Công bố 6 môn thi tốt nghiệp THPT năm 2013

(VOV) - Trong 6 môn thi, có 3 môn: Ngoại ngữ, Hoá học, Sinh học thi theo hình thức trắc nghiệm.

Sáng 29/3, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố 6 môn thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2013, được tổ chức trong 3 ngày, từ ngày 2- 4/6.

Theo đó, học sinh hệ THPT sẽ thi tốt nghiệp 6 môn gồm: Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ, Hoá học, Sinh học và Địa lí. Ba môn là: Ngoại ngữ, Hoá học, Sinh học thi theo hình thức trắc nghiệm. Riêng môn Ngoại ngữ, thí sinh phải thi một trong 6 thứ tiếng đang học tại trường bao gồm: Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Đức, Tiếng Nhật.

Nếu thí sinh nào không theo học hết chương trình ngoại ngữ trung học phổ thông hiện hành hoặc có khó khăn về điều kiện dạy-học thì được thi thay thế bằng môn Vật lí và được thi theo hình thức trắc nghiệm.

Học sinh hệ giáo dục thường xuyên cũng thi 6 môn gồm: Ngữ văn, Toán, Hoá học, Sinh học, Địa lí, Vật lí. Trong đó, 3 môn: Hoá học, Sinh học, Vật lí thi theo hình thức trắc nghiệm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đề thi tốt nghiệp phù hợp với đa số trình độ học sinh
Đề thi tốt nghiệp phù hợp với đa số trình độ học sinh

Ngay sau khi kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2012, phóng viên VOV phỏng vấn Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Vinh Hiển.

Đề thi tốt nghiệp phù hợp với đa số trình độ học sinh

Đề thi tốt nghiệp phù hợp với đa số trình độ học sinh

Ngay sau khi kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2012, phóng viên VOV phỏng vấn Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Vinh Hiển.

Thi tốt nghiệp PTTH: Nhiều tài liệu vứt bỏ ở sân trường
Thi tốt nghiệp PTTH: Nhiều tài liệu vứt bỏ ở sân trường

Một số cán bộ, giáo viên còn chưa thuần thục trong việc thực hiện nhiệm vụ coi thi hoặc có biểu hiện thiếu sâu sát, để thí sinh mang tài liệu vào phòng thi.

Thi tốt nghiệp PTTH: Nhiều tài liệu vứt bỏ ở sân trường

Thi tốt nghiệp PTTH: Nhiều tài liệu vứt bỏ ở sân trường

Một số cán bộ, giáo viên còn chưa thuần thục trong việc thực hiện nhiệm vụ coi thi hoặc có biểu hiện thiếu sâu sát, để thí sinh mang tài liệu vào phòng thi.

Đề thi tốt nghiệp PTTH không khó nhưng phải tư duy
Đề thi tốt nghiệp PTTH không khó nhưng phải tư duy

Đề thi bao quát nội dung chương trình dạy và học, chủ yếu lớp 12, đồng thời nội dung cũng có những yêu cầu học sinh phải vận dụng kiến thức trong tình huống cụ thể.

Đề thi tốt nghiệp PTTH không khó nhưng phải tư duy

Đề thi tốt nghiệp PTTH không khó nhưng phải tư duy

Đề thi bao quát nội dung chương trình dạy và học, chủ yếu lớp 12, đồng thời nội dung cũng có những yêu cầu học sinh phải vận dụng kiến thức trong tình huống cụ thể.

Học sinh tránh học tủ, học vẹt trong kỳ thi tốt nghiệp THPT
Học sinh tránh học tủ, học vẹt trong kỳ thi tốt nghiệp THPT

(VOV) - Sở GD-ĐT Hà Nội yêu cầu thông báo cho cha mẹ học sinh nắm rõ tình hình học tập của con, đặc biệt là những học sinh có học lực yếu

Học sinh tránh học tủ, học vẹt trong kỳ thi tốt nghiệp THPT

Học sinh tránh học tủ, học vẹt trong kỳ thi tốt nghiệp THPT

(VOV) - Sở GD-ĐT Hà Nội yêu cầu thông báo cho cha mẹ học sinh nắm rõ tình hình học tập của con, đặc biệt là những học sinh có học lực yếu

Điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2012 ở mức cao
Điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2012 ở mức cao

Đến chiều 18/6, hầu hết các địa phương đã công bố điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2012. Tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp đều ở mức cao, gần 100%.

Điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2012 ở mức cao

Điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2012 ở mức cao

Đến chiều 18/6, hầu hết các địa phương đã công bố điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2012. Tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp đều ở mức cao, gần 100%.