Đã có 6 người tử vong vì bệnh dại ở các tỉnh Tây Bắc

Việc bao vây dập dịch tại các tỉnh Tây Bắc rất khó do người dân vẫn có thói quen nuôi chó, mèo thả rông.

Từ đầu năm nay đến nay, ở các tỉnh Tây Bắc đã có 6 người tử vong vì bệnh dại. Các nạn nhân bị chó, mèo cắn nhưng chủ quan không đi tiêm phòng dẫn tới hạu quả đau lòng. Ngành y tế địa phương lo lắng khó có thể dập dịch vì người dân vẫn có thói quen thả rông chó mèo và không đưa tiêm phòng vaccine.

Tại Sơn La, ca tử vong đầu tiên do bị bệnh dại trong năm nay là chị Lò Thị Chuyến, 27 tuổi, trú tại xã Mường Chiên, huyện Quỳnh Nhai. Cùng thời điểm này, qua lấy bệnh phẩm của 40 con chó bị ốm ở xã biên giới Mường Cai huyện Sông Mã, ngành thú xác định đàn chó này bị mắc bệnh dại.

Còn tại tỉnh Lai Châu, từ đầu năm đến nay đã có 150 người bị chó cắn, phải tiêm điều trị dự phòng bệnh dại. Rất may chưa có ai tử vong. Năm 2011, Lai Châu có 1.500 người mắc bệnh dại, nên ngành y tế địa phương cho rằng, việc bao vây dập dịch rất khó, do người dân vẫn có thói quen nuôi chó, mèo thả rông và không thể theo dõi biểu hiện bệnh dịch bất thường của chúng.

Bà Trần Thị Liên, Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Lai Châu cho biết: “Bệnh dại khó có khả năng dập tắt được do hiện nay không quản lý được chó, mèo nuôi thả rông, vì tập tục của người địa phương không thích nhốt. Do đó việc tiêm phòng triệt để cho đàn chó, mèo là không thực hiện được”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên