Đã tìm thấy 16 thi thể cán bộ, chiến sĩ Đoàn 337 bị đất sạt lở vùi lấp

VOV.VN - Từ 6 giờ sáng nay (19/10), lực lượng cứu hộ cứu nạn tiếp tục công việc san gạt đất tại khu vực bị vùi lấp trong doanh trại Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337, khẩn trương tìm kiếm những người còn mất tích.

Sáng nay, 7 xe cấp cứu gầm cao đã đến hiện trường tại khu vực doanh trại của Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 để đưa thi thể của những người được tìm thấy về thành phố Đông Hà. Đến nay, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 16 thi thể cán bộ, chiến sĩ.

Bộ Quốc phòng chỉ đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 4 phối hợp UBND tỉnh Quảng Trị huy động lực lượng, phương tiện tại chỗ, đặc biệt là máy xúc, máy gạt của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn nhanh chóng tập trung khắc phục các điểm sạt lở núi ở đoạn Km15, Km19 đường Hồ Chí Minh nhánh Tây qua huyện Hướng Hóa. Hiện Sở Chỉ huy tiền phương đã được thiết lập tại thôn Choa, xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa để trực tiếp theo dõi, chỉ đạo công việc tìm kiếm, vị trí này cách Đoàn 337 gần hơn thuận lợi cho việc cơ động lực lượng và phương tiện đến hiện trường nơi xảy ra vụ việc.

Cho đến nay, tại các điểm sạt lở nghiêm trọng trên đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, từ Khe Sanh đi vào xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa đã được khắc phục, xe ô tô đã có thể đi vào hiện trường sạt lở tại bản Cợp.

Bộ Quốc phòng đã điều động chuyển 2 trực thăng của Trung đoàn Không quân 930 từ sân bay Đà Nẵng ra trực cứu hộ cứu nạn tại sân bay Phú Bài. Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và UBND tỉnh Quảng Trị điều động 18 phương tiện và 8 bộ khí tài tham gia tìm kiếm người mất tích.

Thiếu tướng Hà Tân Tiến, Phó Tư lệnh Quân khu 4 đang chỉ huy lực lượng cứu hộ cứu nạn trong doanh trại Đoàn 337 cho biết, hơn 440 cán bộ, chiến sỹ đang tìm kiếm rất khẩn trương.

“Thảm họa này xảy ra quá bất ngờ, rất đau thương. Gần 2 triệu mét khối đất lùa xuống san bằng 4 dãy nhà. Chúng tôi khi nhận được tin đã nổ lực hết sức đưa người và phương tiện để tìm kiếm những người bị thương và những đồng chí bị mất tích”, Thiếu tướng Hà Tân Tiến nói.

9h30 cùng ngày, đoàn xe cứu thương đưa thi thể cán bộ, chiến sĩ về Nhà thi đấu Đa năng TP Đông Hà chuẩn bị khâm liệm, tiến hành tang lễ. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quê nhà trước giờ đón Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hùng về nơi an nghỉ cuối cùng
Quê nhà trước giờ đón Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hùng về nơi an nghỉ cuối cùng

VOV.VN - Không khí trang nghiêm tại nghĩa trang liệt sĩ xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, Hà Nội - nơi đón Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hùng về nơi an nghỉ cuối cùng.

Quê nhà trước giờ đón Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hùng về nơi an nghỉ cuối cùng

Quê nhà trước giờ đón Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hùng về nơi an nghỉ cuối cùng

VOV.VN - Không khí trang nghiêm tại nghĩa trang liệt sĩ xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, Hà Nội - nơi đón Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hùng về nơi an nghỉ cuối cùng.

Quảng Bình: Kịp thời cứu 18 người trên xe khách bị lũ cuốn trôi
Quảng Bình: Kịp thời cứu 18 người trên xe khách bị lũ cuốn trôi

VOV.VN - Một xe khách chạy tuyến Nam Định - Đà Nẵng, chở theo 18 hành khách bị nước lũ cuốn trôi ở huyện Bố Trạch (Quảng Bình), lực lượng cứu hộ phải xuyên đêm ứng cứu.

Quảng Bình: Kịp thời cứu 18 người trên xe khách bị lũ cuốn trôi

Quảng Bình: Kịp thời cứu 18 người trên xe khách bị lũ cuốn trôi

VOV.VN - Một xe khách chạy tuyến Nam Định - Đà Nẵng, chở theo 18 hành khách bị nước lũ cuốn trôi ở huyện Bố Trạch (Quảng Bình), lực lượng cứu hộ phải xuyên đêm ứng cứu.

Thủ tướng quyết định xuất cấp 4.000 tấn gạo hỗ trợ nhân dân miền Trung
Thủ tướng quyết định xuất cấp 4.000 tấn gạo hỗ trợ nhân dân miền Trung

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ giao UBND các tỉnh: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam tiếp nhận và sử dụng số gạo được cấp bảo đảm hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, định mức theo quy định.

Thủ tướng quyết định xuất cấp 4.000 tấn gạo hỗ trợ nhân dân miền Trung

Thủ tướng quyết định xuất cấp 4.000 tấn gạo hỗ trợ nhân dân miền Trung

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ giao UBND các tỉnh: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam tiếp nhận và sử dụng số gạo được cấp bảo đảm hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, định mức theo quy định.