Cảnh sát biển- điểm tựa vững chắc của ngư dân

VOV.VN - 16 năm hình thành và phát triển, lực lượng cảnh sát biển trở thành điểm tựa vững chắc giúp bà con vươn khơi, bám biển…

Thực tế hoạt động trên biển cho thấy một bộ phận ngư dân vẫn chưa hiểu rõ về ranh giới, thềm lục địa, dẫn đến việc vi phạm vùng biển của các nước; số đông ngư dân chưa chú ý đến công tác an toàn…  Với chức năng và quyền hạn của mình, 16 năm qua, lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam luôn xác định công tác tuyên truyền pháp luật, tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ bà con ngư dân trong hoạt động đánh bắt xa bờ là nhiệm vụ cần thiết và cấp bách. Đại tá Phan Thanh Minh- Phó Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam nhấn mạnh điều này khi trả lời phỏng vấn phóng viên VOV online.

Đại tá Phan Thanh Minh- Phó Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam (thứ 2 từ phải qua) trong chuyến kiểm tra liên hợp với Cảnh sát biển và Ngư chính Trung Quốc lần thứ 9

Câu hỏi: Phó Tư lệnh có thể cho biết thời gian qua, lực lượng Cảnh sát biển đã có những việc làm thiết thực như thế nào để trở thành điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển, góp phần thực hiện chiến lược phát triển kinh tế biển?

Đại tá Phan Thanh Minh: Lực lượng Cảnh sát biển thành lập ngày 28/8/1998  là lực lượng chuyên trách của Nhà nước thực hiện chức năng quản lý về an ninh, trật tự an toàn và bảo đảm việc chấp hành pháp luật của Việt Nam và các điều ước quốc tế có liên quan mà Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc tham gia trên các vùng biển và thềm lục địa của nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Theo đó, Cảnh sát biển thực hiện kiểm tra, kiểm soát để bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn; bảo vệ tài nguyên, phòng chống ô nhiễm môi trường; phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh chống các hành vi vi phạm pháp luật trên biển; Hợp tác Quốc tế để giữ gìn an ninh, trật tự, hòa bình và ổn định trên các vùng biển.

Lực lượng Cảnh sát biển cũng tiến hành thu thập, tiếp nhận thông tin, xử lý kịp thời và thông báo cho cơ quan chức năng có liên quan theo quy định của pháp luật; tham gia tìm kiếm, cứu nạn, khắc phục sự cố trên biển và thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường biển.

Cảnh sát biển cũng tham gia tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân hoạt động trên biển; phối hợp với các lực lượng khác bảo vệ tài sản của nhà nước, tính mạng, tài sản của người và phương tiện hoạt động hợp pháp trên các vùng biển và thềm lục địa Việt Nam.

Thông qua việc quán triệt thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ quyền hạn trên các vùng biển của Tổ quốc nhằm bảo vệ, giúp đỡ tạo điều kiện cho bà con ngư dân trong 16 năm qua, lực lượng Cảnh sát biển đã xây dựng được sự tin tưởng, tình cảm quý mến và là chỗ dựa tin cậy của ngư dân khi làm ăn trên biển.

PV: Giữ gìn an ninh trật tự trên biển và tìm kiếm, cứu nạn là nhiệm vụ quan trọng của Cảnh sát biển. Công tác này được lực lượng thực hiện như thế nào trong thời gian qua, thưa Phó Tư lệnh?

Đại tá Phan Thanh Minh: Xác định rõ chức năng và quyền hạn của mình, lực lượng Cảnh sát biển luôn quán triệt, xác định đó là các nhiệm vụ trọng tâm.

Tôi có thể lấy một ví dụ điển hình trong việc thực hiện nhiệm vụ hợp tác quốc tế để giữ gìn an ninh, trật tự, hòa bình và ổn định trên các vùng biển. Đó là vào cuối năm 2012, sau khi nhận được thông tin từ Trung tâm thông báo cướp biển của Cục Hàng hải Quốc tế tại Kuala Lumpur - Malaysia (IBM KL) và Hải quân Singapore, dưới sự chỉ đạo chặt chẽ, quyết liệt từ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam, Cảnh sát biển Việt Nam đã khống chế, bắt giữ thành công 11 đối tượng cướp biển có vũ trang cướp tàu chở dầu ZAFIRAH treo cờ Malaysia, số hiệu IMO 9016387, có trọng tải trên 1000 tấn, trên tàu có 09 thuyền viên và đang chở trên 300 tấn dầu nhẹ, bàn giao cho cơ quan chức năng xử lý theo pháp luật. 11 đối tượng cướp biển và 9 thuyền viên tàu bị cướp đều là người nước ngoài.

Đây là chiến công đặc biệt xuất sắc của lực lượng Cảnh sát biển trong đấu tranh trấn áp tội phạm cướp biển. Chủ tịch nước tặng Huân chương Chiến công Hạng Ba cho tàu CSB4031 và tàu CSB 4034, Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 3 tập thể và 2 cá nhân. Kết quả trên cũng đã tạo được niềm tin nơi người dân, bạn bè các nước trong khu vực và quốc tế ghi nhận.

Cùng với đó, công tác tham gia tìm kiếm, cứu nạn, khắc phục sự cố trên biển cũng đã được lực lượng Cảnh sát biển làm tốt, xây dựng được tình cảm quý mến của nhân dân.

 

Sự xuất hiện của lực lượng Cảnh sát biển thực sự là điểm tựa vững chắc cho ngư dân vươn khơi

PV: Cảnh sát biển Việt Nam và Trung Quốc vừa kết thúc chuyến kiểm tra liên hợp nghề cá ở Vịnh Bắc Bộ lần thứ 9. Xin Phó Tư lệnh cho biết ý nghĩa và kết quả của chuyến kiểm tra lần này?

Đại tá Phan Thanh Minh: Chuyến kiểm tra liên hợp nghề cá Vịnh Bắc Bộ lần thứ 9 diễn ra theo đúng kế hoạch đã được Chỉ huy trưởng hai bên thông qua.

Việc tổ chức thực hiện được chỉ huy các cấp quán triệt đầy đủ tới toàn bộ cán bộ, chiến sỹ trong đoàn công tác và biên đội tàu. 100% cán bộ, chiến sĩ an tâm tư tưởng, chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của chỉ huy các cấp và xác định rõ nhiệm vụ kiểm tra giám sát thực hiện Hiệp định hợp tác nghề cá Vịnh Bắc Bộ Việt Nam – Trung Quốc nhằm bảo tồn và khai thác bền vững tài nguyên sinh vật biển, nguồn lợi thủy sản; tăng cường hợp tác nghề cá giữa hai nước Việt Nam – Trung Quốc trong vùng nước Hiệp định ở Vịnh Bắc Bộ.

Trong quá trình kiểm tra liên hợp, lực lượng chấp pháp hai bên đã tổ chức giao lưu để trao đổi tình hình trên biển và việc chấp hành các quy định về đánh bắt cá của ngư dân trong vùng nước Hiệp định, qua đó tăng cường mối quan hệ tốt đẹp giữa 2 lực lượng tương xứng với mối quan hệ giữa hai nước Việt Nam- Trung Quốc.

PV: Để nhân dân tuân thủ tốt Hiệp định cũng như các quy định về bảo vệ tài nguyên biển, Phó Tư lệnh có thể cho biết công tác tuyên truyền được lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam thực hiện và đạt kết quả như thế nào trong thời gian?

Đại tá Phan Thanh Minh: Chúng tôi chủ động phối hợp với Hải quân, Biên phòng, các cơ quan chức năng, địa phương tiến hành các hoạt động tuyên truyền về biển, đảo sâu rộng nhằm làm cho nhân dân nhận thức sâu sắc hơn về pháp luật, các quy định khi tham gia hoạt động trên biển, từ đó tự giác chấp hành, tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền, củng cố, tăng cường thế trận lòng dân.

Hiệp định hợp tác nghề cá ở Vịnh Bắc Bộ giữa Việt Nam và Trung Quốc được ký ngày 25/12/2000, tại Bắc Kinh. Với vai trò là cơ quan thường trực trong việc thực thi Hiệp định, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam luôn coi trọng công tác tuyên truyền cho nhân dân nói chung và ngư dân các vùng ven biển nói riêng để đảm bảo khai thác thủy sản trong vùng nước Hiệp định ổn định, bền vững.

Lực lượng Cảnh sát biển đã phối hợp với các cấp chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền cho lãnh đạo các ban ngành địa phương và tuyên truyền viên cũng phối hợp tuyền truyền với các cơ quan thông tấn báo chí.

Ngoài cấp phát tờ rơi (trung bình 10.000 tờ/năm), chúng tôi còn dựng phim “Những điều ngư dân cần biết” để tuyên truyền cho ngư dân khi vào đánh bắt khai thác tại khu vực vùng Vịnh Bắc Bộ.

Đến nay, công dân và ngư dân làm ăn trên biển đã hiểu rõ hơn về những nội dung của Hiệp định và nghiêm túc tuân thủ các quy định của Hiệp định, an toàn làm ăn trên biển./.

PV: Vâng, xin cảm ơn Phó Tư lệnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cảnh sát Biển và Đài TNVN phối hợp tuyên truyền
Cảnh sát Biển và Đài TNVN phối hợp tuyên truyền

VOV.VN -Đài TNVN sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với Cảnh sát biển nhằm tuyên truyền nhiệm vụ, chiến công, hoạt động của Cảnh sát Biển.

Cảnh sát Biển và Đài TNVN phối hợp tuyên truyền

Cảnh sát Biển và Đài TNVN phối hợp tuyên truyền

VOV.VN -Đài TNVN sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với Cảnh sát biển nhằm tuyên truyền nhiệm vụ, chiến công, hoạt động của Cảnh sát Biển.

Cảnh sát biển bắt giữ tàu vận chuyển gỗ trái phép
Cảnh sát biển bắt giữ tàu vận chuyển gỗ trái phép

VOV.VN -Tổ công tác tạm giữ tàu vận chuyển 4m khối gỗ trắc không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Cảnh sát biển bắt giữ tàu vận chuyển gỗ trái phép

Cảnh sát biển bắt giữ tàu vận chuyển gỗ trái phép

VOV.VN -Tổ công tác tạm giữ tàu vận chuyển 4m khối gỗ trắc không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Cảnh sát biển Việt Nam- Trung Quốc kiểm tra liên hợp
Cảnh sát biển Việt Nam- Trung Quốc kiểm tra liên hợp

VOV.VN -Lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra, giám sát tàu thuyền của ngư dân; giao lưu, thăm hỏi lẫn nhau.

Cảnh sát biển Việt Nam- Trung Quốc kiểm tra liên hợp

Cảnh sát biển Việt Nam- Trung Quốc kiểm tra liên hợp

VOV.VN -Lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra, giám sát tàu thuyền của ngư dân; giao lưu, thăm hỏi lẫn nhau.

Hình ảnh Cảnh sát biển Việt Nam-Trung Quốc kiểm tra liên hợp
Hình ảnh Cảnh sát biển Việt Nam-Trung Quốc kiểm tra liên hợp

VOV.VN -Đợt kiểm tra liên hợp nghề cá Việt Nam- Trung Quốc năm 2014 trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ đã kết thúc thành công tốt đẹp.

Hình ảnh Cảnh sát biển Việt Nam-Trung Quốc kiểm tra liên hợp

Hình ảnh Cảnh sát biển Việt Nam-Trung Quốc kiểm tra liên hợp

VOV.VN -Đợt kiểm tra liên hợp nghề cá Việt Nam- Trung Quốc năm 2014 trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ đã kết thúc thành công tốt đẹp.

Cảnh sát biển thăm và tặng quà quân dân huyện đảo Cồn Cỏ
Cảnh sát biển thăm và tặng quà quân dân huyện đảo Cồn Cỏ

VOV.VN -Sau 10 năm hình hành và phát triển, huyện đảo Cồn Cỏ đã có những bước phát triển vượt bậc.

Cảnh sát biển thăm và tặng quà quân dân huyện đảo Cồn Cỏ

Cảnh sát biển thăm và tặng quà quân dân huyện đảo Cồn Cỏ

VOV.VN -Sau 10 năm hình hành và phát triển, huyện đảo Cồn Cỏ đã có những bước phát triển vượt bậc.

Cảnh sát biển bắt giữ 2 tàu sang mạn dầu trái phép
Cảnh sát biển bắt giữ 2 tàu sang mạn dầu trái phép

VOV.VN -Một tàu quốc tịch Thái Lan và một tàu của Việt Nam đều không cung cấp được hóa đơn chứng minh nguồn gốc của số dầu.

Cảnh sát biển bắt giữ 2 tàu sang mạn dầu trái phép

Cảnh sát biển bắt giữ 2 tàu sang mạn dầu trái phép

VOV.VN -Một tàu quốc tịch Thái Lan và một tàu của Việt Nam đều không cung cấp được hóa đơn chứng minh nguồn gốc của số dầu.