Cựu chiến binh Cơ Tu hiến 1,6ha đất xây dựng nông thôn mới

VOV.VN -Đến nay, xã Anông cơ bản đã đạt 17 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, trong đó có vai trò đóng góp rất lớn của ông Alăng Bhum.

Trong phong trào xây dựng nông thôn mới ở xã Anông (huyện Tây Giang, Quảng Nam), nhiều người vẫn luôn nhắc đến thành tích của ông Alăng Bhum, ở thôn Anông hiến đất đai, hoa màu để xây dựng địa phương đạt các tiêu chí nông thôn mới...

Đến từng nhà vận động, phổ biến cho dân

Anông là xã được tỉnh chọn thí điểm xây dựng nông thôn mới, nhân dân nơi đây đồng tình hưởng ứng mạnh. Mới đầu, xây dựng nông thôn mới tại xã Anông gặp không ít khó khăn do vướng đất đai, hoa màu của nhân dân.

Với vai trò là Chủ tịch Mặt trận xã lúc bấy giờ, ông Alăng Bhum đã trực tiếp họp bàn với lãnh đạo xã và thành viên các hội, đoàn thể.

Ông Alăng Bhum thường xuyên gặp gỡ cán bộ xã và huyện để trao đổi thông tin kịp thời

Ông Alăng Bhum bộc bạch: “Vai trò của mình lúc đó hết sức quan trọng, mình phải làm cầu nối rõ ràng và kịp thời, mình không hiểu chủ trương sao đem phổ biến cho dân biết được việc nên làm”.

Không trông chờ vào lịch họp của lãnh đạo huyện và xã, ông Alăng Bhum đã trực tiếp về đến các thôn, nắm rõ tâm tư các hộ gia đình, những khúc mắc trong nhân dân được ông giải thích cặn kẽ, kịp thời. Việc làm của ông Alăng Bhum được nhiều người tin tưởng và dần dần thực hiện theo chủ trương chung của huyện, xã.

Chị Alăng Thị Hồng ở thôn Arớt nhận xét: “Ông Alăng Bhum rất nhiệt tình trong việc truyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới. Ông thường xuyên đến với dân nên mọi chủ trương được nhân dân nắm bắt kịp thời, ông còn làm gương trong việc hiến hoa màu, đất đai để xây dựng nông thôn mới”.

Cựu chiến binh gương mẫu xây dựng nông thôn mới...

Là một cựu chiến binh đã từng tham gia chiến đấu tại địa phương, thấu hiểu những khó khăn, thiếu thốn của đồng bào mình, ông Alăng Bhum đã cùng chung vai sát cánh tập trung xây dựng địa phương đạt các tiêu chí nông thôn mới đề ra. Trong việc vận động nhân dân đẩy mạnh trồng cây cao su tăng thu nhập cho hộ gia đình, ông là người làm gương trước.

Với vai trò là hội viên Hội Cựu chiến binh xã Anông, ông Alăng Bhum đã linh hoạt trong việc kết hợp giữa tuyên truyền, vận động với công tác tập hợp các cựu chiến binh cùng tham gia tuyên truyền, giải thích cho các hộ dân biết được lợi ích từ việc xây dựng nông thôn mới. Nhờ vậy, trong những năm qua nhân dân đã cống hiến ngày công và đóng góp vật chất hơn 13 tỷ đồng; riêng cá nhân ông Alăng Bhum đã tự nguyện hiến 1,6 ha đất đai, 500 m2 ao cá để huyện, xã san ủi mặt bằng bố trí dân cư, mở rộng diện tích lúa nước.

Ông Alăng Bao, Bí thư Đảng ủy xã Anông cho biết, việc làm của ông Alăng Bhum được huyện và xã ghi nhận, ông Bhum không chỉ làm gương trong gia đình và còn cùng xã chủ động tuyên truyền, vận động nhân dân hưởng ứng xây dựng nông thôn mới thành công, tấm gương của cựu chiến binh Alăng Bhum cần được biểu dương hơn nữa cho các hộ khác noi theo.

Trong Đại hội thi đua cựu chiến binh gương mẫu lần thứ V của huyện Tây Giang, ông Alăng Bhum được huyện mời tham gia tham luận về vai trò gương mẫu của ông trong phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới, được lãnh đạo Hội Cựu chiến binh tỉnh Quảng Nam khen ngợi tại đại hội.

Ông Alăng Đàn, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh huyện Tây Giang tự hào: “Huyện Tây Giang ai cũng như ông Alăng Bhum thì việc xây dựng nông thôn mới tại các xã còn lại cũng sẽ tốt như Anông. Việc làm của ông Alăng Bhum góp phần thực hiện tốt chủ trương của tỉnh hội trong việc cựu chiến binh chung tay xây dựng nông thôn mới”.

Đến thời điểm hiện nay, xã Anông cơ bản đã đạt 17 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, trong đó có vai trò đóng góp của cá nhân ông Alăng Bhum. Mặc dù đã nghỉ hưu, hàng ngày ông Alăng Bhum vẫn thường xuyên đến các hộ gia đình tại các thôn để kịp thời nắm bắt cuộc sống nhân dân, cùng trao đổi và tháo gỡ vướng mắc kịp thời./.  

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cựu chiến binh Việt Nam học tập tấm gương Bác Hồ
Cựu chiến binh Việt Nam học tập tấm gương Bác Hồ

Sáng 23/11, tại Hà Nội, Hội Cựu chiến binh Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết 4 năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Cựu chiến binh Việt Nam học tập tấm gương Bác Hồ

Cựu chiến binh Việt Nam học tập tấm gương Bác Hồ

Sáng 23/11, tại Hà Nội, Hội Cựu chiến binh Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết 4 năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Cựu chiến binh Tây Bắc phòng chống tội phạm, HIV/AIDS
Cựu chiến binh Tây Bắc phòng chống tội phạm, HIV/AIDS

(VOV) -Hội CCB các tỉnh Tây Bắc gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm trong công tác phòng chống tội phạm, ma túy…

Cựu chiến binh Tây Bắc phòng chống tội phạm, HIV/AIDS

Cựu chiến binh Tây Bắc phòng chống tội phạm, HIV/AIDS

(VOV) -Hội CCB các tỉnh Tây Bắc gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm trong công tác phòng chống tội phạm, ma túy…

Cựu chiến binh thăm lại chiến trường xưa tại Lào
Cựu chiến binh thăm lại chiến trường xưa tại Lào

Trở lại chiến trường xưa tưởng nhớ đồng đội là tấm lòng tri ân, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của những người lính quân tình nguyện.

Cựu chiến binh thăm lại chiến trường xưa tại Lào

Cựu chiến binh thăm lại chiến trường xưa tại Lào

Trở lại chiến trường xưa tưởng nhớ đồng đội là tấm lòng tri ân, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của những người lính quân tình nguyện.

Nhiều cựu chiến binh làm kinh tế giỏi khu vực phía Nam
Nhiều cựu chiến binh làm kinh tế giỏi khu vực phía Nam

VOV.VN -Các cựu chiến binh đã đoàn kết giúp nhau làm kinh tế xóa đói, giảm nghèo, giúp nhau xây dựng đời sống văn hóa.

Nhiều cựu chiến binh làm kinh tế giỏi khu vực phía Nam

Nhiều cựu chiến binh làm kinh tế giỏi khu vực phía Nam

VOV.VN -Các cựu chiến binh đã đoàn kết giúp nhau làm kinh tế xóa đói, giảm nghèo, giúp nhau xây dựng đời sống văn hóa.

Ký ức Điện Biên Phủ của những cựu chiến binh
Ký ức Điện Biên Phủ của những cựu chiến binh

VOV.VN -Ở tuổi xưa nay hiếm nhưng các bác, các chú vẫn nhớ rất rõ ràng, rành mạch về trận chiến cách đây 60 năm

Ký ức Điện Biên Phủ của những cựu chiến binh

Ký ức Điện Biên Phủ của những cựu chiến binh

VOV.VN -Ở tuổi xưa nay hiếm nhưng các bác, các chú vẫn nhớ rất rõ ràng, rành mạch về trận chiến cách đây 60 năm

Gặp mặt cựu chiến binh đoàn tàu không số
Gặp mặt cựu chiến binh đoàn tàu không số

Kỷ niệm 50 năm Đường Hồ Chí Minh trên biển, các địa phương tiếp tục tổ chức gặp mặt và tặng quà các cựu chiến binh Đoàn tàu không số

Gặp mặt cựu chiến binh đoàn tàu không số

Gặp mặt cựu chiến binh đoàn tàu không số

Kỷ niệm 50 năm Đường Hồ Chí Minh trên biển, các địa phương tiếp tục tổ chức gặp mặt và tặng quà các cựu chiến binh Đoàn tàu không số

Hội viên cựu chiến binh Hà Nội hiến hơn 100.000 m2 đất
Hội viên cựu chiến binh Hà Nội hiến hơn 100.000 m2 đất

VOV.VN -Có gần 1.500  hội viên hiến hơn 100.000 m2 đất và gần 10.000 ngày công làm đường giao thông nông thôn.

Hội viên cựu chiến binh Hà Nội hiến hơn 100.000 m2 đất

Hội viên cựu chiến binh Hà Nội hiến hơn 100.000 m2 đất

VOV.VN -Có gần 1.500  hội viên hiến hơn 100.000 m2 đất và gần 10.000 ngày công làm đường giao thông nông thôn.