Đấu tranh bảo vệ chủ quyền phải tuân thủ luật pháp quốc tế

(VOV) - “Tuổi trẻ quân đội là lực lượng trực tiếp, nòng cốt, luôn chủ động đối phó, không để bị động bất ngờ”

Đại hội toàn quốc lần thứ X Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đang được tuổi trẻ cả nước quan tâm. Trước thềm Hội nghị, đã có nhiều cuộc hội thảo, diễn đàn thu hút được nhiều đoàn viên thanh niên cả nước về nhiều vấn đề, như: vai trò của Đoàn trong việc bản vệ quyền lợi, giúp đỡ thanh niên; Đoàn với việc giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ… Đặc biệt, trong tình hình hiện nay, vấn đề tuổi trẻ lực lượng vũ trang nhân dân cần làm gì để bảo vệ vững chắc chủ quyền Tổ quốc, an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội được nhiều người quan tâm.

Các đại biểu dự giao lưu “Khát vọng tuổi trẻ xây dựng đất nước” (Ảnh: Minh Hòa)

Thiếu tá Thái Đức Hạnh, Trưởng Ban thanh niên Quân đội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho rằng, bảo vệ vững chắc toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền biển đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc là quyền và nghĩa vụ thiêng liêng, cao cả của mỗi công dân. Tuổi trẻ quân đội là lực lượng trực tiếp, nòng cốt, xung kích đi đầu, luôn sẵn sàng chắc tay súng nơi biên cương hải đảo và mọi miền Tổ quốc, luôn đề cao tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh và chiến đấu thắng lợi trong mọi tình huống.

“Chúng tôi luôn quán triệt sâu sắc quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Đảng, Nhà nước mà trực tiếp là Quân ủy Trương ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, luôn chủ động đối phó, không để bị động bất ngờ” – Thiếu tá Thái Đức Hạnh nhấn mạnh.

Theo Thiếu tá Thái Đức Hạnh, trước những động thái gần đây của nước ngoài ở biển Đông, tuổi trẻ, trong đó có tuổi trẻ quân đội càng phải bình tĩnh, tỉnh táo, nắm chắc thông tin, đề cao cảnh giác, tuyệt đối tin tưởng vào đường lối quan điểm của Đảng và Nhà nước. “Tuyệt đối không để bị lôi kéo, kích động, làm ảnh hưởng đến các mối quan hệ với các nước và tuân thủ luật pháp quốc tế trong quá trình đấu tranh bảo vệ chủ quyền. Quan điểm của Đảng, Nhà nước và quân đội ta trong xử lý các vấn đề liên quan đến biển Đông là theo các biện pháp hòa bình gồm đấu tranh chính trị, đấu tranh ngoại giao, đấu tranh pháp lý chứ không chỉ thương lượng đơn thuần như một số quan điểm nhận định”.

Tăng cường phát triển kinh tế biển đảo

Trong thời gian vừa qua, Trung ương Đoàn đã có nhiều chương trình cụ thể để thanh niên tham triển kinh tế, bảo vệ chủ quyền biển đảo. Các chương trình “Hành trình vì biển, đảo quê hương”, cuộc vận động “Góp đá xây Trường Sa”, “Đồng hành cùng ngư dân trẻ ra khơi”… do Trong ương đoàn và các cơ quan của Đoàn tổ chức đã thu hút được hàng vạn đoàn viên thanh niên tham gia.


Ông ng Phan Văn Mãi (áo xanh), Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn (Ảnh: Minh Hòa)

Các cấp bộ đoàn và thanh niên cả nước đã làm nòng cốt trong cuộc bầu chọn cho Vịnh Hạ Long trở thành kỳ quan thiên nhiên thế giới mới… Riêng chương trình "Góp đá xây Trường Sa" đến nay đã nhận được sự đóng góp của hàng chục vạn tập thể, cá nhân, với số tiền hơn 42 tỉ đồng.

Ông Phan Văn Mãi, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn cho rằng, biển đảo là một phần thiêng liêng của Tổ quốc. Không chỉ sinh viên mà tất cả những người Việt Nam đều thể hiện tình yêu và trách nhiệm với biển đảo. Sắp tới, bên cạnh những hoạt động đang triển khai, Trung ương Đoàn sẽ phối hợp triển khai các chương trình thanh niên tham gia phát triển kinh tế biển đảo như Đảo thanh niên, Thanh niên khai thác thủy sản, Đội tàu Thanh niên…

Ở các địa bàn biên giới, lực lượng biên phòng đã và đang thực hiện đề án “Tăng cường cán bộ xã”. Đó là việc đưa cán bộ Đồn biên phòng về làm Phó Bí thư Đảng ủy xã. Thiếu tá Thái Đức Hạnh cho rằng, đây cũng là một nhiệm vụ rất quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trực tiếp góp phần xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh, góp phần quan trọng trong thực hiện đường lối quốc phòng toàn dân, xây dựng thế trận chiến tranh nhân dân, thế trận lòng dân. Đề án này cũng góp phần động viên cán bộ, đoàn viên thanh niên tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự và tự nguyện trở về địa phương xây dựng quê hương giàu mạnh.

“Hiện nay, chúng tôi đang xúc tiến tham mưu xây dựng để thực hiện đề án "Lựa chọn quân nhân xuất ngũ trở về địa phương để quy hoạch, đào tạo, bố trí sử dụng vào đội ngũ cán bộ công chức xã, phường, thị trấn". Nếu đề án được phê duyệt, tôi tin rằng những cán bộ, đoàn viên thanh niên đã trải qua quân ngũ sẽ có đầy đủ các phẩm chất cần thiết để trở thành cán bộ tốt”- Thiếu tá Thái Đức Hạnh cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phát động 10 ngày thi đua cao điểm mừng Đại hội Đoàn
Phát động 10 ngày thi đua cao điểm mừng Đại hội Đoàn

(VOV) -Từ ngày 1-10/12,  tuổi trẻ cả nước sẽ triển khai các hoạt động cụ thể, tránh hình thức, có tính hành động cao

Phát động 10 ngày thi đua cao điểm mừng Đại hội Đoàn

Phát động 10 ngày thi đua cao điểm mừng Đại hội Đoàn

(VOV) -Từ ngày 1-10/12,  tuổi trẻ cả nước sẽ triển khai các hoạt động cụ thể, tránh hình thức, có tính hành động cao

"Chiêu mộ" người nổi tiếng tham gia công tác Đoàn
"Chiêu mộ" người nổi tiếng tham gia công tác Đoàn

(VOV) -Trung ương Đoàn có chủ trương thu hút những người nổi tiếng, thành đạt tham gia vào công tác thanh niên.

"Chiêu mộ" người nổi tiếng tham gia công tác Đoàn

"Chiêu mộ" người nổi tiếng tham gia công tác Đoàn

(VOV) -Trung ương Đoàn có chủ trương thu hút những người nổi tiếng, thành đạt tham gia vào công tác thanh niên.

Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X sẽ diễn ra từ 11-14/12
Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X sẽ diễn ra từ 11-14/12

(VOV) - Đại hội biểu thị quyết tâm chính trị của tuổi trẻ Việt Nam trong thời kỳ mới, ra sức phấn đấu vươn lên vượt qua mọi khó khăn…

Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X sẽ diễn ra từ 11-14/12

Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X sẽ diễn ra từ 11-14/12

(VOV) - Đại hội biểu thị quyết tâm chính trị của tuổi trẻ Việt Nam trong thời kỳ mới, ra sức phấn đấu vươn lên vượt qua mọi khó khăn…

Hơn 1.000 đại biểu dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X
Hơn 1.000 đại biểu dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X

(VOV) - Trong buổi khai mạc Đại hội, dự kiến có 1.000 đại biểu chính thức và 250 đại biểu khách mời…

Hơn 1.000 đại biểu dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X

Hơn 1.000 đại biểu dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X

(VOV) - Trong buổi khai mạc Đại hội, dự kiến có 1.000 đại biểu chính thức và 250 đại biểu khách mời…

5 năm, 1,3 triệu đoàn viên hiến máu tình nguyện
5 năm, 1,3 triệu đoàn viên hiến máu tình nguyện

(VOV) -Cùng với đó, tổ chức đoàn các cấp đã thực hiện tư vấn cho hơn 3 triệu thí sinh, giới thiệu 799.342 chỗ trọ giá rẻ…

5 năm, 1,3 triệu đoàn viên hiến máu tình nguyện

5 năm, 1,3 triệu đoàn viên hiến máu tình nguyện

(VOV) -Cùng với đó, tổ chức đoàn các cấp đã thực hiện tư vấn cho hơn 3 triệu thí sinh, giới thiệu 799.342 chỗ trọ giá rẻ…

Sẽ thường xuyên lấy phiếu tín nhiệm cán bộ Đoàn
Sẽ thường xuyên lấy phiếu tín nhiệm cán bộ Đoàn

(VOV) - Bí thư thứ nhất TW Đoàn Nguyễn Đắc Vinh: Thường xuyên lấy phiếu tín nhiệm để tăng ý thức trách nhiệm của cán bộ Đoàn.

Sẽ thường xuyên lấy phiếu tín nhiệm cán bộ Đoàn

Sẽ thường xuyên lấy phiếu tín nhiệm cán bộ Đoàn

(VOV) - Bí thư thứ nhất TW Đoàn Nguyễn Đắc Vinh: Thường xuyên lấy phiếu tín nhiệm để tăng ý thức trách nhiệm của cán bộ Đoàn.