Đà Nẵng: Vẫn còn dạy thêm trong trường Tiểu học

VOV.VN -Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã yêu cầu không xét thi đua với một trường học vì vi phạm học thêm dạy thêm.

Chiều 27/3, UBND TP Đà Nẵng tổ chức Hội nghị sơ kết một năm thực hiện quyết định số 13 của UBND TP Đà Nẵng về quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn thành phố.

Ông Nguyễn Minh Hùng, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng, cho biết đã cấp phép mở cơ sở dạy thêm cho 143 cơ sở ngoài nhà trường, trong nhà trường là 53 cơ sở, quản lý lưu trú học sinh tiểu học là 11 cơ sở. Để đảm bảo quyền lợi của người học và thuận lợi trong công tác quản lý, Sở GD-ĐT đề nghị chỉ cấp giấy phép dạy thêm cho những người có hộ khẩu thường trú ở Đà Nẵng.

Ông Nguyễn Xuân Anh, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, cho biết đã yêu cầu không xét thi đua với một trường học vì vi phạm học thêm dạy thêm. Ngoài ra, ông Anh cũng gặp hiệu trưởng một trường tiểu học trọng điểm trên địa bàn TP để cảnh báo nếu còn vi phạm dạy thêm tại trường sẽ thay hiệu trưởng. Ông Anh khẳng định, các trường tiểu học vẫn còn dạy thêm trong khi bậc học này đã cấm dạy thêm, học thêm. Nhiều trường tiểu học, trong đó có các trường ở trung tâm TP, vẫn núp bóng dạy thêm học thêm. Qua hội nghị này, TP sẽ tiếp tục hoàn thiện quyết định về quản lý dạy thêm học thêm./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội lập 20 đoàn kiểm tra việc dạy thêm, học thêm
Hà Nội lập 20 đoàn kiểm tra việc dạy thêm, học thêm

VOV.VN - Sở GD-ĐT Hà Nội thành lập 20 đoàn thanh tra, kiểm tra các khoản thu, chi; hoạt động quản lý dạy thêm, học thêm đầu năm học...

Hà Nội lập 20 đoàn kiểm tra việc dạy thêm, học thêm

Hà Nội lập 20 đoàn kiểm tra việc dạy thêm, học thêm

VOV.VN - Sở GD-ĐT Hà Nội thành lập 20 đoàn thanh tra, kiểm tra các khoản thu, chi; hoạt động quản lý dạy thêm, học thêm đầu năm học...

Đình chỉ 11 giáo viên vi phạm quy định dạy thêm
Đình chỉ 11 giáo viên vi phạm quy định dạy thêm

Mỗi trường hợp vi phạm bị hành chính từ 1,5 triệu đồng đến 2 triệu đồng

Đình chỉ 11 giáo viên vi phạm quy định dạy thêm

Đình chỉ 11 giáo viên vi phạm quy định dạy thêm

Mỗi trường hợp vi phạm bị hành chính từ 1,5 triệu đồng đến 2 triệu đồng

Tuyển sinh lớp 10:Chấn chỉnh dạy thêm, học thêm trong trường
Tuyển sinh lớp 10:Chấn chỉnh dạy thêm, học thêm trong trường

VOV.VN -Sở GD-ĐT Hà Nội yêu cầu thực hiện tốt ba công khai, thu chi, chấn chỉnh tình trạng dạy thêm và học thêm trong nhà trường 

Tuyển sinh lớp 10:Chấn chỉnh dạy thêm, học thêm trong trường

Tuyển sinh lớp 10:Chấn chỉnh dạy thêm, học thêm trong trường

VOV.VN -Sở GD-ĐT Hà Nội yêu cầu thực hiện tốt ba công khai, thu chi, chấn chỉnh tình trạng dạy thêm và học thêm trong nhà trường 

Nghiêm cấm dạy thêm ngoại ngữ cho trẻ mầm non
Nghiêm cấm dạy thêm ngoại ngữ cho trẻ mầm non

VOV.VN -Bộ GD-ĐT yêu cầu tuyệt đối không tổ chức dạy thêm ngoại ngữ cho trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non.

Nghiêm cấm dạy thêm ngoại ngữ cho trẻ mầm non

Nghiêm cấm dạy thêm ngoại ngữ cho trẻ mầm non

VOV.VN -Bộ GD-ĐT yêu cầu tuyệt đối không tổ chức dạy thêm ngoại ngữ cho trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non.

Sở GD-ĐT Hà Nội chấn chỉnh vi phạm dạy thêm trước lớp 1
Sở GD-ĐT Hà Nội chấn chỉnh vi phạm dạy thêm trước lớp 1

VOV.VN -Sở GD-ĐT Hà Nội đã chấn chỉnh hiện tượng dạy thêm, học thêm và dạy trẻ trước chương trình lớp 1.

Sở GD-ĐT Hà Nội chấn chỉnh vi phạm dạy thêm trước lớp 1

Sở GD-ĐT Hà Nội chấn chỉnh vi phạm dạy thêm trước lớp 1

VOV.VN -Sở GD-ĐT Hà Nội đã chấn chỉnh hiện tượng dạy thêm, học thêm và dạy trẻ trước chương trình lớp 1.

Không lợi dụng hoạt động ngoài giờ để dạy thêm
Không lợi dụng hoạt động ngoài giờ để dạy thêm

VOV.VN - Hoạt động trông giữ học sinh ngoài giờ học chính khóa không phải là hình thức tổ chức dạy thêm học thêm.

Không lợi dụng hoạt động ngoài giờ để dạy thêm

Không lợi dụng hoạt động ngoài giờ để dạy thêm

VOV.VN - Hoạt động trông giữ học sinh ngoài giờ học chính khóa không phải là hình thức tổ chức dạy thêm học thêm.