Công an TP HCM luôn có sự đóng góp rất quan trọng

VOV.VN -Trong thành tích xuất sắc của công an nhân dân có sự đóng góp quan trọng của Công an TP HCM trong các giai đoạn.

Sáng 29/3, tại TP HCM, Bộ Công an phối hợp với Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố tổ chức Hội thảo khoa học: “Vai trò của lực lượng công an nhân dân trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn TP HCM, giai đoạn 1945- 2015”.

Dự hội thảo có nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Đại tướng Trần Đại Quang - Ủy viên Bộ Chính trị - Bộ trưởng Bộ Công an, ông Lê Thanh Hải - Ủy viên Bộ Chính trị - Bí thư Thành ủy TP HCM, nhiều cán bộ lão thành, tướng lĩnh cao cấp, Anh hùng Lực lượng vũ trang, các nhà khoa học...

Toàn cảnh hội thảo
Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Lê Thanh Hải cho biết, đây là một trong những hoạt động thiết thực kỷ niệm 40 năm giải phòng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975- 30/4/2015).

Hơn 80 tham luận được gửi tới và trình bày tại hội thảo đều khẳng định sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bộ Công an (trước đây là Bộ Nội vụ), Ban an ninh Trung ương Cục, Thành ủy Sài Gòn- Chợ Lớn- Gia Định, công sức đóng góp to lớn của nhân dân và các tỉnh bạn đã đùm bọc, che chở, giúp đỡ lực lượng công an nhân dân thành phố hoàn thành nhiệm vụ, đồng thời khẳng định: 70 năm qua, lực lượng Công an nhân dân luôn trung thành với Tổ quốc, với Đảng, chính quyền và nhân dân.

Hội thảo là dịp để lãnh đạo thành phố, lực lượng công an, các chuyên gia, nhà khoa học đánh giá đúng vai trò trách nhiệm của TP HCM trong giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, những thuận lợi khó khăn, yêu cầu nhiệm vụ đối với lực lượng công an thành phố, phát huy các thành quả đã đạt được để tham mưu trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần đưa Thành phố từng bước trở thành trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học, công nghệ của đất nước và khu vực Đông Nam Á.

Tại Hội thảo, Đại tướng Trần Đại Quang cho rằng, trong các chiến công, thành tích xuất sắc của công an nhân dân có sự đóng góp quan trọng của Công an TP HCM trong các giai đoạn cách mạng.

Bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội đặt ra rất nặng nề, vì thế, Công an TP HCM cần đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với các phong trào thi đua yêu nước, lấy 6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân làm kim chỉ nam, làm thước đo để tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức của người công an cách mạng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kỷ niệm 30 năm thành lập ĐH Kỹ thuật-Hậu cần Công an nhân dân
Kỷ niệm 30 năm thành lập ĐH Kỹ thuật-Hậu cần Công an nhân dân

VOV.VN-Tại buổi lễ, Bộ trưởng Trần Đại Quang đã trao Huân chương Quân Công hạng Nhì cho nhà trường.

Kỷ niệm 30 năm thành lập ĐH Kỹ thuật-Hậu cần Công an nhân dân

Kỷ niệm 30 năm thành lập ĐH Kỹ thuật-Hậu cần Công an nhân dân

VOV.VN-Tại buổi lễ, Bộ trưởng Trần Đại Quang đã trao Huân chương Quân Công hạng Nhì cho nhà trường.

Tập huấn chống khủng bố và bắt con tin trong Công an nhân dân
Tập huấn chống khủng bố và bắt con tin trong Công an nhân dân

VOV.VN -Việc gia nhập hai Công ước trong lĩnh vực phòng, chống khủng bố có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần bảo đảm an ninh quốc gia.

Tập huấn chống khủng bố và bắt con tin trong Công an nhân dân

Tập huấn chống khủng bố và bắt con tin trong Công an nhân dân

VOV.VN -Việc gia nhập hai Công ước trong lĩnh vực phòng, chống khủng bố có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần bảo đảm an ninh quốc gia.

Tự hào người chiến sỹ Công an nhân dân
Tự hào người chiến sỹ Công an nhân dân

VOV.VN - Các anh đã tô đẹp thêm hình ảnh người chiến sỹ Công an nhân dân Việt Nam “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Tự hào người chiến sỹ Công an nhân dân

Tự hào người chiến sỹ Công an nhân dân

VOV.VN - Các anh đã tô đẹp thêm hình ảnh người chiến sỹ Công an nhân dân Việt Nam “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Tổng kết 3 năm Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh
Tổng kết 3 năm Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh

VOV.VN -Bộ trưởng Trần Đại Quang đề nghị, công an các đơn vị, địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh CCHC

Tổng kết 3 năm Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh

Tổng kết 3 năm Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh

VOV.VN -Bộ trưởng Trần Đại Quang đề nghị, công an các đơn vị, địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh CCHC