“Chủ nhật Đỏ” dự kiến thu được 35.000 đơn vị máu cho Tết Mậu Tuất 2018

VOV.VN - Chương trình dự kiến thu được 35.000 đơn vị máu, góp phần khắc phục tình trạng thiếu máu phục vụ điều trị dịp trước và trong Tết nguyên đán.

Sáng nay (17/1), tại Hà Nội, Báo Tiền phong phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông quốc gia và Viện Huyết học Truyền máu Trung ương tổ chức họp báo về Chương trình hiến máu tình nguyện mang tên Chủ nhật Đỏ.

Chương trình dự kiến thu được 35.000 đơn vị máu, góp phần khắc phục tình trạng thiếu máu phục vụ điều trị dịp trước và trong Tết nguyên đán.

Chương trình Chủ nhật Đỏ có thông điệp “Hiến máu cứu người - Sinh mệnh của bạn và tôi” được triển khai tại 31 tỉnh, thành phố, với hơn 60 điểm tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện. Thời gian diễn ra từ giữa tháng 12/2017 đến hết tháng 1/2018, dự kiến thu được khoảng 35.000 đơn vị máu.

Đến nay đã có có 19 tỉnh, thành tổ chức Chủ Nhật Đỏ, thu được gần 25.000 đơn vị máu, đạt 2/3 kế hoạch đề ra. Ngày 21/01 tới là ngày hội chính của Chương trình Chủ Nhật Đỏ 2018 diễn ra tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và nhiều địa phương khác. 

Ông Lê Xuân Sơn, Tổng Biên tập báo Tiền Phong
Ông Lê Xuân Sơn, Tổng Biên tập báo Tiền Phong nói: “Chủ nhật Đỏ đã đóng góp về mặt tuyên truyền cho phong trào hiến máu tình nguyện. Thành công thứ 2 là thu hút được rất nhiều tầng lớp tham gia vào Chủ nhật Đỏ, giúp thu được lượng máu ngày càng tăng, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh trong dịp Tết. Đó là 2 thành công cơ bản của Chủ nhật Đỏ trong 10 năm qua”.

Thời điểm diễn ra Chương trình Chủ nhật Đỏ cũng là lúc Viện Huyết học- Truyền máu Trung ương thiếu nghiêm trọng lượng máu nhóm O để truyền cho bệnh nhân. Sau lời kêu gọi được đăng tải trên mạng xã hội và các phương tiện truyền thông, hàng nghìn người nhóm máu O tham gia hiến máu tại các tỉnh, thành phố, trong đó có gần 2.000 người nhóm máu O đến Viện Huyết học- Truyền máu Trung ương để hiến máu.

Bà Vũ Thị Huyền ở Thanh Hóa, điều trị bệnh tan máu bẩm sinh tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương cho biết: “Nhóm máu O đợt vừa rồi đợt vừa rồi thiếu trầm trọng, các bệnh nhân đến bệnh viện phải chờ đợi mới được truyền máu khiến sức khỏe không ổn định. Trong mấy ngày gần đây đã có máu truyền, giúp các bệnh nhân đã đỡ mệt mỏi. Bệnh nhân tan máu bẩm sinh vô cùng biết ơn những người con đất Việt đã chia sẻ những giọt máu để cứu những người bệnh như chúng tôi, chúng tôi vô cùng biết ơn.”

Dự tính, trên cả nước trong dịp trước và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 cần khoảng 320.000 đơn vị máu để phục vụ công tác điều trị và dự trữ tại các bệnh viện. Riêng tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương cần khoảng 60.000 đơn vị máu; trong đó có 30.000 đơn vị nhóm máu O./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Về nơi có số người hiến máu tình nguyện nhiều nhất nước
Về nơi có số người hiến máu tình nguyện nhiều nhất nước

VOV.VN -Samsung là tập đoàn có số lượng cán bộ và nhân viên lớn nhất tại Việt Nam chia sẻ phong trào hiến máu tình nguyện.

Về nơi có số người hiến máu tình nguyện nhiều nhất nước

Về nơi có số người hiến máu tình nguyện nhiều nhất nước

VOV.VN -Samsung là tập đoàn có số lượng cán bộ và nhân viên lớn nhất tại Việt Nam chia sẻ phong trào hiến máu tình nguyện.

Những hình ảnh đáng nhớ của GS Nguyễn Anh Trí với sự nghiệp “hiến máu“
Những hình ảnh đáng nhớ của GS Nguyễn Anh Trí với sự nghiệp “hiến máu“

VOV.VN - GS.TS Nguyễn Anh Trí là người khởi xướng hai sự kiện hiến máu quy mô lớn, thu hút hàng vạn người tham gia, góp phần cứu sống hàng vạn bệnh nhân.

Những hình ảnh đáng nhớ của GS Nguyễn Anh Trí với sự nghiệp “hiến máu“

Những hình ảnh đáng nhớ của GS Nguyễn Anh Trí với sự nghiệp “hiến máu“

VOV.VN - GS.TS Nguyễn Anh Trí là người khởi xướng hai sự kiện hiến máu quy mô lớn, thu hút hàng vạn người tham gia, góp phần cứu sống hàng vạn bệnh nhân.

Nam sinh vừa khóc vừa run khi hiến máu tình nguyện
Nam sinh vừa khóc vừa run khi hiến máu tình nguyện

Đoạn video về một thanh niên dùng chăn che mặt và la lớn trong khi hiến máu khiến cộng đồng mạng vừa thương vừa buồn cười.

Nam sinh vừa khóc vừa run khi hiến máu tình nguyện

Nam sinh vừa khóc vừa run khi hiến máu tình nguyện

Đoạn video về một thanh niên dùng chăn che mặt và la lớn trong khi hiến máu khiến cộng đồng mạng vừa thương vừa buồn cười.