Công bố khuyết điểm trong đầu tư xây dựng hạ tầng du lịch

VOV.VN -Một số địa phương đã sử dụng số tiền hỗ trợ để đầu tư xây dựng hạ tầng du lịch sai mục đích...

Mới đây, Thanh tra Chính phủ công bố những tồn tại, khuyết điểm phát hiện sau khi thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về sử dụng vốn hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng du lịch đối với Bộ Văn hóa- Thể thao và Du lịch. 

Các tỉnh Hòa Bình, Tuyên Quang, Lào Cai, Ninh Thuận, Bình Thuận, Long An, Sóc Trăng, Cà Mau được kiểm tra, trong quá trình tổ chức thực hiện, sử dụng vốn hỗ trợ đã vi phạm trình tự, thủ tục, quy định tại Luật Ngân sách nhà nước, Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu và các Nghị định của Chính phủ về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản như: Khi lập kế hoạch Vốn hỗ trợ báo cáo Chính phủ chỉ dự kiến danh mục các dự án, công trình để xác định nhu cầu về vốn; quyết định giao cho nhiều đơn vị làm chủ đầu tư dẫn đến việc quản lý quy hoạch cũng như đầu tư phát triển các khu du lịch đạt hiệu quả còn hạn chế; quyết định đầu tư chưa phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch, phải điều chỉnh lại quy hoạch, gây lãng phí 3,874 tỷ đồng (Ninh Thuận, Bình Thuận); chưa giải trình được việc sử dụng vốn hỗ trợ số tiền 15,154 tỷ đồng (Ninh Thuận, Kiên Giang, Cà Mau); quyết định phê duyệt dự án, nhưng không triển khai thực hiện được do không bố trí được vốn (Kiên Giang).

Sử dụng vốn hỗ trợ sai mục đích đối với một số dự án, công trình ngoài Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch của địa phương là không thuộc nội dung hỗ trợ của Quyết định số 210/2006/QĐ-TTg với số tiền là 189,164 tỷ đồng (Hòa Bình, Tuyên Quang, Lào Cai, Ninh Thuận, Bình Thuận, Long An, Sóc Trăng, Cà Mau); sử dụng vượt mức hỗ trợ theo quy định; các dự án, công trình đầu tư dàn trải, chậm tiến độ so với kế hoạch; việc chấp hành các quy định về đầu tư xây dựng cơ bản của một số dự án, công trình còn nhiều sai sót từ công tác khảo sát, lập dự án đầu tư, thiết kế và phê duyệt dự án đầu tư đến công tác đấu thầu, ký kết hợp đồng, tạm ứng, thu hồi tạm ứng dẫn đến nhà thầu thi công nợ đọng vốn hỗ trợ (Công ty TNHH Xây dựng – Thương mại – Du lịch Công Lý tại tỉnh Cà Mau là nhà thầu thi công còn nợ số tiền 2,463 tỷ đồng); việc thực hiện chế độ báo cáo chưa thường xuyên, đầy đủ theo quy định, chất lượng báo cáo chưa đạt yêu cầu, gây khó khăn trong công tác quản lý.

Về xử lý kinh tế, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Văn hóa- Thể thao và Du lịch tiến hành rà soát, có biện pháp xử lý số tiền 189,164 tỷ đồng vốn hỗ trợ sử dụng sai mục đích tại 8 tỉnh, bảo đảm phù hợp theo đúng quy định của pháp luật, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Cụ thể, tỉnh Hòa Bình: 36,950 tỷ đồng; tỉnh Lào Cai 49,946 tỷ đồng; tỉnh Tuyên Quang 28,193 tỷ đồng; tỉnh Ninh Thuận 29,459 tỷ đồng; tỉnh Bình Thuận 11,847 tỷ đồng; tỉnh Sóc Trăng 4,2 tỷ đồng; tỉnh Long An 6,247 tỷ đồng; tỉnh Cà Mau 22,322 tỷ đồng. Ðồng thời tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm, rút kinh nghiệm nghiêm túc đối với tập thể và cá nhân có liên quan đến hạn chế, khuyết điểm được nêu tại kết luận thanh tra./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nâng cấp hạ tầng du lịch Thành nhà Hồ
Nâng cấp hạ tầng du lịch Thành nhà Hồ

Tỉnh Thanh Hóa sẽ đầu tư khoảng 22 tỷ đồng để nâng cấp cơ sở hạ tầng du lịch ở di sản này trong thời gian từ nay đến tháng 6/2012.

Nâng cấp hạ tầng du lịch Thành nhà Hồ

Nâng cấp hạ tầng du lịch Thành nhà Hồ

Tỉnh Thanh Hóa sẽ đầu tư khoảng 22 tỷ đồng để nâng cấp cơ sở hạ tầng du lịch ở di sản này trong thời gian từ nay đến tháng 6/2012.

Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp du lịch còn yếu
Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp du lịch còn yếu

VOV.VN-Sai lầm khi đa số doanh nghiệp cho rằng cứ có tên và logo, có quảng cáo là đã tạo được “thương hiệu”.

Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp du lịch còn yếu

Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp du lịch còn yếu

VOV.VN-Sai lầm khi đa số doanh nghiệp cho rằng cứ có tên và logo, có quảng cáo là đã tạo được “thương hiệu”.

Phát triển làng nghề gắn với Du lịch: vẫn là bài toán khó
Phát triển làng nghề gắn với Du lịch: vẫn là bài toán khó

VOV.VN - Thủ đô Hà Nội hiện nay có hơn 1350 làng nghề, trong đó có 300 làng nghề được công nhận là làng nghề truyền thống.

Phát triển làng nghề gắn với Du lịch: vẫn là bài toán khó

Phát triển làng nghề gắn với Du lịch: vẫn là bài toán khó

VOV.VN - Thủ đô Hà Nội hiện nay có hơn 1350 làng nghề, trong đó có 300 làng nghề được công nhận là làng nghề truyền thống.