Đại hội lần thứ VI, Hội Nhà báo tỉnh Đắc Lắc

VOV.VN -Hoạt động của đội ngũ những người làm báo Đắc Lắc được nâng lên theo hướng chuyên nghiệp hoá.

Với chủ đề “Đoàn kết xây dựng Hội nhà báo tỉnh vững mạnh, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động Hội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới”, sáng nay 12/6, Hội Nhà báo tỉnh Đắc Lắc chính thức khai mạc Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015-2020, với 158 hội viên tham dự.

Thực hiện Chỉ thị 37 của Ban bí thư Trung ương về “ Tiếp tục nâng cao vai trò, vị trí, chất lượng cuả Hội nhà báo Việt Nam trong thời kỳ mới”, Hội nhà báo tỉnh Đắc Lắc đã kiện toàn, củng cố tổ chức, đưa hoạt động của hội vào nề nếp và đạt nhiều kết quả.

Chú thích ảnh

Nhiệm kỳ qua, hoạt động của đội ngũ những người làm báo Đắc Lắc được nâng lên theo hướng chuyên nghiệp hoá. Các cơ quan báo chí ở tỉnh Đắc Lắc đã bám sát định hướng công tác tuyên truyền  của cấp uỷ và chính quyền địa phương, kịp thời tuyên truyền các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến đông đảo các tầng lớp nhân dân, phát hiện, cổ vũ và nhân rộng các điển hình tiên tiến. Hàng chục hội viên Hội nhà báo tỉnh Đắc Lắc đạt Giải báo chí quốc gia, các giải thưởng báo chí chuyên ngành ở Trung ương và địa phương.

Đặc biệt, các cơ quan báo chí đã góp phần giúp các cơ quan chức năng giải quyết nhiều vấn đề mà dư luận quan tâm, phản ánh đúng tâm tư nguyện vọng của nhân dân; góp phần đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng, chủ trương, chính sách của Nhà nước; đấu tranh chống âm mưu diễn biến hoà bình của các thế lực thù địch.

Đại hội đã thông qua phương hướng, nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ 2015 – 2020, bầu Ban chấp hành Hội nhà báo tỉnh Đắc Lắc khóa VI, với 9 thành viên. Nhà báo Y Tuynh Kmăn tiếp tục được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội nhà báo tỉnh Đắc Lắc khoá VI cho biết: “Sắp tới đây Hội nhà báo tỉnh sẽ chú trọng việc nâng cao nhận thức chính trị, rèn luyện phẩm chất đạo đức của nhà báo và hội viên để lám sao hội viên có được phẩm chất chính trị vững vàng và phẩm chất đạo đức tốt để thực hiện trách nhiệm xã hội và trách nhiệm công dân của người làm báo. Thứ hai nữa là chú trọng công tác bồi dưỡng nghiệp vụ cho anh chị em hội viên để nâng cao năng lực công tác, có được những hội viên hội nhà báo giỏi, vững vàng về nghiệp vụ”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhiều hoạt động kỷ niệm Ngày thành lập Hội nhà báo Việt Nam
Nhiều hoạt động kỷ niệm Ngày thành lập Hội nhà báo Việt Nam

VOV.VN - Lễ kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập Hội Nhà báo Việt Nam và Hội nghị thi đua toàn quốc Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức tại Hà Nội và Thái Nguyên 

Nhiều hoạt động kỷ niệm Ngày thành lập Hội nhà báo Việt Nam

Nhiều hoạt động kỷ niệm Ngày thành lập Hội nhà báo Việt Nam

VOV.VN - Lễ kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập Hội Nhà báo Việt Nam và Hội nghị thi đua toàn quốc Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức tại Hà Nội và Thái Nguyên 

Hội nhà báo TP Cần Thơ nhiều hoạt động kỷ niệm ngày Báo chí Việt Nam
Hội nhà báo TP Cần Thơ nhiều hoạt động kỷ niệm ngày Báo chí Việt Nam

VOV.VN - Một trong những hoạt động sôi nổi đó là Tổng kết, trao giải báo chí Phan Ngọc Hiển

Hội nhà báo TP Cần Thơ nhiều hoạt động kỷ niệm ngày Báo chí Việt Nam

Hội nhà báo TP Cần Thơ nhiều hoạt động kỷ niệm ngày Báo chí Việt Nam

VOV.VN - Một trong những hoạt động sôi nổi đó là Tổng kết, trao giải báo chí Phan Ngọc Hiển

Kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Hội Nhà báo Việt Nam
Kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Hội Nhà báo Việt Nam

VOV.VN -Trong những thành tựu chung của báo chí cách mạng nước nhà suốt mấy chục năm qua có đóng góp to lớn của Hội Nhà báo Việt Nam.

Kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Hội Nhà báo Việt Nam

Kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Hội Nhà báo Việt Nam

VOV.VN -Trong những thành tựu chung của báo chí cách mạng nước nhà suốt mấy chục năm qua có đóng góp to lớn của Hội Nhà báo Việt Nam.