắt - CATP Hà Nội

“Điều 58 Luật GTĐB quy định khi lưu thông trên đường người điều khiển phương tiện mang theo đầy đủ đăng ký xe, giấy phép lái xe, giấy chứng nhận kiểm định ATKT và bảo vệ môi trường (đối với xe ô tô), giấy chứng nhận bảo hiểm dân sự của chủ xe cơ giới thì không xử phạt lỗi không sang tên”. – Đại tá Đào Vịnh Thắng khẳng định.

Cả hai vị khách mời đều hướng dẫn người dân tham gia giao thông rằng, CSGT không xử phạt việc đi xe không chính chủ mà chỉ xử phạt những người không thực hiện việc sang tên chuyển chủ khi mua bán xe.

Về trường hợp người ở tỉnh khác đến Hà Nội sinh sống và làm việc do không có hộ khẩu Hà Nội nên không thể đăng ký xe, Đại tá Đào Vịnh Thắng hướng dẫn: Mọi công dân ở các địa phương (ngoại tỉnh) công tác, học tập, làm việc tại Hà Nội, nếu là sinh viên, học sinh học hệ tập trung từ 2 năm trở lên của các trường cung cấp, cao đẳng, đại học, học viện có thẻ sinh viên và giấy giới thiệu của nhà trường đều được đăng ký xe (khoản 2.1.3, điều 7, mục A Chương II TT36-BCA quy định, còn nếu là Công an, Quân đội thì có giấy giới thiệu của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị công tác kèm theo giấy Chứng minh thư CAND, giấy Chứng minh thư QĐND cũng được đăng ký xe; khoảng 2.12 điều 7, mục A Chương II TT36-BCA quy định./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Muốn thắng tham nhũng phải thay đổi cách đánh”
“Muốn thắng tham nhũng phải thay đổi cách đánh”

(VOV) - Đại biểu Quốc hội Trần Đình Nhã (đoàn Thừa Thiên- Huế) cho rằng: “Tham nhũng đang buộc chúng ta phải tuyên chiến”.

“Muốn thắng tham nhũng phải thay đổi cách đánh”

“Muốn thắng tham nhũng phải thay đổi cách đánh”

(VOV) - Đại biểu Quốc hội Trần Đình Nhã (đoàn Thừa Thiên- Huế) cho rằng: “Tham nhũng đang buộc chúng ta phải tuyên chiến”.

CSGT bắt giữ tên cướp có 3 tỷ đồng trong cốp xe
CSGT bắt giữ tên cướp có 3 tỷ đồng trong cốp xe

(VOV) - 5 tên cướp tấn công nạn nhân giữa đêm khuya để cướp xe, điều đặc biệt là trong cốp xe có 147 ngàn USD, nhưng 1 trong 5 tên sa lưới.

CSGT bắt giữ tên cướp có 3 tỷ đồng trong cốp xe

CSGT bắt giữ tên cướp có 3 tỷ đồng trong cốp xe

(VOV) - 5 tên cướp tấn công nạn nhân giữa đêm khuya để cướp xe, điều đặc biệt là trong cốp xe có 147 ngàn USD, nhưng 1 trong 5 tên sa lưới.

Truy tố các CSGT Thanh Hóa nhận hối lộ
Truy tố các CSGT Thanh Hóa nhận hối lộ

Các bị can bị truy tố trong vụ nhận hối lộ xảy ra tối 31/7/2011 tại Quốc lộ 1A.

Truy tố các CSGT Thanh Hóa nhận hối lộ

Truy tố các CSGT Thanh Hóa nhận hối lộ

Các bị can bị truy tố trong vụ nhận hối lộ xảy ra tối 31/7/2011 tại Quốc lộ 1A.

Mỗi CSGT bỏ túi một cẩm nang đạo đức
Mỗi CSGT bỏ túi một cẩm nang đạo đức

Việc điều chỉnh tác phong, văn hoá ứng xử của Phòng CSGT Hà Nội được lãnh đạo Cục CSGT đánh giá cao.

Mỗi CSGT bỏ túi một cẩm nang đạo đức

Mỗi CSGT bỏ túi một cẩm nang đạo đức

Việc điều chỉnh tác phong, văn hoá ứng xử của Phòng CSGT Hà Nội được lãnh đạo Cục CSGT đánh giá cao.

Quốc hội thảo luận về phòng chống tham nhũng
Quốc hội thảo luận về phòng chống tham nhũng

(VOV) -Tham nhũng vẫn còn nghiêm trọng, có biểu hiện tinh vi, phức tạp, xảy ra trên nhiều lĩnh vực

Quốc hội thảo luận về phòng chống tham nhũng

Quốc hội thảo luận về phòng chống tham nhũng

(VOV) -Tham nhũng vẫn còn nghiêm trọng, có biểu hiện tinh vi, phức tạp, xảy ra trên nhiều lĩnh vực

Cần có cơ quan phòng chống tham nhũng độc lập
Cần có cơ quan phòng chống tham nhũng độc lập

(VOV) -Cơ chế hoạt động của cơ quan này như thế nào là nội dung tiếp tục được các đại biểu thảo luận, cho ý kiến.

Cần có cơ quan phòng chống tham nhũng độc lập

Cần có cơ quan phòng chống tham nhũng độc lập

(VOV) -Cơ chế hoạt động của cơ quan này như thế nào là nội dung tiếp tục được các đại biểu thảo luận, cho ý kiến.

Hai CSGT bị truy tố vì nhận tiền mãi lộ
Hai CSGT bị truy tố vì nhận tiền mãi lộ

Cáo trạng ngày 3/8 của VKSND Tối cao truy tố các bị can trong vụ nhận hối lộ xảy ra tối 31/7/2011 trên Quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn huyện Tĩnh Gia, Thanh Hoá.

Hai CSGT bị truy tố vì nhận tiền mãi lộ

Hai CSGT bị truy tố vì nhận tiền mãi lộ

Cáo trạng ngày 3/8 của VKSND Tối cao truy tố các bị can trong vụ nhận hối lộ xảy ra tối 31/7/2011 trên Quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn huyện Tĩnh Gia, Thanh Hoá.

Chống tham nhũng phải hành động thực sự!
Chống tham nhũng phải hành động thực sự!

(VOV) - Quốc hội và Chính phủ phải hành động thực sự để chống tham nhũng đạt được hiệu quả chứ không phải là hình thức.

Chống tham nhũng phải hành động thực sự!

Chống tham nhũng phải hành động thực sự!

(VOV) - Quốc hội và Chính phủ phải hành động thực sự để chống tham nhũng đạt được hiệu quả chứ không phải là hình thức.

CSGT không có quyền “ách” xe lại kiểm tra nguồn gốc
CSGT không có quyền “ách” xe lại kiểm tra nguồn gốc

(VOV) -Cơ quan chức năng phải xem xét lại và đề nghị với Chính phủ để sửa đổi, loại nội dung này ra khỏi Nghị định 71.

CSGT không có quyền “ách” xe lại kiểm tra nguồn gốc

CSGT không có quyền “ách” xe lại kiểm tra nguồn gốc

(VOV) -Cơ quan chức năng phải xem xét lại và đề nghị với Chính phủ để sửa đổi, loại nội dung này ra khỏi Nghị định 71.