Tổng Giám đốc VOV Nguyễn Thế Kỷ tiếp Đại sứ Australia tại Hà Nội

VOV.VN -  Sáng 8/2 tại trụ sở 58 Quán Sứ, Hà Nội, Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Kỷ tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Australia tại Việt Nam, ông Craig Chittick.

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) Nguyễn Thế Kỷ bày tỏ vui mừng được chào đón Đại sứ đến thăm và làm việc. Tại buổi tiếp, Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Kỷ và ông Craig Chittick đều bày tỏ mong muốn đẩy mạnh quan hệ giữa Việt Nam và Australia nói chung, Đài TNVN và các cơ quan truyền thông Australia nói riêng nhằm thúc đẩy trao đổi thông tin, mở rộng giao lưu văn hóa, hiểu biết lẫn nhau giữa người dân hai nước.

Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Kỷ tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Australia tại Việt Nam Craig Chittick.

Tổng Giám đốc Đài TNVN Nguyễn Thế Kỷ nhấn mạnh chuyến thăm này đặc biệt có ý nghĩa quan trọng vì diễn ra trong bối cảnh Việt Nam và Australia đang kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, năm 2018. Tổng Giám đốc đánh giá cao mối quan hệ giữa hai nước, cũng như ủng hộ vị trí, vai trò của Australia trong khu vực Châu Á- Thái Bình Dương.

Tổng Giám đốc cảm ơn sự giúp đỡ của Australia với Việt Nam trong các lĩnh vực kinh tế, giáo dục, văn hóa và truyền thông; đánh giá cao chính kiến và quan điểm của Australia đối với vấn đề Biển Đông, về tự do hàng hải trên Biển Đông, đảm bảo đây là một khu vực hợp tác hòa bình, tránh những hành động làm leo thang căng thẳng trong khu vực, ủng hộ sớm nâng cấp quan hệ hai nước từ đối tác toàn diện lên tầm đối tác chiến lược.

Về vai trò và hoạt động của Đài TNVN, Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Kỷ nhấn mạnh, đây là cơ quan ra đời sớm nhất trong các cơ quan báo chí của Việt Nam từ tháng 9/1945. VOV hiện nay có 8 kênh phát thanh quốc gia, trong đó có kênh VOV5 phát 12 chương trình tiếng nước ngoài; có 17 kênh truyền hình, 2 báo điện tử và 1 báo in Tiếng nói Việt Nam; với đội ngũ nhân viên hơn 3.100 người cùng với các trang thiết bị hiện đại, có thể sẵn sàng hợp tác với Australia trong lĩnh vực văn hóa, truyền thông.  

Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Kỷ hy vọng, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam sẽ là cầu nối mở ra cánh cửa hợp tác giữa hai bên trong lĩnh vực văn hóa và truyền thông, đồng thời mong muốn nhận được sự hỗ trợ nhiều hơn nữa từ Đại sứ quán khi vào tháng 3/2018 tới, Đài TNVN khai trương cơ quan thường trú tại Australia. 

“Chúng tôi mong được sự giúp đỡ, hậu thuẫn của cơ quan chức năng của Australia mong muốn trao đổi đoàn phóng viên để các phóng viên, nhà báo viết bài về mối quan hệ giữa hai nước. Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ hỗ trợ các nhà báo Australia sang công tác tại Việt Nam và hy vọng Australia sẽ hỗ trợ phóng viên Việt Nam sang công tác”, Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Kỷ nói. 

Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Kỷ tặng quà Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Australia tại Việt Nam.  

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Australia Craig Chittick cảm ơn Tổng Giám đốc Đài TNVN đã dành thời gian đón tiếp đoàn, đồng thời chia sẻ những thông tin về mối quan hệ thân tình giữa hai nước, đặc biệt chúc mừng Đài TNVN thành lập cơ quan thường trú tại Australia.

Đại sứ nhấn mạnh năm 2018 là năm phát triển mạnh mẽ trong quan hệ song phương. Việt Nam và Australia đã có 45 năm năm hình thành và phát triển quan hệ, với nhiều quan điểm tương đồng về vấn đề thế giới, tương đồng về lợi ích quốc gia và có nhiều cơ hội hợp tác, phát triển. Đại sứ Craig Chittick đánh giá cao vai trò của Đài TNVN trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về mối quan hệ song phương.

Ông cũng hoan nghênh đề xuất của Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Kỷ thúc đẩy hợp tác giữa hai nước về lĩnh vực truyền thông, tăng cường tiếp xúc và trao đổi đoàn phóng viên, nhà báo, cam kết sẽ chuyển đề xuất này tới các cơ quan báo chí, Bộ Ngoại giao và Bộ Thương mại Australia.

Đại sứ hy vọng trong năm 2018, Việt Nam và Australia sẽ nâng quan hệ lên một tầm cao mới, mở ra triển vọng mới, mang lại lợi ích cho cả hai nước, cho khu vực và thế giới. Sau chuyến thăm này, hai bên cũng đang tìm kiếm những hình thức hợp tác mới đáp ứng nhu cầu của hai nước hiện nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng Giám đốc VOV: Không ai quên được mối tình hữu nghị Việt - Nga
Tổng Giám đốc VOV: Không ai quên được mối tình hữu nghị Việt - Nga

VOV.VN - Tổng Giám đốc VOV Nguyễn Thế Kỷ cho rằng, không ai có thể quên được mối tình hữu nghị Việt - Nga.

Tổng Giám đốc VOV: Không ai quên được mối tình hữu nghị Việt - Nga

Tổng Giám đốc VOV: Không ai quên được mối tình hữu nghị Việt - Nga

VOV.VN - Tổng Giám đốc VOV Nguyễn Thế Kỷ cho rằng, không ai có thể quên được mối tình hữu nghị Việt - Nga.

Tổng Giám đốc Đài TNVN Nguyễn Thế Kỷ tiếp Đại sứ Pháp tại Việt Nam
Tổng Giám đốc Đài TNVN Nguyễn Thế Kỷ tiếp Đại sứ Pháp tại Việt Nam

VOV.VN - Chiều nay (13/12), tại trụ sở 58 Quán Sứ, HN, Tổng Giám đốc Đài TNVN Nguyễn Thế Kỷ tiếp ông Bertrand Lortholary, Đại sứ CH Pháp tại Việt Nam.

Tổng Giám đốc Đài TNVN Nguyễn Thế Kỷ tiếp Đại sứ Pháp tại Việt Nam

Tổng Giám đốc Đài TNVN Nguyễn Thế Kỷ tiếp Đại sứ Pháp tại Việt Nam

VOV.VN - Chiều nay (13/12), tại trụ sở 58 Quán Sứ, HN, Tổng Giám đốc Đài TNVN Nguyễn Thế Kỷ tiếp ông Bertrand Lortholary, Đại sứ CH Pháp tại Việt Nam.