Chưa phát hiện sự cố tràn dầu, vẫn tìm kiếm 5 thuyền viên mất tích

VOV.VN - Công tác tìm kiếm 5 thuyền viên mất tích trên các tàu hàng ở vùng biển Quy Nhơn vẫn đang tiếp tục. Chưa có hiện tượng tràn dầu ở trên biển

Đến thời điểm này, công tác tìm kiếm 5 thuyền viên mất tích trên các tàu hàng ở vùng biển Quy Nhơn, tỉnh Bình Định vẫn được cơ quan chức năng khẩn trương triển khai. Tuy nhiên, điều kiện sóng lớn, gió giật mạnh nên việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Cứu nạn tàu cá Phú Yên bị sóng đánh vào bờ biển Quy Nhơn.

Suốt 2 ngày qua, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Định điều động hàng trăm lượt cán bộ, chiến sỹ cùng lực lượng dân quân tự vệ đi tìm kiếm dọc bờ biển kéo dài từ vị trí giáp địa bàn tỉnh Phú Yên về tới bờ biển Mũi Tấn, thành phố Quy Nhơn để tìm kiếm những thi thể hoặc thuyền viên trên 10 tàu hàng trôi dạt vào bờ.

Chiều qua, đội tìm kiếm đã tìm thấy 2 thi thể thuyền viên trôi dạt vào bờ biển và đã chuyển cho lực lượng chức năng.

Đại tá Trần Thanh Sơn, Chỉ huy Trưởng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Định cho biết, mặc dù điều kiện thời tiết xấu nhưng cán bộ chiến sĩ quân đội vẫn tận tâm tìm kiếm người xấu số: “Khoảng 120 cán bộ chiến sỹ cùng với lực lượng dân quân tự vệ dải dọc tuyến ven biển từ giáp Phú Yên về tới Mũi Tấn của Quy Nhơn. Cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang xác định đó là nhiệm vụ chính trị thì với tinh thần trách nhiệm cao nên dù thời tiết không thuận lợi, mưa gió nhưng Bộ chỉ huy vẫn tổ chức tìm kiếm theo yêu cầu của Tư lệnh Quân khu cũng như UBND tỉnh”.

Cả ngày hôm nay, 18 tàu thuyền của các lực lượng Quân chủng Hải quân, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam, Cảnh sát biển... liên tục quần thảo quanh vùng biển Bình Định trong phạm vi dài 30 hải lý và rộng 10 hải lý. Theo Thiếu tướng Lê Mạnh Tiến, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn, người đang chỉ đạo trực tiếp tại hiện trường cho biết, hiện nay khu vực tìm kiếm đang được mở rộng. Tuy nhiên, điều kiện thời tiết không thuận lợi, sóng to, gió lớn nên công việc gặp nhiều khó khăn.

Trước nguy cơ sự cố tràn dầu, Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn đã cử 14 chuyên gia từ Đà Nẵng mang theo các dụng cụ xử lý dầu tràn như phao hút dầu, phao quây dầu, giấy thấm dầu... sẵn sàng phối hợp với địa phương xử lý nếu xảy ra sự cố. Hôm nay, các chuyên gia đã tiếp cận, kiểm tra hiện trường tại vị trí các tàu hàng bị chìm.

Thiếu tướng Lê Mạnh Tiến thông tin: “Sáng nay, tỉnh đã sử dụng 2 tàu Kiểm ngư để chở 14 chuyên gia ứng phó sự cố tràn dầu đi ra kiểm tra ở các tàu bị chìm. Qua quá trình kiểm tra chưa có hiện tượng tràn dầu ở trên biển”./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tìm thấy 8 thi thể thuyền viên tử vong trên các tàu hàng bị chìm
Tìm thấy 8 thi thể thuyền viên tử vong trên các tàu hàng bị chìm

VOV.VN - Đến thời điểm này, lực lượng tìm kiếm đã tìm được 79 người, trong đó 71 người còn sống, 8 người đã chết.  

Tìm thấy 8 thi thể thuyền viên tử vong trên các tàu hàng bị chìm

Tìm thấy 8 thi thể thuyền viên tử vong trên các tàu hàng bị chìm

VOV.VN - Đến thời điểm này, lực lượng tìm kiếm đã tìm được 79 người, trong đó 71 người còn sống, 8 người đã chết.  

Vớt được 3 thi thể thuyền viên bị nạn trên vùng biển Quy Nhơn
Vớt được 3 thi thể thuyền viên bị nạn trên vùng biển Quy Nhơn

VOV.VN - Lực lượng chức năng đã cứu được 71 người và vớt được 3 thi thể thuyền viên bị nạn trên vùng biển Quy Nhơn.

Vớt được 3 thi thể thuyền viên bị nạn trên vùng biển Quy Nhơn

Vớt được 3 thi thể thuyền viên bị nạn trên vùng biển Quy Nhơn

VOV.VN - Lực lượng chức năng đã cứu được 71 người và vớt được 3 thi thể thuyền viên bị nạn trên vùng biển Quy Nhơn.