Dân Hà Nội phát ốm vì những thùng rác bốc mùi ngày hè oi bức

VOV.VN - Các thùng rác bố trí chưa khoa học sát nhà dân, gần trường học, ngày hè nắng nóng bốc mùi ô nhiễm ảnh hưởng đến khu dân cư sinh sống

Trên các tuyến phố nội thành Thủ đô, các đơn vị vệ sinh môi trường bố trí thùng rác từ vật liệu composite gọn gàng, dễ vận chuyển.
Tuy nhiên, các thùng rác bị nứt hỏng đáy.
Chính vì thế, hầu hết các thùng nước rác chảy rỉ ra lênh láng trên hè phố, mặt đường gây mất vệ sinh.
Đặc biệt, nước rỉ rác bốc mùi hôi thối khó chịu.
Người đi bộ phải luồn lách bên những thùng rác nặng mùi.
Thùng rác hỏng rỉ nước chảy ra hè phố.
Trước đây, trên địa bàn một số phường công ty vệ sinh thí điểm sử dụng túi ni lông lót thùng. Việc này ít nhiều đã ngăn chặn được rỉ rác chảy ra.
Tuy nhiên, việc thí điểm dùng túi nylon không lâu một phần do kinh phí tốn kém. 
Theo một công nhân vệ sinh môi trường tiết lộ, mỗi ngày ở một phường thuộc quận Hai Bà Trưng tốn gần triệu đồng tiền túi nylon.
 
Công nhân thu gom rác cho biết, người dân ném rác là những vật liệu phế thải xây dựng, các vật sắc nhọn thậm chí là than cháy dở khiến cho thùng rách hỏng.
Nước từ thùng rác ùn ứ đọng thành vũng không được dọn.
Dưới chân các thùng rác là vũng mùi xú uế.
Xung quanh các thùng rác ô nhiễm nặng nề.
Những nhà dân mặt phố trước cửa đặt thùng rác hàng ngày phải sống chung với ô nhiễm.
Theo người dân, thùng rác bố trí chưa hợp lý lẽ ra nên đặt gần nơi kinh doanh ăn uống thay vì đặt trước cửa nhà dân. Vì các nơi này lượng rác thải ra nhiều hơn những nhà dân bình thường.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên