Đại hội công nhận pháp môn Cao Đài Chiếu Minh lần thứ nhất

Cao Đài Đại đạo Chiếu Minh Tam Thanh Vô Vi (gọi tắt là Cao Đài Chiếu Minh) được sáng lập từ năm 1926, đến nay có lịch sử hơn 80 năm, hiện nay có 13 Nhà Đàn với trên 6.000 tín đồ, đạo hữu trong cả nước.

Ngày 26/4, tại thành phố Cần Thơ, hơn 250 đại biểu đại diện Ban Tôn giáo chính quyền các cấp, đại diện các Hội Thánh, các tổ chức Cao Đài tham dự Đại hội công nhận pháp môn Cao Đài Chiếu Minh lần thứ nhất (2010 - 2015) và đón nhận giấy chứng nhận đăng ký hoạt động, chính thức công nhận tư cách pháp nhân Cao Đài Chiếu Minh do Ban Tôn giáo Chính phủ cấp.

Cao Đài được sáng lập từ năm 1926, đến nay có lịch sử hơn 80 năm, hiện nay có 13 Nhà Đàn với trên 6.000 tín đồ, đạo hữu trong cả nước.

Ngày 15/12/2009, Ban Tôn giáo Chính phủ cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo, công nhận Pháp môn Cao Đài Chiếu Minh cấp Trung ương. Thời gian qua, Đạo Cao Đài Chiếu Minh luôn đồng hành cùng dân tộc, giữ gìn bản sắc văn hóa , cùng chăm lo xây dựng quê hương giàu đẹp, thực hiện phương châm “tốt đời, đẹp đạo” và “Cao Đài Giáo Phụng đạo yêu nước”. Trong 5 năm qua, các Nhà Đàn, Hội Thánh, Thánh Thất, Thánh Tịnh Cao Đài Chiếu Minh đóng góp trên 2 tỷ đồng góp phần xóa đói giảm nghèo và tổ chức khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho trên 1.000 lượt người với số tiền hơn 200 triệu đồng.

Đại hội bầu 18 vị vào ban hành lễ Pháp Môn Trung ương và 18 vị vào Hội đồng điều hành Pháp Môn Cao Đài Chiếu Minh. Đồng thời nêu phương hướng nhiệm kỳ 2010-2015 là giữ chân truyền “tốt đời, đẹp đạo”; “Cao Đài Phụng giáo yêu nước”, đoàn kết, dung hòa, thăm viếng, tương trợ lẫn nhau với các Nhà Đàn trên cơ sở thực hành theo chính sách pháp luật của Nhà nước về tôn giáo; đoàn kết, hỗ trợ giao lưu với các Hội Thánh, tổ chức Cao Đài và các tôn giáo bạn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên