Đẩy mạnh kiểm soát an toàn thực phẩm

Ngày 1/2, Chi cục Quản lý thị trường Yên Bái đã tiêu hủy khối lượng hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng nhái, hàng không rõ nguồn gốc đã được các đơn vị trực thuộc tịch thu được từ cuối tháng 11/2009 đến nay.

Số hàng tiêu hủy lần này gồm hạt hướng dương nhiễm chất độc do thuốc nhuộm và các loại hàng giả gồm bánh kẹo, mì chính, nước giải khát, nước mắm, đồ chơi trẻ em có tính kích động bạo lực, phụ tùng xe máy, mỹ phẩm các loại...

Nhân dịp Tết Canh Dần, lực lượng Quản lý thị trường đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát, tập trung vào các mặt hàng thực phẩm, rượu bia, nước giải khát nhằm bảo vệ người tiều dùng cũng như những nhà sản xuất chân chính, đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng, các phương tiện truyền thông tuyên truyền; trưng bày những mặt hàng giả, nhái, không đảm bảo chất lượng để người dân dễ nhận biết tại Hội chợ Xuân năm nay.

* Ngày 1/2, lực lượng Cảnh sát môi trường - Công an tỉnh Bình Dương phối hợp với Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm đã kiểm tra đột xuất lò chế biến mỡ của bà Nguyễn Thị Sương tại phường Định Hòa, thị xã Thủ Dầu Một và thu giữ hàng tấn mỡ không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Tại hiện trường, mỡ động vật chứa đầy trong các thùng và đang lên mốc. Chủ cơ sở chế biến đã khai nhận: mỡ bò và các loại thịt vụn từ các lò mổ được thu gom về để chế biến thành mỡ tiêu dùng cung cấp cho thị trường. Các sản phẩm mỡ đã cung cấp cho nhiều tiệm nấu ăn và bán ở chợ Thủ Dầu Một. Đoàn kiểm tra yêu cầu ngừng ngay hoạt động chế biến mỡ và niêm phong toàn bộ lô hàng trên, đồng thời lấy mẫu để kiểm nghiệm về vệ sinh an toàn thực phẩm.

* Cũng trong ngày 1/2, Đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Hà Tĩnh xử phạt hành chính 1 triệu đồng đối với Hợp tác xã Hùng Mạnh, ở xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà về việc buôn bán, tiêu thụ sản phẩm gia cầm không có kiểm dịch thú y.

Đoàn liên ngành kiểm tra đột xuất tại kho đông lạnh của Hợp tác xã Hùng Mạnh do ông Phùng Văn Hòa làm Chủ nhiệm một lô hàng thịt gà đông lạnh với số lượng 49 thùng, mỗi thùng 16 kg. Ông Phùng Văn Hòa không chứng minh được nguồn gốc, xuất xứ, không có kiểm dịch thú y, không có giấy phép an toàn thực phẩm cho lô hàng...

Theo lời khai ông Phùng Văn Hòa: lô hàng trên được nhập khẩu từ Hàn Quốc qua cảng Hải Phòng, đưa về Thanh Hóa rồi chuyển về Hà Tĩnh tiêu thụ, với tổng số lượng khi nhập về là 100 thùng (1.600 kg) và đã bán 51 thùng ra thị trường. Đây là lần đầu tiên Hợp tác xã đưa lô hàng này về bán trên địa bàn Hà Tĩnh.

Căn cứ vào Pháp lệnh Thú y, Đoàn liên ngành đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Hợp tác xã Hùng Mạnh và tiêu hủy toàn bộ số sản phẩm gia cầm trên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên