Chiến sĩ hải quân chung tay xây dựng nông thôn mới

(VOV) -Hoạt động kết nghĩa giữa Đoàn 6 với phường Anh Dũng (Hải Phòng) đã đạt được nhiều kết quả thiết thực.

Hưởng ứng chương trình “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới”, thời gian qua, cán bộ chiến sỹ Quân chủng Hải quân đã phát động nhiều chương trình thiết thực, cụ thể cùng nhân dân tại các địa bàn đóng quân thực hiện hiệu quả chương trình này. 

Ðến xóm Trà Khê 3, phường Anh Dũng, địa bàn còn nhiều khó khăn của quận mới Dương Kinh, thành phố Hải Phòng vào những ngày này mới thấy hết mối gắn kết tình nghĩa quân dân.

Trong nhiều phong trào, mục tiêu phấn đấu hoàn thành tiêu chí xây dựng nông thôn mới đều có sự giúp tay của cán bộ, chiến sĩ Đoàn đo đạc biên vẽ bản đồ và nghiên cứu biển (Đoàn 6), Quân chủng Hải quân.

Tham gia cùng người dân địa phương nạo vét kênh mương nội đồng, binh nhất Phạm Văn Viễn, Đoàn 6, Quân chủng Hải quân cho biết: “Với tôi cũng  như cán bộ chiến sỹ của Đoàn 6, được tham gia chương trình chung sức xây dựng nông thôn mới là niềm vinh dự của người lính. Đấy không phải là mệnh lệnh mà xuất phát từ tình cảm trách nhiệm của người lính đối với nhân dân. Thời gian qua, bản thân tôi cũng như cán bộ chiến sỹ của đoàn đã tích cực tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới ở địa phương như nạo vét kênh mương, tập huấn tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất…”.

Phường Anh Dũng có nhiều thay đổi từ chương trình xây dựng nông thôn mới

Phường Anh Dũng có hơn 2/3 dân số làm nông nghiệp, đời sống bà con còn nhiều khó khăn, nhưng từ khi chương trình xây dựng nông thôn mới ở đây được triển khai, bộ mặt làng xóm đã có chuyển biến tích cực.

Bà Vũ Thị Lãng, xóm Trà Khê 3 phấn khởi cho biết, nhờ sự giúp đỡ của cán bộ, chiến sĩ hải quân khai thông kênh mương nên tình trạng ô nhiễm môi trường đã được khắc phục. Hàng trăm ha lúa của nhân dân trong vùng và phụ cận không bị ngập úng.

Cùng với nhân dân bảo vệ môi trường, cán bộ chiến sỹ Đoàn 6 cũng đã quyên góp tiền, mua xi măng cùng bà con làm đường bê tông. Ông Phạm Huy Huần, 82 tuổi, xóm Trà Khê 3 cho biết, những việc làm thiết thực của người lính hải quân đang làm cho tình nghĩa quân dân ngày càng gắn bó.

Ông Đỗ Văn Tần, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy phường Anh Dũng cho biết, bộ mặt của phường được sạch đẹp, khang trang như hiện nay, có công sức rất lớn của cán bộ, chiến sỹ Hải quân. 

Ông Đỗ Văn Tần khẳng định: “Những hoạt động kết nghĩa giữa đơn vị Đoàn 6 Hải quân với phường Anh Dũng trong những năm vừa qua đã đạt được nhiều kết quả thiết thực đến đời sống người dân trên địa bàn, thể hiện tình quân dân ngày càng thắm thiết hơn. Đảng ủy, UBND và nhân dân phường rất trân trọng những giúp đỡ, đóng góp của Đoàn 6 Hải quân và sẽ duy trì mối quan hệ này để ngày càng thiết thực hơn”.

Phường Anh Dũng chỉ là một trong rất nhiều địa phương ở Hải Phòng nhận được sự giúp sức của cán bộ, chiến sỹ Quân chủng Hải quân trong chương trình xây dựng nông thôn mới. Bằng trách nhiệm và tình cảm của người lính, thời gian qua, Quân chủng Hải quân đã phối hợp với nhiều xã, đặc biệt là các xã ven biển còn nhiều khó khăn mở rộng giao thông nông thôn, mua sắm ngư cụ.

Đến nay, cán bộ, chiến sỹ trong toàn quân chủng đã dành hàng tỷ đồng, hàng nghìn ngày công sửa chữa, nâng cấp cầu đường nông thôn tại Quảng Ninh, Hải Phòng, Khánh Hòa…

Thượng tá Đặng Ngọc Minh, Chủ nhiệm Chính trị Đoàn 6, Quân chủng Hải quân cho biết: “Chúng thôi thường xuyên hoạt động dài ngày trên biển, từ 7 đến 8 tháng/năm. Tuy nhiên, khi trở về đất liền, chúng tôi rất tích cực tham gia các phong trào của địa phương, đặc biệt là chương trình xây dựng nông thôn mới. Đây là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước. Chúng tôi xác định đóng góp vào chương trình xây dựng nôn thôn mới là trách nhiệm, nghĩa vụ của người lính hải quân”.

Những việc làm của cán bộ chiến sỹ Quân chủng Hải quân giúp dân xóa đói, giảm nghèo, chung tay xây dựng nông thôn mới trên địa bàn đóng quân không chỉ góp phần đẩy nhanh chương trình xây dựng nông thôn mới, mà còn tô thắm thêm hình ảnh người lính Hải quân trong lòng nhân dân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phó Thủ tướng kiểm tra xây dựng nông thôn mới ở Quảng Bình
Phó Thủ tướng kiểm tra xây dựng nông thôn mới ở Quảng Bình

(VOV) -Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đánh giá cao việc triển khai nông thôn mới và đổi mới nông lâm trường ở Quảng Bình.

Phó Thủ tướng kiểm tra xây dựng nông thôn mới ở Quảng Bình

Phó Thủ tướng kiểm tra xây dựng nông thôn mới ở Quảng Bình

(VOV) -Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đánh giá cao việc triển khai nông thôn mới và đổi mới nông lâm trường ở Quảng Bình.

TP.HCM đạt nhiều kết quả sau 3 năm xây dựng nông thôn mới
TP.HCM đạt nhiều kết quả sau 3 năm xây dựng nông thôn mới

(VOV) - Sau 3 năm triển khai thực hiện thí điểm mô hình nông thôn mới, 2 xã Tân Thông Hội và Thái Mỹ đã đạt 19/19 tiêu chí.

TP.HCM đạt nhiều kết quả sau 3 năm xây dựng nông thôn mới

TP.HCM đạt nhiều kết quả sau 3 năm xây dựng nông thôn mới

(VOV) - Sau 3 năm triển khai thực hiện thí điểm mô hình nông thôn mới, 2 xã Tân Thông Hội và Thái Mỹ đã đạt 19/19 tiêu chí.

Phát động cuộc thi viết về xây dựng nông thôn mới
Phát động cuộc thi viết về xây dựng nông thôn mới

(VOV) - Cuộc thi do báo Nhân Dân phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hội Nông dân tổ chức

Phát động cuộc thi viết về xây dựng nông thôn mới

Phát động cuộc thi viết về xây dựng nông thôn mới

(VOV) - Cuộc thi do báo Nhân Dân phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hội Nông dân tổ chức