Chiều nay bão số 5 vào Hà Nội

Theo dự báo, bão sẽ đi thẳng vào Hà Nội với cường độ cấp 7-8.

“Tiếp tục nhắc nhở các địa phương thực hiện nghiêm chỉ đạo theo Công điện của Thủ tướng Chính phủ và Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương trong ứng phó bão số 5 trước trong và sau khi bão đổ bộ vào bờ”. Đó là chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đào Xuân Học tại cuộc họp của Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương và Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn sáng 30/9.

Thứ trưởng Đào Xuân Học cho biết: Khoảng 15-16h chiều nay (30/9) bão số 5 sẽ vào Hà Nội, cường độ bão có thể ở cấp 7-8, theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn Trung ương.

Theo báo cáo của các thành viên Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương và Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn, đến nay, bộ đội biên phòng đã thông báo thông tin bão số 5 đến 40.000 tàu, thuyền, với 180.000 lao động và 3.000 lồng bè, lều chòi nuôi trồng thuỷ sản, với 5.694 lao động.

Đường đi của bão số 5

Theo báo cáo nhanh của các đoàn công tác đi trực tiếp chỉ đạo ứng phó bão số 5 ở các địa phương, đến nay, tàu thuyền ở tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng đã vào nơi neo đậu, trú ẩn an toàn. Phương án sơ tán dân những vùng nguy hiểm đã và đang được các địa phương trong vùng ảnh hưởng bão gấp rút triển khai; thành phố Hải Phòng đã cho học sinh nghỉ học.

Do không khí lạnh xâm nhập vào các tỉnh Bắc bộ nên lượng mưa so với dự báo ngày 29/6 toàn khu vực Bắc bộ giảm xuống mức từ 100mm đến 200mm.

Ông Lê Thanh Hải, Phó giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết: Trưa 30/9, vùng trung tâm của bão số 5 sẽ đi vào các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng và di chuyển thấp xuống phía Thái Bình. Đến khoảng 16h cùng ngày, vị trí của bão trên phía Nam ở Đồng bằng Bắc bộ, lúc đó cường độ còn cấp 8, vùng ven biển cấp 9 giật cấp 10. Khoảng 4 giờ sáng 1/10, bão số 5 sẽ đi về phía Tây Bắc bộ và sẽ suy yếu nhanh”.

Tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Đào Xuân Học nêu rõ, mặc dù chưa có thiệt hại đáng kể nhưng các địa phương không được chủ quan lơ là trong phòng chống bão số 5. Tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo theo Công điện của Chính phủ và Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương về ứng phó bão số 5. Tăng cường lực lượng ứng trực tại các điểm xung yếu đảm bảo an toàn hồ đập, hệ thống đê biển, đê sông. Các thành viên Ban chỉ đạo cập nhật thường xuyên thông tin để kịp thời điều hành trong công tác chỉ đạo ứng phó bão.  

Để đối phó lũ ở ĐBSCL, Thứ trưởng Đào Xuân Học lưu ý, đêm qua nước lũ đã lên mức cao nhất là 4,86m – đây là mức cao nhất trong vòng 10 năm trở lại đây. Các địa phương cần tập trung chỉ đạo công tác ứng phó lũ, bảo vệ đê bao, bờ bao./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên