Đắk Lắk: 4 con voi rừng chết trong 5 tháng

Nguyên nhân voi chết là do những ngày trời mưa to, voi con bị lạnh và bị chết đuối

Ngày 4/6, trên đường đi tuần tra bảo vệ rừng, cán bộ Hạt kiểm lâm Vườn quốc gia Yóoc Đôn phát hiện 1 con voi hoang dã khoảng 2 tháng tuổi, có trọng lượng khoảng 200 kg bị chết tại khu rừng cấm thuộc địa bàn xã Krông Na (huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk).

Qua khám nghiệm hiện trường, cán bộ kiểm lâm cho biết, con voi bị ngộp nước và đã chết trước đó khoảng 1 tuần. Ông Nguyễn Còn, Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Vườn quốc gia Yoóc Đôn nói: “Nguyên nhân voi chết là do những ngày trời mưa to, voi con bị lạnh. Thêm vào đó, đàn voi đông quá nên bị lầy nước nên voi con bị chết ngay trên bờ”.

Trước đó, trong tháng 1/2011 tại địa bàn thôn 3, thôn 5 và thôn 10, xã Ia R’vê (huyện biên giới Ea Súp), ở các khu rừng gần Vườn quốc gia Yoóc Đôn, người dân địa phương đã phát hiện 3 con voi hoang dã trọng lượng từ 150-200 kg bị chết đuối dưới hồ tự nhiên và suối gần bìa rừng.

Như vậy, chỉ trong 5 tháng, tại các khu rừng ở tỉnh Đắk Lắk đã có 4 con voi rừng bị chết, trong khi đó đàn voi tự nhiên trưởng thành và voi nhà vẫn bị lâm tặc đe dọa săn trộm để lấy ngà. Mong rằng các cơ quan chức năng, các tổ chức bảo vệ động vật hoang dã trong nước cũng như quốc tế cần quan tâm hơn nữa để có biện pháp bảo vệ voi con hoang dã, đặc biệt khi số lượng đàn voi hoang dã trong cả nước đang giảm đi nhanh chóng như hiện nay.

** Ngày 5/6 vừa qua, tại tỉnh Đồng Nai lại có thêm 1 con voi chết ở Khu bảo tồn thiên nhiên và di tích Vĩnh Cửu, huyện Vĩnh Cửu. Con voi nặng 300 kg, phát hiện đã chết khoảng 1 tháng do  ăn trái cây trong rẫy của người dân, trái cây bị xịt thuốc trừ sâu.

Từ tháng 6/2009 đến nay, Đồng Nai có 8 con voi bị chết, riêng đầu năm đến nay đã có 2 con.  Nguyên nhân dẫn đến tình trạng nhiều voi chết trong thời gian qua phần lớn là do có xung đột quyền lợi giữa người và voi. Đến nay, Đồng Nai đã thành lập dự án bảo tồn đàn voi nhưng dự án này kéo dài nhiều năm chưa được thông qua và triển khai. Điều này cũng gây khó khăn cho công tác bảo vệ voi.

Ông Lê Việt Dũng, Phó chi cục trưởng chi cục kiểm lâm Đồng Nai kiến nghị: “Trước mắt, chúng tôi vẫn tổ chức tuyên truyền mạnh mẽ cho toàn bộ dân ở khu vực đó nhận thức được giá trị và tầm quan trọng của loài voi để có biện pháp bảo vệ không làm tổn hại đến đàn voi. Chúng tôi thành lập 2 tổ phản ứng nhanh trực 24/24 để bảo vệ dân và bào vệ voi và khẩn thiết đề nghị cơ quan chức năng sớm phê duyệt Dự án bảo tồn voi và đưa vào xây dựng mới có thể ngăn chặn được mâu thuẫn ngày càng phát sinh giữa người và voi”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên