Chủ tịch Huỳnh Đảm tiếp đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng

Các đại biểu là những người có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc vận động bà con đoàn kết, thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Tại buổi đoàn đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng chiều 30/7, ông Huỳnh Đảm, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã biểu dương các đại biểu luôn luôn gương mẫu, là tấm gương sáng cho con cháu trong việc xây dựng bản làng, xây dựng đất nước.

Chủ tịch Huỳnh Đảm tặng quà cho các đại biểu tiêu biểu
Chủ tịch Huỳnh Đảm nhấn mạnh: Sự cố gắng, gương mẫu, động viên con cháu đoàn kết xây dựng quê hương là biểu hiện thiết thực, sinh động của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Các đại biểu là những người có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc vận động bà con đoàn kết, thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Các đại biểu cũng là người đấu tranh với âm mưu của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chia rẽ khối đại đoàn kết, góp phần giữ vững an ninh chính trị.

Cùng với đó, các đại biểu cũng là những người tích cực tham gia vào các phong trào phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh trật tự, hưởng ứng tích cực vào các cuộc vận động do Mặt trận phát động, trong đó nổi bật là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Ngày vì người nghèo”....

Thay mặt Đoàn đại biểu, ông Đàm Xuân Đêu, Phó Chủ tịch Thường trực MTTQ tỉnh Lâm Đồng thông báo một số tình hình phát triển kinh tế-xã hội, an ninh trật tự trong tỉnh.

Trong những năm qua, tỉnh Lâm Đồng đã đầu tư hàng ngàn tỷ đồng để xây dựng kết cấu hạ tầng, hỗ trợ xây dựng nhà ở, giải quyết đất sinh hoạt, điện, nước sạch... phục vụ đời sống đồng bào. Đến nay, toàn tỉnh có 100% số xã đã có điện lưới quốc gia, có đường ô tô đến trung tâm xã, có trạm y tế, tỷ lệ con em đến lớp đạt trên 97%.

Trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tỷ lệ hộ khá giàu ngày càng tăng, mỗi năm tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 5 đến 7%. Toàn tỉnh có 81,7% gia đình đạt gia đình văn hóa, 76% khu dân cư văn hóa, với 96/118 xã phê duyệt triển khai xây dựng nông thôn mới.

Các đại biểu hứa sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, nêu cao tinh thần đoàn kết, gương mẫu, vận động con cháu thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên