Cháy rừng tràm Đá Mái đang mùa thu hoạch, người dân trắng tay

Theo thống kê của lãnh đạo huyện, đã có hơn 100ha rừng tràm đang độ tuổi thu hoạch đã bị bà hỏa thiêu rụi.

Khoảng 14h ngày 20/8 đến trưa 21/8, tại cánh rừng Đá Mái (trải dài theo địa phận của hai xã Duy Trung và xã Duy Sơn – huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) đã xảy ra một vụ cháy nghiêm trọng. Nhiều hộ dân trồng keo lá tràm trên cánh rừng này đã phải khóc ròng khi nhìn những rừng cây lá tràm của mình sau 7 năm trồng, chăm sóc, giờ trở thành tro than.

Theo các nhân chứng kiến vụ cháy, bắt đầu vào lúc 14h ngày 20/8, ngọn lửa bắt đầu bùng phát dữ dội từ hướng sườn đồi Đá Mái thuộc địa phận xã Duy Trung, rồi sau đó nhanh chóng lan nhanh qua phía rừng của xã Duy Sơn.

Ngay từ khi ngọn lửa bắt đầu, khói bốc lên nghi ngút, bụi tung như hỏa mù tấp xuống nhà dân, nhưng người dân ở đây phải bó tay vì không cách nào chặn được ngọn lửa.

Ông Lưu Văn Hải (50 tuổi, đội 2, thôn Chiêm Sơn, xã Duy Sơn) cho biết: “Chiều hôm qua, thời tiết nóng cộng với gió thổi mạnh đã làm cho ngọn lửa lan nhanh khủng khiếp. Phát hiện sự việc, chúng tôi đã báo UBND xã Sơn”.

Rừng keo lá tràm của nhiều hộ dân bị cháy trụi

Sau khi được dân thông báo vụ việc, UBND huyện Duy Xuyên, UBND xã Duy Sơn, UBND xã Duy Trung đã huy động lực lượng dân quân tự vệ, công an huyện, huyện đội đến để khống chế đám cháy.

Vào lúc 20h cùng ngày, đám cháy đã lụi dần, chỉ còn cháy ở phần rừng của xã Duy Trung. Tuy nhiên, ông Trần Ba – Phó Chủ tịch UBND xã Duy Sơn, lo lắng: “Tại núi Đá Mái bên phía xã Duy Trung, đám lửa vẫn còn bùng phát. Tôi sợ rằng trong ngày 21/8, trời nắng nóng như thế này đám cháy sẽ bùng phát trở lại”.

Núi Đá Mái là nơi có đường truyền tải điện 550 KV khu vực 2 đi ngang qua. Ngay từ đêm 20/8, đội truyền tải điện Tam Kỳ (Quảng Nam) đã có mặt tại hiện trường để đề phòng sự cố.

Việc cháy rừng đã làm thiệt hại rất nhiều đến rừng kèo lá tràm của các hộ dân ở hai xã Duy Trung, Duy Sơn. Đặc biệt, lúc này là mùa thu hoạch keo lá tràm của người dân. Ngoài những hộ đã thu hoạch, những hộ chưa thu hoạch thì hầu như trắng tay.

Nhìn đám rừng keo lá tràm nham nhở mà ông đã bỏ ra biết bao công sức để trồng, bây giờ thân cây đã biến thành than, ông Nguyễn Phước Thọ (tổ 2, thôn Chiêm Sơn, xã Duy Sơn) khóc tức tưởi: “Tôi có tổng cộng hơn 3ha rừng. Tôi đã thục bì rồi và chuẩn bị bán, nhưng bây giờ đã cháy trụi hết trơn rồi. Đây là tiền và công sức mà tôi đã bỏ 7 năm nay để rồi rừng bị cháy. Số tiền tôi dành cho 3 đứa con tôi trong độ tuổi ăn học tiêu tan mất rồi”.

Còn ông Nguyễn Hải (đội 3, thôn Chiêm Sơn, xã Duy Sơn), chua chát: “Tôi có hơn 1ha keo lá tràm. Bây giờ cháy hết trơn rồi, tôi cũng đành bán lấy củi thôi. Nhưng công làm vận chuyển, công thuê thợ để đốn làm củi cũng tốn rất nhiều”.

Theo ông Nguyễn Thế Hởi - Trưởng phòng TNMT huyện Duy Xuyên, cho tới trưa 21/8, vụ cháy đã thiêu trụi hơn 100ha rừng ở rừng Đá Mái.

Theo ông Hởi, khả năng gây cháy có thể là do đang mùa khai thác lá tràm, một số hộ dân đã sơ ý để cháy rừng.

Đến trưa 21/8, đám lửa vẫn còn bùng phát một số nơi ở rừng thuộc địa phận xã Duy Trung. Lực lượng dân quân tự vệ, huyện đội, tỉnh đội Quảng Nam vẫn đang có mặt tại rừng Đá Mái để khống chế đám cháy./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên