Có nên đổi tên Chứng minh nhân dân thành Căn cước công dân?

VOV.VN - Nhiều ý kiến cho rằng nếu sử dụng căn cước công dân thay cho chứng minh nhân dân sẽ gây ra sự xáo trộn, lãng phí. 

Sáng 8/7, tại Hà Nội, Bộ Công an và Ủy ban Quốc phòng an ninh của Quốc hội phối hợp tổ chức hội thảo về dự án Luật Căn cước công dân. Quy định về thẻ căn cước công dân, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là nội dung được các đại biểu tập trung thảo luận.

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận về việc lựa chọn sử dụng tên gọi “Chứng minh nhân dân” hay thẻ “Căn cước công dân” trong dự án Luật. Theo báo cáo của công an một số địa phương sau khi triển khai dự án cấp CMND 12 số, nếu sử dụng tên gọi thẻ căn cước công dân sẽ phù hợp với tên gọi của dự án Luật, song lại gây xáo trộn trong công tác quản lý nhà nước về hồ sơ, giấy tờ của công dân. Phôi các loại giấy tờ đã in lại phải đổi thành căn cước công dân, gây tốn kém rất lớn cho ngân sách nhà nước.

Không những thế, hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật khác đã sử dụng tên Chứng minh nhân dân nay lại phải sửa thành căn cước công dân, gây ra sự xáo trộn, ảnh hưởng không nhỏ đến quan hệ giao dịch và đời sống của người dân.

Do đó, căn cứ vào điều kiện thực tế hiện nay, một số ý kiến đề xuất phương án lựa chọn tên gọi là chứng minh thư nhân dân. Đại tá Đào Thanh Hải, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội nêu ý kiến: “Tất cả các giấy tờ hành chính, hệ thống sổ sách theo dõi, phần mềm quản lý đều ghi số chứng minh nhân dân, nếu thay đổi tên gọi thành căn cước công dân sẽ phải in lại rất nhiều giấy tờ hành chính, nghĩa là tác động đến từng người dân, sẽ làm phức tạp xã hội và lãng phí. Nếu thay đổi căn cước công dân thì toàn bộ hệ thống phần mềm của các cơ sở ngân hàng tín dụng đều phải thay đổi và sửa theo. Trong nhiều điều của các bộ luật, Nghị định của Chính phủ, các thông tư của bộ, ngành đều có nhiều chữ chứng minh thư, nếu thay đổi thì toàn bộ hệ thống văn bản pháp luật này cũng phải sửa đổi theo”.

Liên quan đến việc cấp thẻ căn cước cho công dân dưới 15 tuổi, dự án Luật quy định khi công dân sinh ra thay bằng việc đi đăng kí khai sinh và cấp giấy khai sinh thì bố hoặc mẹ sẽ đến cơ quan công an để kê khai và cung cấp thủ tục đề nghị cấp thẻ căn cước công dân (hoặc chứng minh nhân dân) với đầy đủ các thông tin như công dân 15 tuổi, trừ thông tin về ảnh, vân tay và đặc điểm nhận dạng.

Tuy nhiên, bà Trần Thị Lệ Hoa, Phó Cục trưởng Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực - Bộ Tư pháp băn khoăn về tính hợp lý của quy định này. Bà Trần Thị Lệ Hoa nói: “Căn cước công dân là thông tin cơ bản về gốc tích đặc điểm nhận dạng của công dân để xác định một người cụ thể và phân biệt người này với người khác. Như vậy nếu thẻ căn cước công dân cấp cho người mới sinh khi đặc điểm nhận dạng chưa ổn định thì có hợp lý hay không. Điểm thứ 2 quy định trong dự thảo luật chưa có họ tên cha mẹ, tôi nghĩ 50 năm hay 100 năm nữa trên cả nước Việt Nam cũng không mã hóa được. Liệu rằng cơ sở hạ tầng kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để chúng ta sử dụng thẻ này để tra cứu thông tin cá nhân, thay thế giấy khai sinh có hiệu quả hay không?”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chứng minh nhân dân thành thẻ căn cước công dân?
Chứng minh nhân dân thành thẻ căn cước công dân?

Có 4/27 thành viên Chính phủ đồng ý với phương án 2 là đổi tên CMND thành thẻ căn cước công dân

Chứng minh nhân dân thành thẻ căn cước công dân?

Chứng minh nhân dân thành thẻ căn cước công dân?

Có 4/27 thành viên Chính phủ đồng ý với phương án 2 là đổi tên CMND thành thẻ căn cước công dân

Người đang ở tù vẫn được cấp Chứng minh nhân dân
Người đang ở tù vẫn được cấp Chứng minh nhân dân

VOV.VN -Dự thảo Luật Căn cước công dân không hạn chế người làm thủ tục cấp Chứng minh nhân dân.

Người đang ở tù vẫn được cấp Chứng minh nhân dân

Người đang ở tù vẫn được cấp Chứng minh nhân dân

VOV.VN -Dự thảo Luật Căn cước công dân không hạn chế người làm thủ tục cấp Chứng minh nhân dân.

Đại biểu kiến nghị dừng cấp chứng minh nhân dân 12 số
Đại biểu kiến nghị dừng cấp chứng minh nhân dân 12 số

VOV.VN -Nhiều đại biểu cho rằng nên tiến hành hợp nhất toàn quốc kho chứng minh nhân dân 9 số hiện nay để tránh gây xáo trộn, lãng phí.

Đại biểu kiến nghị dừng cấp chứng minh nhân dân 12 số

Đại biểu kiến nghị dừng cấp chứng minh nhân dân 12 số

VOV.VN -Nhiều đại biểu cho rằng nên tiến hành hợp nhất toàn quốc kho chứng minh nhân dân 9 số hiện nay để tránh gây xáo trộn, lãng phí.

Nên tạm dừng cấp chứng minh nhân dân 12 số để tránh lãng phí?
Nên tạm dừng cấp chứng minh nhân dân 12 số để tránh lãng phí?

VOV.VN - Ủy ban quốc phòng an ninh của Quốc hội đã có văn bản đề nghị tạm dừng thí điểm CMND 12 số đợi Luật thẻ căn cước công dân.

Nên tạm dừng cấp chứng minh nhân dân 12 số để tránh lãng phí?

Nên tạm dừng cấp chứng minh nhân dân 12 số để tránh lãng phí?

VOV.VN - Ủy ban quốc phòng an ninh của Quốc hội đã có văn bản đề nghị tạm dừng thí điểm CMND 12 số đợi Luật thẻ căn cước công dân.