Cựu thanh niên xung phong đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVTND

VOV.VN - Đây là sự quan tâm, nguồn động viên to lớn của Đảng, Nhà nước dành cho lực lượng cựu TNXP.

Sáng 16/10, tại Hà Nội, Trung ương Hội cựu Thanh niên xung phong Việt Nam phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ chí Minh tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho các cựu thanh niên xung phong (TNXP). Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan và Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị tới dự.

Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho 4 thanh niên xung phong mặt trận Điện Biên Phủ. 

Các TNXP được trao tặng và truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân lần này gồm: ông Trịnh Văn Huyền (sinh 1930), nguyên Đội trưởng Đội phá bom, Đội 34 TNXP Điện Biên Phủ; ông Cao Xuân Thọ (sinh 1926), nguyên Đội trưởng Đội phá bom, Đội 40 TNXP Điện Biên Phủ; ông Nguyễn Tiến Thụ (sinh 1934) nguyên Đội phó đội phá bom, Đội 40 TNXP Điện Biên Phủ; ông Trần Văn Cam, (sinh 1936-2014), nguyên Trung đội trưởng Đội TNXP 40 Điện Biên Phủ và nữ liệt sĩ Phạm Thị Yến, nguyên Tiểu đội trưởng Đội 1265 Bình Giã, Tổng đội TNXP giải phóng miền Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Hội cựu TNXP Nguyễn Anh Liên khẳng định, đây là sự quan tâm, nguồn động viên to lớn của Đảng, Nhà nước dành cho lực lượng cựu TNXP. Qua đó, tác động sâu sắc đến thế hệ trẻ về đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa.      

Thay mặt Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đánh giá cao những đóng góp của hàng chục vạn thanh niên xung phong qua hai cuộc kháng chiến. Phó Chủ tịch nước cho rằng: khi nói đến thanh niên xung phong là nói đến sự vượt qua khó khăn gian khổ, là sự kiên cường sáng tạo đi theo tiếng gọi của Đảng, Bác Hồ cùng toàn dân đánh giặc. Hàng vạn thanh niên xung phong đã tham gia tải đạn, gánh thồ lương thực, làm đường, phá bom nổ chậm để cùng làm nên chiến thắng, cùng viết lên bài ca bất diệt “Giải phóng Điện Biên”, “Giải phóng miền Nam".

Đánh giá cao cống hiến của các cựu thanh niên xung phong được nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân lần này, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan nói: “Không ngòi bút, lời thơ nào có thể tả hết, song lịch sử đã ghi danh, dân tộc đã khắc ghi trong long mình các chiến sỹ cách mạng với sự trân trọng và biết ơn, trong đó có các chiến sỹ TNXP và các đồng chí được phong tặng Anh hùng lực lượng vũ trang lần này, đặc biệt có 4 đồng chí là chiến sỹ Điện Biên. Lịch sử đất nước mãi mãi ghi nhớ công ơn của các thanh niên xung phong”.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan khẳng định, các cơ quan chức năng sẽ tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện chế độ chính sách cho lực lượng cựu thanh niên xung phong. Đồng thời mong Hội cựu thanh niên xung phong Việt Nam phát huy phẩm chất anh hùng của mình, tiếp tục là cầu nối, nhân chứng lịch sử, chỗ dựa để giúp các cựu thanh niên xung phong trong cuộc sống, phát triển kinh tế và truyền nhiệt huyết, ý chí cho tuổi trẻ trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Rà soát giải quyết chính sách cho cựu thanh niên xung phong
Rà soát giải quyết chính sách cho cựu thanh niên xung phong

VOV.VN -Công tác này nhằm đảm bảo đầy đủ, chính xác, và ngăn chặn những trường hợp lợi dụng làm sai, làm giả.

Rà soát giải quyết chính sách cho cựu thanh niên xung phong

Rà soát giải quyết chính sách cho cựu thanh niên xung phong

VOV.VN -Công tác này nhằm đảm bảo đầy đủ, chính xác, và ngăn chặn những trường hợp lợi dụng làm sai, làm giả.

TP HCM: Dâng hương tưởng niệm liệt sỹ Thanh niên xung phong
TP HCM: Dâng hương tưởng niệm liệt sỹ Thanh niên xung phong

VOV.VN - Lực lượng thanh niên xung phong TP HCM chọn ngày 22/7 làm ngày giỗ chung cho 99 liệt sỹ hy sinh trên chiến trường biên giới Tây Nam.

TP HCM: Dâng hương tưởng niệm liệt sỹ Thanh niên xung phong

TP HCM: Dâng hương tưởng niệm liệt sỹ Thanh niên xung phong

VOV.VN - Lực lượng thanh niên xung phong TP HCM chọn ngày 22/7 làm ngày giỗ chung cho 99 liệt sỹ hy sinh trên chiến trường biên giới Tây Nam.

Khẩn trương giải quyết chế độ cho cựu thanh niên xung phong
Khẩn trương giải quyết chế độ cho cựu thanh niên xung phong

VOV.VN - Hiện cả nước còn 13 vạn cựu thanh niên xung phong và 30.000 thanh niên xung kích phục vụ biên giới chưa được giải quyết chế độ.

Khẩn trương giải quyết chế độ cho cựu thanh niên xung phong

Khẩn trương giải quyết chế độ cho cựu thanh niên xung phong

VOV.VN - Hiện cả nước còn 13 vạn cựu thanh niên xung phong và 30.000 thanh niên xung kích phục vụ biên giới chưa được giải quyết chế độ.

 “Tri ân và chia sẻ” với các thế hệ Thanh niên xung phong
“Tri ân và chia sẻ” với các thế hệ Thanh niên xung phong

VOV.VN - Hơn 40 năm sau hòa bình, ký ức về những năm tháng hào hùng vẫn luôn sống trong ký ức của các cựu thanh niên xung phong.

 “Tri ân và chia sẻ” với các thế hệ Thanh niên xung phong

“Tri ân và chia sẻ” với các thế hệ Thanh niên xung phong

VOV.VN - Hơn 40 năm sau hòa bình, ký ức về những năm tháng hào hùng vẫn luôn sống trong ký ức của các cựu thanh niên xung phong.

23.000 cựu thanh niên xung phong chưa được hưởng chế độ
23.000 cựu thanh niên xung phong chưa được hưởng chế độ

VOV.VN -Đại biểu cựu TNXP kiến nghị giúp đỡ cho 55.000 cựu thanh niên xung phong thoát khỏi cảnh nghèo, già yếu.

23.000 cựu thanh niên xung phong chưa được hưởng chế độ

23.000 cựu thanh niên xung phong chưa được hưởng chế độ

VOV.VN -Đại biểu cựu TNXP kiến nghị giúp đỡ cho 55.000 cựu thanh niên xung phong thoát khỏi cảnh nghèo, già yếu.

Xin mãi mãi là Thanh niên xung phong
Xin mãi mãi là Thanh niên xung phong

VOV.VN -  Ông Ba vẫn luôn ước mình trẻ lại để được bù đắp nhiều hơn, giúp đỡ nhiều hơn cho đồng đội 

Xin mãi mãi là Thanh niên xung phong

Xin mãi mãi là Thanh niên xung phong

VOV.VN -  Ông Ba vẫn luôn ước mình trẻ lại để được bù đắp nhiều hơn, giúp đỡ nhiều hơn cho đồng đội