Chống thấm thủy điện Sông Tranh 2 đạt tiêu chuẩn thiết kế

(VOV) -Kiểm tra xử lý thấm, an toàn ổn định đập Thủy điện Sông Tranh 2 khẳng định việc chống thấm đã đảm bảo an toàn

Sáng nay (28/9), tại TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, Hội đồng Nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng Bộ Xây dựng và Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam tổ chức họp báo thông báo về kết quả xử lý thấm, kiểm tra đánh gia an toàn ổn định đập và kết quả động đất khu vực thuỷ điện Sông Tranh 2.

Chủ trì họp báo, GS-TS Nguyễn Văn Liên - Phó Chủ tịch Hội đồng Nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng thông báo kết quả xử lý thấm, kiểm tra xử lý thấm, an toàn ổn định đập Thủy điện Sông Tranh 2 và kết quả khảo sát động đất, một lần nữa khẳng định việc chống thấm đã đảm bảo an toàn, đạt tiêu chuẩn thiết kế.

Tuy nhiên, do biến đổi khí hậu và động đất nên Chính phủ vẫn chưa cho phép tích nước mà phải tiếp tục theo dõi. Tuy nhiên ông Liên khẳng định việc thiết kế thi công, giám sát thi công có vấn đề về chất lượng.

Trả lời các câu hỏi về báo cáo đánh giá tác động môi trường các thủy điện  ở tỉnh Quảng Nam, ông Lê Huy Minh - Phó Viện trưởng Viện Vật lý địa cầu cho rằng, các thủy điện ở Quảng Nam có khả năng động đất giống nhau.

Ông Minh khẳng định, mỗi công trình thủy điện có nghiên cứu toàn bộ đới đứt gãy, trên diện tích riêng còn con số giống nhau là 5,5 độ richter là sự trùng hợp ngẫu nhiên.

Về ý kiến cho rằng, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đặt thủy diện trên đới đứt gãy, chuyên gia của Hội đồng Nghiệm thu Nhà nước khẳng định kết luận của Viện Vật lý địa cầu là hoàn toàn đúng và không có đới đứt gãy đang hoạt động như một số ý kiến.

PS-TS Phạm Hữu Si - chuyên gia Hội đồng Nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng khẳng định: Không có đới đứt gãy đang hoạt động.

GS-TS khoa học Nguyễn Văn Liên - Phó Chủ tịch Hội đồng Nghiệm thu Nhà nước cho rằng, đập thủy điện Sông Tranh 2 được đặt trên nền móng vững chắc chứ không đặt trên đới đứt gãy.

Ông Liên cho rằng một vài ý kiến thì không thể phủ định toàn bộ một công trình nghiên cứu khoa học của cả tập thể.

Về việc có cho phép thấm qua thân đập hay không, đại diện tư vấn công trình thủy điện Sông Tranh 2 cho biết đã cho phép thấm, bới xây dựng bằng xi măng, tuy nhiên thân đập thủy điện Sông Tranh 2 thấm qua khe nhiệt chứ không thấm qua thân đập.

Về kỹ thuật khắc phục, tấm ngăn nước được thay bằng màng khác ngay từ thượng lưu, đây là phương pháp được sử dụng rộng rãi trên thế giới.

Ông Nguyễn Tài Sơn - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Công trình thủy điện cũng thừa nhận những thiếu sót trong các báo cáo đánh giá tác động môi trường, khiến người dân và chính quyền bị động trong việc đối phó với động đất.

Đại diện Bộ Công thương cho biết thời gian tới, Bộ chỉ đạo Công ty Thủy điện Sông Tranh 2 xây dựng phương án đối phó với sự cố vỡ đập để tránh bị động./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sông Tranh 2: sẽ xem xét lại báo cáo tác động môi trường
Sông Tranh 2: sẽ xem xét lại báo cáo tác động môi trường

(VOV) - An toàn tính mạng, tài sản của người dân sống trong vùng Thủy điện Sông Tranh 2 được đặt lên hàng đầu.

Sông Tranh 2: sẽ xem xét lại báo cáo tác động môi trường

Sông Tranh 2: sẽ xem xét lại báo cáo tác động môi trường

(VOV) - An toàn tính mạng, tài sản của người dân sống trong vùng Thủy điện Sông Tranh 2 được đặt lên hàng đầu.

Lại có rung chấn gần khu vực Sông Tranh 2
Lại có rung chấn gần khu vực Sông Tranh 2

(VOV) - Vào lúc 13h45’ chiều 27/9, tại huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam lại xảy ra trận động đất.

Lại có rung chấn gần khu vực Sông Tranh 2

Lại có rung chấn gần khu vực Sông Tranh 2

(VOV) - Vào lúc 13h45’ chiều 27/9, tại huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam lại xảy ra trận động đất.

Kiểm tra việc phòng chống lụt bão tại thủy điện Sông Tranh 2
Kiểm tra việc phòng chống lụt bão tại thủy điện Sông Tranh 2

(VOV) - Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương đánh giá, công tác chống thấm thân đập tương đối tốt.

Kiểm tra việc phòng chống lụt bão tại thủy điện Sông Tranh 2

Kiểm tra việc phòng chống lụt bão tại thủy điện Sông Tranh 2

(VOV) - Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương đánh giá, công tác chống thấm thân đập tương đối tốt.