Đặt viên đá đầu tiên vào khối tượng mẹ Việt Nam anh hùng

(VOV) -Dự án xây dựng Tượng đài Bà mẹ VNAH lấy nguyên mẫu từ mẹ Nguyễn Thị Thứ trên khuôn viên rộng 15 ha

Sau gần 4 năm thi công, hôm nay (18/5), nhân kỷ niệm 123 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890- 19/5/2013), UBND tỉnh Quảng Nam và Công ty Xây dựng Thương mại và Mỹ thuật Đà Nẵng tổ chức lễ đặt viên đá đầu tiên vào công trình khối tượng Mẹ Việt Nam anh hùng lấy nguyên mẫu Mẹ Việt Nam anh hùng (VNAH) Nguyễn Thị Thứ ở xã Điện Thắng, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

Hình mẫu Tượng đài Mẹ VNAH Nguyễn Thị Thứ

Dự án xây dựng Tượng đài Bà mẹ VNAH lấy nguyên mẫu từ bà mẹ VNAH Nguyễn Thị Thứ được xây dựng trên khuôn viên rộng 15 ha, thuộc khu vực núi Cấm, thôn Phú Thạch, xã Tam Phú, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Công trình này là sự ghi công các bà Mẹ VNAH, lấy nguyên mẫu mẹ Nguyễn Thị Thứ, có 11 người con và cháu là liệt sĩ. Năm 2004, Đài TNVN đề xuất ý tưởng xây dựng Tượng đài, giữa năm 2008, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo UBND tỉnh Quảng Nam triển khai thực hiện.

Tượng đài Mẹ VNAH làm bằng chất liệu đá hoa cương. Công trình gồm: tượng chân dung mẹ VNAH Nguyễn Thị Thứ, quảng trường, nhà tưởng niệm, bia ghi danh, Nhà bảo tàng các bà Mẹ VNAH, khuôn viên cây xanh, hồ nước, thảm hoa…

Đến nay, đơn vị thi công đã hoàn thành đạt trên 70 % khối lượng công việc. Lễ đặt viên đá vào khối tượng là phần việc quan trọng nhất của toàn bộ công trình. Họa sĩ Đinh Gia Thắng, tác giả Tượng đài mẹ VNAH, lấy nguyên mẫu Mẹ Nguyễn Thị Thứ cho biết: Lắp ráp tượng Mẹ- đối với tôi là một tác giả, tôi cảm thấy hết sức thiêng liêng, hết sức xúc động, vì đây là một công việc chuẩn bị từ 8 năm trời rồi, đầy vất vả nhưng đến nay đã xong 8 trụ huyền  thoại. Hiện nay, công việc quan trọng nhất là lắp ráp tượng chính vào khối tượng với khối lượng gần 3.000 khối đá, khoảng cuối tháng 12 chúng tôi sẽ ráp xong mặt trước của khối tượng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tỉnh uỷ Quảng Nam thăm mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Thứ
Tỉnh uỷ Quảng Nam thăm mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Thứ

Công trình xây dựng Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng, lấy nguyên mẫu mẹ Nguyễn Thị Thứ đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt là công trình văn hóa cấp quốc gia, sẽ được động thổ xây dựng vào ngày 27/7 tới

Tỉnh uỷ Quảng Nam thăm mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Thứ

Tỉnh uỷ Quảng Nam thăm mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Thứ

Công trình xây dựng Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng, lấy nguyên mẫu mẹ Nguyễn Thị Thứ đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt là công trình văn hóa cấp quốc gia, sẽ được động thổ xây dựng vào ngày 27/7 tới