Đảm bảo quyền lợi người cao tuổi

Sáng 22/8, tại Hà Nội, Hội người cao tuổi (NCT) Việt Nam tổ chức hội thảo đánh giá sự tham gia giám sát của Hội NCT trong việc thực hiện Luật và chính sách cho NCT.

Ngày 23/11/2009, tại kì họp thứ 6 Quốc hội khóa XII đã thông qua Luật NCT. Đồng thời, Chính phủ, các Bộ, ban ngành, cơ quan Trung ương đã xây dựng, hoàn thiện thêm chính sách về trợ cấp xã hội cho các đối tượng bảo trợ xã hội, trong đó có NCT và ban hành các văn bản hướng dẫn, tập huấn, tuyên truyền phổ biến pháp luật, chính sách và chỉ đạo các địa phương triển khai thực hiện.

Để góp phần đưa Luật NCT vào cuộc sống một cách hiệu quả hơn và nâng cao tính minh bạch, phòng chống tham nhũng ở các địa phương, năm 2010-2011, Trung ương Hội NCT đã xây dựng dự án “Thúc đẩy sự tham gia và giám sát của Hội NCT Việt Nam trong việc thực hiện Luật và các chính sách đối với NCT” (dự án JIFF), thực hiện tại 4 tỉnh là Phú Thọ, Quảng Trị, Bình Thuận, Cà Mau do Qũy Hỗ trợ sáng kiến tư pháp (Chương trình Đối tác tư pháp) tài trợ.

Dự án này cũng với mục tiêu nhằm góp phần bảo vệ quyền lợi của NCT ở diện rộng hơn là điều tra và giám sát việc thực hiện Luật và các chính sách cho NCT ở địa phương.

Các đại biểu tham dự hội thảo.

Tại hội thảo các đại biểu đã đánh giá, tổng kết hai dự án “Thúc đẩy sự tham gia và giám sát của Hội NCT Việt Nam trong việc thực hiện Luật và các chính sách đối với NCT” và “Nâng cao năng lực giám sát và thúc đẩy sự tham gia của Hội NCT trong việc thực hiện các chính sách cho NCT ở Việt Nam”.

Qua 2 dự án trên, những bất cập, chưa tính đến đặc thù của NCT trong Luật và các chính sách đối với NCT và tình hình thực hiện ở các địa phương đã được chỉ rõ, từ đó đề xuất các kiến nghị với Nhà nước, nêu các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả và tính minh bạch trong việc thực hiện Luật NCT và các chính sách.

Trong thời gian qua, Việt Nam đã thông qua Luật Người cao tuổi và ban hành nhiều chính sách cho NCT như: Trợ cấp xã hội cho NCT, Bảo hiểm y tế, các chương trình hỗ trợ NCT nghèo… Luật và các chính sách đã góp phần bảo vệ quyền lợi cho NCT, giảm bớt các khó khăn cho nhiều NCT nghèo và yếu thế, đặc biệt là phụ nữ cao tuổi.

Để tăng cường hiệu quả của việc đưa Luật vào cuộc sống và thực hiện các chính sách, chế độ đối với NCT, rất cần phải đẩy mạnh sự tham gia, giám sát của tổ chức quần chúng đối với việc thực hiện các chính sách của Nhà nước, trong đó có hội NCT ở địa phương.

Là thành viên của Mặt trận Tổ quốc, với một hệ thống tổ chức ở tất cả các tỉnh, thành phố và có nhiều đóng góp cho sự phát triển và giữ gìn an ninh trật tự của địa phương, Hội NCT có khả năng to lớn trong việc thực hiện nhiệm vụ phản biện xã hội, giám sát kiểm tra việc thực hiện các chính sách, góp phần bảo vệ quyền lợi của NCT ở Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên