Chương trình “Đồng vọng sông Hàn”

Chương trình, sẽ giới thiệu gần 500 đầu sách về văn hóa, vùng đất và con người xứ Quảng và nhiều hoạt động văn hoá, nghệ thuật khác 

Kỷ niệm 36 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2011), chiều 28/4, Hội Nhà văn thành phố Đà Nẵng phối hợp với Thư viện khoa học tổng hợp tổ chức chương trình “Đồng vọng sông Hàn”.

Chương trình diễn ra với các hoạt động chính như: trưng bày và giới thiệu gần 500 đầu sách về văn hóa, vùng đất và con người xứ Quảng; triển lãm ảnh nghệ thuật “Sóng Thu Bồn” của Nhà nhiếp ảnh Trần Phước Chính giới thiệu gần 50 bức ảnh sáng tác từ cảm hứng về dòng sông Thu Bồn hiền hòa và nên thơ; giới thiệu sách “Sông Hàn dậy sóng” của Nhà văn Bùi Hồng Khanh; giao lưu thơ nhạc, viết thư pháp.

Dịp này, họa sĩ, nhà thư pháp Xuân Sơn cũng tổ chức bán đấu giá bức tranh sơn dầu “Ngũ Hành Sơn vùng đất thiêng” thể hiện những nội dung, ý nghĩa sâu sắc về mặt lịch sử liên quan đến dấu tích văn hóa tâm linh Ngũ Hành Sơn như: Bia Phổ Đà Sơn, Linh Trung Phật, Vọng Giang Đài, Động Kim Sơn, Lễ hội Quán Thế Âm, 5 ngọn núi Ngũ Hành... để gây quỹ từ thiện tặng trẻ em nghèo.

Những hoạt động văn hóa đặc sắc này đã giúp người xem có cái nhìn toàn diện và đầy đủ hơn về thành phố nằm bên bờ sông Hàn.

Chương trình sẽ diễn ra từ nay đến ngày 1/5 tại Thư viện Khoa học Tổng hợp Đà Nẵng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên