Danh tính các nạn nhân vụ xe đi đón dâu bị tai nạn ở Hà Nam

VOV.VN - Vụ tai nạn tại Hà Nam khiến 3 người tử vong, 2 người bị thương nặng và 14 người bị chấn thương.

Hiện trường vụ tai nạn.

Ban An toàn Giao thông tỉnh Hà Nam đã có báo cáo nhanh vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng, làm 3 người tử vong và nhiều khác bị thương trên địa bàn.

Theo báo cáo, khoảng 8h45 hôm nay (16/3) tại nút giao giữa đường tỉnh 494B và tuyến tránh Quốc lộ 1A qua thành phố Phủ Lý (địa phận xã Thanh Sơn-thành phố Phủ Lý) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, làm 3 người tử vong và nhiều khác bị thương.

Lãnh đạo UBND tỉnh Hà Nam thăm hỏi các nạn nhân đang cấp cứu tại Bệnh viên đa khoa Hà Nam.

Ban An toàn Giao thông tỉnh Hà Nam cho biết, vào thời điểm kể trên, xe ô tô 16 chỗ mang BKS 29B-177.04 chở 19 người đi đón dâu từ Hoà Bình về Thái Bình. Khi đi qua nút giao giữa đường tỉnh 494B và tuyến tránh Quốc lộ 1A qua thành phố Phủ Lý, chiếc xe này đã đâm trực diện vào thành xe tải mang BKS 89C-110.02 đi theo hướng từ mỏ đá Thanh Liêm ra Quốc lộ 1A.

Nguyên nhân vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng này có thể do xe 16 chỗ bám đoàn xe đón dâu nên thiếu quan sát, không giảm tốc độ khi đi qua ngã năm nên đã đâm trực tiếp vào giữa thùng xe tải. Được biết, đoàn xe đưa dâu gồm 1 xe dâu, 3 xe 16 chỗ. Xe bị nạn là xe đi cuối cùng của đoàn.

Vụ tai nạn khiến 3 người tử vong, 2 người bị thương nặng và 14 người bị chấn thương. Các nạn nhân bị thương hiện đang điều trị tại bệnh viện tỉnh Hà Nam.

Các bác sỹ Bệnh viện Đa khoa Hà Nam đang chăm sóc các nạn nhân.

Các nạn nhân đều quê ở Thái Bình và là anh em, người nhà, hàng xóm được mời đi rước dâu, trên đường đi thì gặp nạn.

Danh tính 3 người tử vong là: Nguyễn Hữu Sảng (1945); Nguyễn Hữu Sầm (1956) và Vũ Xuân Phòng (1972).

Danh sách 16 người bị thương gồm: Vũ Thành Sương (2009); Nguyễn Văn Đức (1958); Nguyễn Hữu Thì (1972); Nguyễn Hữu Thoải; Nguyễn Thị Lý (1965); Nguyễn Hữu Đầm (1958); Nguyễn Đức Hiển (1961); Nguyễn Đình Trực (1942); Nguyễn Hữu Thỏa (1970); Lương Thành Uy (1967); Đinh Thị Lực (1969); Nguyễn Thị Hồng (1980); Nguyễn Hữu Chính (1975); Hoàng Văn Thường (1982); Nguyễn Phú Sáu; Nguyễn Thị Mai (1962).

Thêm 2 nạn nhân đang nguy kịch

Liên quan công tác khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Hà Nam vào sáng 16/3, ngay sau khi nhận được tin báo, lãnh đạo tỉnh Hà Nam đã có mặt kịp thời chỉ đạo giải quyết vụ việc.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam ông Nguyễn Xuân Đông đã trực tiếp đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Nam để thăm hỏi, động viên các nạn nhân, người thân trong vụ tai nạn ở Thanh Liêm, đang được cấp cứu và điều trị tại đây, Chủ tịch tỉnh Hà Nam cũng yêu cầu các y bác sỹ bệnh viện tập trung cứu chữa nạn nhân bị thương.

Theo ông Đông, trước mắt UBND tỉnh Hà Nam đã trích ngân sách hỗ trợ ngay gia đình có người tử vong và bị thương nặng với mức 5 triệu đồng/trường hợp và 3 triệu đồng/trường hợp đối với người bị thương nhẹ.

Hiện cho biết, hiện tại, 16 người bị thương trong vụ xe đi đám cưới gặp nạn sáng nay đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Nam, trong đó có 2 trường hợp nguy kịch, tiên lượng xấu do chấn thương sọ não, chấn thương cột sống đặc biệt nghiêm trọng.

“Các trường hợp còn lại bị gãy tay, gãy chân, đa chấn thương…đang được cấp cứu, điều trị tích cực tại bệnh viện, chưa có bệnh nhân nào phải chuyển lên tuyến trên”, ông Đỗ Trung Đông, Giám đốc Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Nam cho biết.

Hiện cơ quan chức năng tỉnh Hà Nam đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng này./.

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc với 63 tỉnh, thành trong cả nước về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông Quý 1/2017 vào chiều 16/3, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã thay mặt Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban ATGT Quốc gia gửi lời thăm hỏi sâu sắc đến gia đình các nạn nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra sáng ngày 16/3 tại tỉnh Hà Nam làm 3 người chết và nhiều người bị thương.

Phó Thủ tướng cũng chỉ đạo tỉnh Hà Nam, các cơ quan liên quan tập trung cứu chữa những người bị nạn, sớm điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng này.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nguy cơ tai nạn giao thông do Quốc lộ 25 xuống cấp trầm trọng
Nguy cơ tai nạn giao thông do Quốc lộ 25 xuống cấp trầm trọng

VOV.VN -Chỉ riêng 12 km từ Quốc lộ 1A đến thị trấn Phú Hòa, huyện Phú Hòa – Phú Yên năm nào cũng xảy ra không dưới 10 vụ tai nạn, làm 4 đến 5 người chết.

Nguy cơ tai nạn giao thông do Quốc lộ 25 xuống cấp trầm trọng

Nguy cơ tai nạn giao thông do Quốc lộ 25 xuống cấp trầm trọng

VOV.VN -Chỉ riêng 12 km từ Quốc lộ 1A đến thị trấn Phú Hòa, huyện Phú Hòa – Phú Yên năm nào cũng xảy ra không dưới 10 vụ tai nạn, làm 4 đến 5 người chết.

Xác định nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn xe khách tại Lào Cai
Xác định nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn xe khách tại Lào Cai

VOV.VN - Lái xe cho xe khách xuống dốc với tốc độ cao khi đến vị trí tai nạn đã không chuyển được số nên dẫn đến tai nạn thảm khốc.

Xác định nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn xe khách tại Lào Cai

Xác định nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn xe khách tại Lào Cai

VOV.VN - Lái xe cho xe khách xuống dốc với tốc độ cao khi đến vị trí tai nạn đã không chuyển được số nên dẫn đến tai nạn thảm khốc.

Tai nạn nghiêm trọng tại Hà Nam khiến 17 người thương vong
Tai nạn nghiêm trọng tại Hà Nam khiến 17 người thương vong

VOV.VN -Tai nạn nghiêm trọng làm 17 người thương vong vừa xảy ra sáng nay tại địa bàn huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam. 

Tai nạn nghiêm trọng tại Hà Nam khiến 17 người thương vong

Tai nạn nghiêm trọng tại Hà Nam khiến 17 người thương vong

VOV.VN -Tai nạn nghiêm trọng làm 17 người thương vong vừa xảy ra sáng nay tại địa bàn huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam. 

Xác định nguyên nhân vụ tai nạn liên hoàn tại đường Nguyễn Văn Cừ
Xác định nguyên nhân vụ tai nạn liên hoàn tại đường Nguyễn Văn Cừ

VOV.VN -Nguyên nhân tai nạn nghiêm trọng tại đường Nguyễn Văn Cừ vừa qua được cho là do lái xe thiếu quan sát, đi sai làn đường chứ không sử dụng rượu bia.

Xác định nguyên nhân vụ tai nạn liên hoàn tại đường Nguyễn Văn Cừ

Xác định nguyên nhân vụ tai nạn liên hoàn tại đường Nguyễn Văn Cừ

VOV.VN -Nguyên nhân tai nạn nghiêm trọng tại đường Nguyễn Văn Cừ vừa qua được cho là do lái xe thiếu quan sát, đi sai làn đường chứ không sử dụng rượu bia.

Tai nạn giao thông khiến 3 học sinh lớp 11 tử vong tại chỗ
Tai nạn giao thông khiến 3 học sinh lớp 11 tử vong tại chỗ

VOV.VN - 3 học sinh đi xe máy từ đường liên xã ra Quốc lộ 1A đoạn qua xã Kỳ Giang, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã bị xe đầu kéo tông tử vong.

Tai nạn giao thông khiến 3 học sinh lớp 11 tử vong tại chỗ

Tai nạn giao thông khiến 3 học sinh lớp 11 tử vong tại chỗ

VOV.VN - 3 học sinh đi xe máy từ đường liên xã ra Quốc lộ 1A đoạn qua xã Kỳ Giang, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã bị xe đầu kéo tông tử vong.