Đắk Nông xây dựng thêm một nhà thờ Tin lành

Đây là nhà thờ Tin lành thứ 2 sau nhà thờ Tin lành ở buôn Bu Đắk, xã Thuận An, huyện Đắk Mil đang chuẩn bị đưa vào sử dụng.  

Mục sư R'ma Loan - Ủy viên mục vụ Hội thánh Tin lành miền Nam Việt Nam, phụ trách Ban đại diện Tin lành tỉnh Đắk Nông cho biết: Chi hội Tin lành buôn Jun Júh, xã Đức Minh, huyện Đắk Mil (Đắk Nông) vừa làm lễ khởi công xây dựng nhà thờ Tin lành.

Nhà thờ Tin Lành buôn Jun Júh có vốn đầu tư xây dựng hơn 2 tỷ đồng, do bà con tín hữu Tin lành đóng góp. Bà Thị Quét, Tín hữu Tin lành 60 tuổi đã tự nguyện hiến hơn 2.000 m2 đất của gia đình để xây dựng nhà thờ. Dự kiến cuối năm 2009, nhà thờ Jun Júh sẽ xây dựng xong và đưa vào phục vụ cầu nguyện, làm lễ cho hơn 800 tín hữu Tin lành tại địa phương.
Hiện nay, tỉnh Đắk Nông có gần 40.000 tín hữu Tin lành. Nhà nước đã công nhận 15 Chi hội Tin lành, 102 điểm nhóm Tin lành, sắp tới chính quyền địa phương làm thủ tục công nhận tiếp khoảng 40 điểm nhóm Tin lành khác. Hầu hết các Chi hội, điểm nhóm Tin lành đều có nhà nguyện được làm khang trang trên đất do tín hữu tự nguyện hiến. Bà con tín hữu Tin lành tỉnh Đắk Nông rất phấn khởi và tin tưởng vào chính sách về tự do tín ngưỡng, tôn giáo của Đảng, Nhà nước Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên