Công tác đặc xá phải đảm bảo dân chủ minh bạch

Việc đặc xá hướng tới việc đảm bảo người được đặc xá không tái phạm sau khi trở về với cộng đồng.

Hội đồng tư vấn đặc xá sẽ nghiêm túc rà soát danh sách các phạm nhân được đề nghị đặc xá tha tù trước thời hạn nhân dịp Quốc khánh năm 2011, đảm bảo hoạt động đặc xá đúng người, đúng pháp luật. Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng tư vấn đặc xá chỉ đạo như vậy tại phiên họp đầu tiên của Hội đồng tư vấn đặc xá năm 2011 diễn ra ngày 23/8 tại Hà Nội.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại phiên họp

Phát biểu tại phiên họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Một trong những yêu cầu quan trọng của công tác đặc xá năm nay là phải đảm bảo dân chủ, công bằng, công khai, minh bạch và chặt chẽ, hướng tới việc đảm bảo người được đặc xá không tái phạm sau khi trở về với cộng đồng. Thực hiện tốt công tác đặc xá tha tù trước thời hạn cho những phạm nhân đã ăn năn hối cải, tích cực học tập, cải tạo, không chỉ thể hiện chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước ta, mà còn phục vụ tốt yêu cầu đối nội, đối ngoại, góp phần đấu tranh ngăn chặn các thế lực thù địch lợi dụng các vấn đề dân chủ, nhân quyền, xuyên tạc chống phá Đảng và Nhà nước ta.

Trong phiên họp này, Hội đồng tư vấn đặc xá sẽ nghiên cứu, rà soát lại danh sách hơn 10.000 hồ sơ phạm nhân đề nghị đặc xá đã qua thẩm định, để tổng hợp, hoàn chỉnh danh sách đặc xá trình Chủ tịch nước quyết định.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm hỏi các phạm nhân đang học lớp bồi dưỡng văn hóa (Ảnh Chinhphu.vn)

Dự kiến, lễ công bố Quyết định của Chủ tịch nước đặc xá tha thù trước thời hạn và tổ chức tha người được đặc xá theo Quyết định của Chủ tịch nước sẽ diễn ra trước ngày Quốc khánh năm 2011./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên