Chợ hoa Tết Canh Dần

Tết này bỏ chợ hoa Nghi Tàm, Hà Nội

** Theo Sở Công Thương Hà Nội, từ 3/2 đến 20h ngày 13/2 (tức từ 20 - 30 tháng Chạp năm Kỷ Sửu) trên địa bàn Hà Nội có 51 chợ hoa, chợ nông sản thực phẩm phục vụ Tết Nguyên đán hoạt động (tăng 24 chợ so Tết trước, trải rộng cả các huyện ngoại thành).

Khu vực nội thành, ngoài các chợ hoa truyền thống Hàng Lược - Hàng Mã - Hàng Khoai (quận Hoàn Kiếm); Quảng An (quận Tây Hồ) sẽ có nhiều chợ hoa họp ở nơi mặt bằng rộng, giao thông thuận lợi.

Quận Tây Hồ có 3 điểm, nhưng chợ hoa dọc đường Nghi Tàm sẽ không họp vì gây "cản trở giao thông", mà sẽ tổ chức thêm các điểm mua bán hàng hóa Tết kèm bán hoa, hoặc bán tại đất lưu không, đất trống trên địa bàn Quảng An, phục vụ người dân sắm Tết.

 ** Tại TP Hồ Chí Minh, ngày 17/1, UBND TP đã có văn bản chỉ đạo tổ chức hội hoa xuân và chợ hoa tết Canh Dần 2010 tại khu hồ bán nguyệt, trung tâm đô thị mới Phú Mỹ Hưng, quận 7 từ ngày 6 đến 13/2 (nhằm ngày 23 đến 30 tết âm lịch).

Dự kiến có khoảng 500 gian hàng và sáu khu vực hoạt động triển lãm các tiểu cảnh, trưng bày và thi chim, hoa, lan, cá cảnh. Chợ hoa tết sẽ giới thiệu sản phẩm hàng tiêu dùng tết, ẩm thực, trò chơi dân gian và chương trình biểu diễn nghệ thuật.

UBND TP giao Công ty Phú Mỹ Hưng xây dựng phương án tổ chức, đảm bảo mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường... Tuyệt đối không tổ chức các gian hàng trò chơi có tính chất cờ bạc…./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên